Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, ngày 7/7, tại Hoàng thành Thăng Long, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2022; khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 - 2022.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng quan tâm đến sức khỏe người lao động Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho gần 150 cán bộ Công đoàn cơ sở Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 -2028

Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

Báo cáo tóm lược hoạt động của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội về công tác quan tâm, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu, ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, cho biết: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Gia đình là tế bào của xã hội”, “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội”; “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”...

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Bà Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội và ông Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội trao Chứng nhận biểu dương 71 gia đình tiêu biểu.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tư tưởng của Người; thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Sở GTVT Hà Nội, trong những năm qua, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn tích cực vận động CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với chuẩn mực xây dựng “Gia đình văn hóa” do địa phương phát động.

Hằng năm, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đều tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT có nhiều thành tích trong học tập.

Qua hoạt động này trực tiếp giúp phát huy vai trò tích cực của mỗi CNVCLĐ trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trong gia đình và xã hội, động viên khích lệ các cháu là con CNVCLĐ trong học tập, góp phần giữ vững truyền thống nhân ái, đạo đức, nề nếp của gia đình người Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2022, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội biểu dương 71 gia đình tiêu biểu và 162 cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Duy Phong khen thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

Các gia đình tiêu biểu như: Gia đình đồng chí Trần Hữu Bảo - Sở GTVT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Ban duy tu các Công trình hạ tầng giao thông; đồng chí Tưởng Đỗ Hiển - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Toàn - Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội… đều có chung đặc điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều có ý thức giữ gìn và phát huy lối ứng xử đẹp, nền nếp gia phong, kính trên, nhường dưới, là nơi giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống gia đình vẫn luôn được duy trì, các mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, con, cháu hài hòa, nhân văn.

Dịp này, trong số 161 cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội vượt khó có thành tích học tập xuất sắc, phải kể đến như: Cháu Bùi Hải Nam con đồng chí Bùi Xuân Trường - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, đạt giải Nhì môn tiếng Nhật Thành phố Hà Nội; Cháu Nguyễn Hoàng Yến con đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Công ty TNHH Lotte ren a car Vina đạt giải Nhì môn Địa Lý cấp Tỉnh; cháu Lê Anh Tùng con đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Phan Thị Phương Anh - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội học sinh giỏi 10 năm liên tục và đạt Nhì môn Vật Lý do trường Đại học Quốc Gia tổ chức…

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao khen thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

“Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng có tác động tích cực để động viên khích lệ các gia đình, các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tiếp tục phấn đấu để ngày càng có nhiều gia đình đạt gia đình tiêu biểu xuất sắc. Các con tiếp tục cố gắng nỗ lực học tập, xứng đáng là những con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội, là niềm hy vọng, động lực động viên bố mẹ các cháu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nhấn mạnh.

Duy trì và giữ vững phong trào

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác gia đình, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em và phong trào xây dựng “Gia đình tiêu biểu” và hi vọng những tấm gương tiêu biểu này sẽ tiếp tục được nở rộ, lan tỏa hương sắc trong toàn Thành phố.

Theo bà Bùi Thị Thanh Giang, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô trao khen thưởng cho con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc, vượt khó học giỏi.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, đồng thời quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội về công tác gia đình, trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng triển khai công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Để phong trào tiếp tục có tính lan tỏa và sức cuốn hút, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức, giúp CNVCLĐ hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác gia đình và ý nghĩa của phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây gia đình văn hoá trong CNVCLĐ; triển khai, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; các kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em… qua đó giúp nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tăng cường giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Quan tâm thiết thực, nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, hằng năm Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đều tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT có nhiều thành tích trong học tập.

Quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em bằng việc tặng phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi hàng năm, trao học bổng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn…

Đưa công tác gia đình vào trong chương trình, kế hoạch, triển khai vận động CNVCLĐ thực hiện vào môi trường văn hóa. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Phối hợp với chuyên mon đồng cấp tổ chức các hoạt động hướng về gia đình.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, theo Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, qua hoạt động biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2022; khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 - 2022… Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hi vọng các gia đình sẽ tiếp tục tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào về xây dựng gia đình; bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Các cháu là con CNVCLĐ tiếp tục phát huy thế mạnh, vượt khó, trở thành con ngoan, trò giỏi, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động