Thôn 3 Yên Mỹ: Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi, Thôn 3 Yên Mỹ (xã Thanh Trì) được ghi nhận là một trong những địa bàn thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ dự án giao thông trọng điểm của Thành phố.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả Tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án cầu Ngọc Hồi tại cửa ngõ Nam, Đông Nam Thủ đô Thanh Trì: Khen thưởng 66 cá nhân xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi

Từ những bước chân đi từng ngõ nhỏ

Những ngày giáp Tết, làng quê Yên Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình vốn có. Những con đường làng quen thuộc, những mái nhà gắn bó bao thế hệ, nhịp sống ổn định của một vùng quê ven đô đang từng ngày đổi thay theo bước phát triển của Thủ đô. Chính nơi đây sẽ trở thành điểm đầu của dự án cầu Ngọc Hồi - công trình giao thông trọng điểm, kết nối đường Vành đai 3,5 trước khi vượt sông Hồng sang tỉnh Hưng Yên, mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực phía Nam Hà Nội.

Những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, khi không khí Tết đã phảng phất nơi đầu làng, người dân Thôn 3 Yên Mỹ bắt gặp hình ảnh quen thuộc: một vị trưởng thôn trẻ, dáng cao gầy, lặng lẽ đi từng nhà, cẩn thận trao từng giấy mời, kiên nhẫn giải thích từng nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi. Từ những cuộc trò chuyện nhỏ ấy, sự đồng thuận dần hình thành. Và Thôn 3 Yên Mỹ đã trở thành một điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng của xã Thanh Trì.

Thôn 3 Yên Mỹ: Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi
Người dân được chi trả giải phóng mặt bằng tại xã.

Thôn 3 Yên Mỹ có 34 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất phục vụ dự án. Đây đều là những hộ đã gắn bó với mảnh đất này từ rất lâu, có cuộc sống và sinh kế ổn định. Vì vậy, dù đa số người dân đều đồng tình với chủ trương, định hướng phát triển hạ tầng của Thành phố, song không tránh khỏi những băn khoăn, trăn trở về nơi ở mới, về sinh kế lâu dài, về việc thích nghi với một giai đoạn chuyển đổi lớn.

Chính trong bối cảnh ấy, vai trò của người làm công tác tư tưởng trở nên đặc biệt quan trọng. Ngay khi xã Thanh Trì triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi, Thôn 3 Yên Mỹ đã khẩn trương vào cuộc. Ông Đàm Mạnh Luy - Trưởng Thôn 3 Yên Mỹ dù còn trẻ tuổi đã trực tiếp cùng Ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể của thôn nắm danh sách từng hộ, rà soát từng trường hợp, chủ động xây dựng phương án tuyên truyền phù hợp.

Khi xã Thanh Trì gửi giấy mời các hộ dân nằm trong diện thu hồi đất, ông Luy không chỉ dừng lại ở việc thông báo hành chính. Ông đến từng nhà, trao giấy mời, trò chuyện, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu rõ mục đích của cuộc họp, hiểu đúng chủ trương xây dựng cầu Ngọc Hồi và vai trò của thôn trong dự án chung.

“Đây là những hộ dân đã gắn bó với Yên Mỹ từ rất lâu, có người cả đời chưa từng rời khỏi mảnh đất này. Là cán bộ thôn, tôi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình. Vì vậy, công tác tuyên truyền không thể làm qua loa, mà phải chân thành, kiên nhẫn, đặt mình vào vị trí của người dân để chia sẻ”, Trưởng Thôn 3 Yên Mỹ chia sẻ.

Coi giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của đất đai

Trong các buổi họp triển khai chủ trương giải phóng mặt bằng, Thôn 3 Yên Mỹ luôn đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự, tạo điều kiện để người dân được lắng nghe thông tin chính thống, được đặt câu hỏi, được bày tỏ băn khoăn. Những vấn đề liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư đều được tổng hợp, phản ánh kịp thời tới Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của xã.

Thôn 3 Yên Mỹ: Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi
Trưởng thôn 3 Yên Mỹ Đàm Mạnh Luy.

Không ít hộ dân ban đầu còn nhiều lo lắng. Có hộ băn khoăn về giá đền bù, có hộ trăn trở về nơi ở mới, có gia đình lo ngại việc thay đổi môi trường sống khi đã quen với nếp làng quê yên bình. Trước những trăn trở ấy, ông Đàm Mạnh Luy cùng các cán bộ đoàn thể kiên trì làm công tác tư tưởng, vừa tuyên truyền chủ trương, vừa giải thích cụ thể từng chính sách, từng quy định của Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

“Giải phóng mặt bằng không chỉ là chuyện đất đai, mà là câu chuyện của đời sống, của niềm tin. Nếu không tạo được sự tin tưởng thì rất khó có sự đồng thuận”, ông Luy nói.

Nhờ cách làm gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, đến nay 100% trong tổng số 34 hộ dân của Thôn 3 Yên Mỹ đã đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Ngọc Hồi. Đây là kết quả không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp rút.

Thành tích của Thôn 3 Yên Mỹ là minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, trong đó vai trò “cầu nối” của trưởng thôn giữ vị trí then chốt. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, thôn còn góp phần quan trọng vào thành công chung của xã Thanh Trì trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi - một dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Thôn 3 Yên Mỹ: Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi
Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi, trong đó có đại diện Thôn 3 Yên Mỹ.

Thời gian qua, xã Thanh Trì đã triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đồng thuận”, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, nhiều địa bàn đã đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cầu Ngọc Hồi.

Với những đóng góp nổi bật, ông Đàm Mạnh Luy - Trưởng Thôn 3 Yên Mỹ đã được Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân ông, mà còn là sự ghi nhận cho cả tập thể Thôn 3 Yên Mỹ - một cộng đồng đã cùng nhau vượt qua những trăn trở riêng để hướng tới lợi ích chung.

Cùng với Thủ đô Hà Nội và xã Thanh Trì, thôn 3 Yên Mỹ đang góp những viên gạch đầu tiên để hình thành cây cầu Ngọc Hồi - cây cầu không chỉ nối hai bờ sông Hồng, mà còn nối những khát vọng phát triển, mở ra tương lai mới cho vùng đất từng yên bình này.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động