Điểm sáng những gương gia đình tiêu biểu huyện Thanh Trì

Phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam, nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó, phong trào xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” được các cấp Công đoàn huyện liên tục duy trì, đẩy mạnh.
Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2022 Nhân rộng vẻ đẹp “vừa hồng, vừa chuyên” của phụ nữ ngành Y

Vun đắp, giữ gìn hạnh phúc, vượt qua dịch bệnh

Điển hình trong số các gia đình được tuyên dương khen thưởng vừa qua, phải kể đến gia đình anh Phạm Văn Hiệu, Công ty Cổ phần thực phẩm Hương Sơn. Hai vợ chồng anh đều là công nhân, mặc dù bận rộn với cuộc sống nhưng vẫn luôn quan tâm vun đắp, gìn giữ hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái, chia sẻ công việc nhà. Anh luôn động viên vợ, tạo điều kiện thời gian để chị tham gia các hoạt động của công ty cũng như các phong trào của địa phương. Thành quả của sự chia sẻ và vun đắp ấy là con anh nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Năm 2022 gia đình anh Hiệu còn được LĐLĐ Thành phố khen thưởng Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu.

Điểm sáng những gương gia đình tiêu biểu huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao quà tới con em CNVCLĐ học giỏi.

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS Tam Hiệp. Chồng chị Đào làm chủ doanh nghiệp, hai vợ chồng đều tích cực tham gia công tác xã hội. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, doanh nghiệp do chồng chị Đào làm chủ đã ủng hộ nhiều thiết bị bảo hộ, khẩu trang, quần áo phòng dịch. Bản thân chị luôn phấn đấu và đạt giải tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, các con của anh chị đạt thành tích cao trong học tập và là thủ khoa Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Cũng như gia đình anh Hiệu, năm 2022 gia đình chị Đào được LĐLĐ Thành phố khen thưởng Gia đình (CNVCLĐ) tiêu biểu.

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Thanh Mạch là giáo viên Trường Mầm non A Liên Ninh với tinh thần luôn phấn đấu trong công việc, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Chồng chị là thợ công nhân cơ khí 3 năm liên tục đạt lao động tiên tiến. Các con chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, bố mẹ và nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi. Năm học 2021-2022 cháu đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp huyện.

Điểm sáng những gương gia đình tiêu biểu huyện Thanh Trì
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng tặng Giấy khen cho các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thanh Trì năm 2022

Hay điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Mầm non B xã Tứ Hiệp có chồng là nhân viên kỹ thuật viễn thông. Chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị, ngành tổ chức và đã đạt giải Nhất trong cuộc thi "Tiếng hát công nhân". Con chị đang học tại Trường THCS Chu Văn An, 2 năm liên tục đạt giải môn Toán cấp huyện và đạt Huy chương Vàng đấu trường toàn học cấp huyện.

Chị Lê Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật có chồng đang công tác tại Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng. Chồng chị thường xuyên phải đi công tác xa nhà, mọi công việc gia đình, đối nội, đối ngoại, chăm sóc con cái chị phải đảm nhiệm. Công việc ở trường, là người đứng đầu tập thể chị cũng đã sắp xếp khoa học, hợp lý để mọi việc đều hoàn thành xuất sắc. Vợ chồng chị có 2 con, 1 con hiện đã học xong và có công việc ổn định, 1 con đang học đại học và rất tích cực tham gia với các phong trào của địa phương. Gia đình chị nhiều năm liên tục được bình xét Gia đình văn hóa.

Còn nhiều lắm những tấm gương như gia đình chị Đào Thị Huyền Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Hồi; gia đình chị Mai Hồng Thanh, giáo viên Trường THCS Vĩnh Quỳnh; gia đình anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên Trường THCS Duyên Hà,… đều là những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó còn rất nhiều tấm gương gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, ông bà sống mẫu mực, bố mẹ thảo hiền là những gương sáng cho các con, các cháu noi theo, thực sự là điểm sáng để các gia đình học tập và noi theo.

Nêu cao tinh thần “gia đình là hạt nhân của xã hội”

Tự hào về những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Điểm sáng những gương gia đình tiêu biểu huyện Thanh Trì
42 học sinh là con CNVCLĐ huyện Thanh Trì có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập được các cấp công đoàn quan tâm, tặng quà

Xác định việc nhân rộng các điển hình tiêu biểu là một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động công đoàn từ huyện đến cơ sở, từ nhiều tháng qua, LĐLĐ huyện đã triển khai kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS thực hiện tốt nội dung, đảm bảo yêu cầu tiến độ, lồng ghép các phong trào thi đua.

Qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, động viên khuyến khích các gia đình CNVCLĐ phấn đấu xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đặc biệt là nam CNVCLĐ; tổ chức xét chọn những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đề nghị các cấp từ cơ sở đến Thành phố biểu dương, khen thưởng”.

Qua các gia đình điển hình tiêu biểu, có thế thấy CNVCLĐ huyện Thanh Trì đã phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam, đặc biệt là những gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống hoà thuận, ông bà, cha mẹ mẫu mực là tấm gương về đạo đức, lối sống, con cháu hiếu thuận, yêu thương nhau.

Trong gia đình, mỗi người đều có một công việc để cùng phấn đấu xây dựng kinh tế, có ý thức bảo ban, giúp đỡ nhau và sống chan hòa, quây quần, vui vẻ bên con cháu. Để có hạnh phúc và duy trì ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình là điều không đơn giản.

Song để có được hạnh phúc trong ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng chung sống càng không dễ vì đòi hỏi mỗi thành viên phải biết cách dung hòa lối sống, thói quen, quan điểm sống của nhau, biết tha thứ và bao dung cho nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình trong môi trường sống hiện đại.

Điểm sáng những gương gia đình tiêu biểu huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm tặng Giấy khen cho các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thanh Trì năm 2022

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng cho biết, thời gian qua, cuộc sống các gia đình có khá nhiều xáo trộn khi dịch dịch Covid-19 kéo dài, mọi hoạt động công việc và học tập đều chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mọi người có nhiều thời gian ở nhà hơn trước, các thành viên trong gia đình có cơ hội dành nhiều thời gian chăm sóc nhau. Bố mẹ chủ động sắp xếp để vừa làm được việc của cơ quan đơn vị giao, vừa có thời gian quan tâm, chăm sóc con cái.

Chính khoảng thời gian đó cũng đã giúp cho các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau nhiều hơn, cha mẹ có thời gian gần gũi cới các con nhiều hơn. Những việc vốn bình dị nhưng trong ngày thường bận rộn, không phải ai cũng có thể làm được. Mỗi người dường như có trách nhiệm hơn với tổ ấm của mình.

Tại Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã biểu dương, khen thưởng 123 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 42 học sinh là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Cũng nhân dịp này, gia đình anh Phạm Văn Hiệu, Công ty CP thực phẩm Hương Sơn và gia đình chị Nguyễn Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS Tam Hiệp đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động