Đi qua cuộc chiến, trở về làm giàu cho quê hương

(LĐTĐ) Không chỉ lập chiến công trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà nay khi tuổi đã cao, những người lính cụ Hồ nơi vùng đất ven đô Hoài Đức (Hà Nội) không ngừng nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế và đùm bọc những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
di qua cuoc chien tro ve lam giau cho que huong Làm giàu từ làng nghề truyền thống
di qua cuoc chien tro ve lam giau cho que huong Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
di qua cuoc chien tro ve lam giau cho que huong Doanh nhân trẻ vượt khó, làm giàu cho quê hương

Gương sáng làm kinh tế giỏi

Phát huy những lợi thế tổng hợp của vùng đất bãi ven đô, năm 2017, Hoài Đức đã trở thành huyện nông thôn mới (NTM) của Hà Nội với 9/9 tiêu chí cấp huyện đều hoàn thành tốt, 95,2% người dân trên địa bàn hài lòng với kết quả xây dựng NTM.

Đối với mỗi người dân nơi đây, NTM đã thực sự trở thành đòn bẩy, động lực để Hoài Đức từng ngày đổi mới, đời sống thêm văn minh, hiện đại. Để đạt được các thắng lợi này, không thể không nhắc đến vai trò của cấp hội đặc biệt là hội cựu chiến binh (CCB) huyện Hoài Đức, những “chàng trai” mãi mãi xứng danh với truyền thống “Bộ đội cụ Hồ - Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Đó là CCB Đỗ Đình Ngô ở Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, trở về từ sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù chỉ còn một cánh tay nhưng bằng sự sáng tạo và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, người thương binh đó đã xây dựng một trang trại chăn nuôi gà giống.

Trải qua gần 40 năm với biết bao nỗi gian truân vất vả, đến nay CCB Đỗ Đình Ngô đã sở hữu một trang trại ấp trứng gà với diện tích 4000 m2, hơn 30 máy ấp trứng công nghiệp. Trang trại ông nuôi 15.000 con gà sinh sản, 4 ngày cho ra một lứa gà con, mỗi lứa khoảng từ 30.000 đến 35.000 con gà con xuất đi các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, ông đã mua 2 chiếc xe tải để chuyên chuyển hàng.

di qua cuoc chien tro ve lam giau cho que huong
Doanh nhân cựu chiến binh Đỗ Đình Ngô kiểm tra chất lượng gà con trước khi xuất.

Không chỉ làm kinh tế gia đình, ông Ngô còn mang lại công ăn việc làm cho nhiều người dân trong khu vực. Hiện tại, trang trại của ông có 15 lao động, lương bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Lao động xa được bố trí chỗ ăn, ở ngay tại trang trại. Ngoài 15 lao động trực tiếp làm việc ở trang trại, còn có 30 gia đình ở xung quanh chuyên nuôi gà đẻ để cung cấp trứng ấp cho trang trại.

Không những vậy ông Ngô còn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi lên làm kinh tế. Ông truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống cho nhiều hộ dân xung quanh. Hằng năm, ông xuất khoảng hơn 10.000 con gà giống và hỗ trợ 500.000 triệu đồng cho các hộ dân chăn nuôi gặp khó khăn. Đến nay, nhiều gia đình trong xã đã có kinh tế ổn định từ việc ấp trứng gà.

Có thể nói, căn cứ đặc thù của quê hương, nhiều mô hình khác do cựu chiến binh làm chủ đã ra đời và đang phát huy hiệu quả như làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng, Chế biến nông sản ở La Phù, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế.

Phát triển nông nghiệp chất lượng cao như nhãn chính muộn ở Song Phương, An Thượng, rau sạch Tiền Yên... nhiều CCB sản xuất kinh doanh giỏi lại tích cực tham gia các hoạt đông xây dựng quê hương như: CCB Nguyễn Duy Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Minh Dương, người đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Trải qua gần 40 năm với biết bao nỗi gian truân vất vả, đến nay cựu chiến binh Đỗ Đình Ngô đã sở hữu một trang trại ấp trứng gà với diện tích 4000 m2, hơn 30 máy ấp trứng công nghiệp.

Trang trại ông nuôi 15.000 con gà sinh sản, 4 ngày cho ra một lứa gà con, mỗi lứa khoảng từ 30.000 đến 35.000 con gà con xuất đi các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung.

CCB Đỗ Phú Hào, thị trấn Trạm Trôi , người đã trích từng đồng từ số lương hưu của mình để hỗ trợ 13 cháu học giỏi chăm ngoan.

CCB, thương binh Nguyễn Kim Việt mặc dù vết thương tái phát, bệnh tật ốm đau nhưng vẫn tích cực tham gia công tác hội, ông cũng thường xuyên tổ chức các buổi nói truyện truyền thống cho hàng chục nghìn học sinh và mở 2 lớp dạy chữ hán nôm miễn phí cho con em địa phương...!

Theo Chủ tịch Hội CCB Hoài Đức Nguyễn Phi Cách, góp sức trong phong trào xây dựng NTM, hội cựu chiến binh đã cùng nhân dân tham gia làm 841 tuyến đường với chiều dài 61,7 km, nạo vét làm mới 70 tuyến kênh mương, có 493 hộ gia đình CCB ở xã Đông La, Minh Khai hiến 6.979 m2 đất làm đường giao thông nội đồng, gia đình CCB ở các xã Yên Sở, Đức Thượng, Di Trạch, Sơn Đồng, Minh Khai hiến 778 m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn, tham gia 20.978 ngày công làm đường bê tông nông thôn... những đóng góp này đã góp sức không nhỏ để Hoài Đức là 1 trong 4 huyện đầu tiên của Thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới lên quận vào năm 2020.

Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Năm 2019 ghi dấu một năm đáng nhớ đối với 4 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hoài Đức ở các xã: Yên Sở, Di Trạch, Dương Liễu và Lại Yên; bởi nhờ có sự hỗ trợ của Hội CCB Thành phố, Hội CCB huyện mà họ đã được ở trong ngôi nhà mới vừa khang trang vừa ấm tình đồng đội.

Hoàn cảnh của những hội viên này đều thuộc diện hộ nghèo, có hộ nghèo bất khả kháng như CCB Nguyễn Thị Chiên ở thôn 3, xã Lại Yên. Sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời đã mang ý nghĩa to lớn về cả vật chất và tinh thần cho các hội viên.

Trong ngày bàn giao căn nhà tình nghĩa của Hội CCB huyện, CCB Nguyễn Thị Chiên không dấu được xúc động chia sẻ: “Điều này hơn cả giấc mơ, bởi không có sự giúp đỡ của các đồng đội, lãnh đạo địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, anh em họ hàng, có lẽ tôi sẽ chẳng thể có được căn nhà như vậy”.

Được biết, thực hiện kế hoạch “Giảm nghèo, xóa nhà dột nát” cho CCB nghèo, CCB có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2014 đến nay, các cấp hội CCB Hoài Đức đã vận động được trên 647 triệu đồng, giúp 8 hội viên xây nhà tình nghĩa với số tiền 547 triệu đồng, sửa chữa nâng cấp 4 nhà trị giá 80 triệu đồng, ủng hộ xây sửa nhà cho các CCB tỉnh Lai Châu, Điện Biên... góp phần thực hiện tích cực chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch Covid-19, Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức đã tích cực tham gia vận động, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc cách ly xã hội. Đó là CCB Tạ Công Huynh, xã Đông La, người đã xung phong tham gia vào đội xung kích của xã, trực tiếp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Hay CCB Nguyễn Văn Lợi, xã Yên Sở đã ủng hộ 3,2 tấn gạo, trị giá khoảng 50 triệu đồng, góp phần công sức trong tổng số 172.550.000 đồng, cùng 7160 kg gạo, 200 khẩu trang... của các cấp hội CCB huyện Hoài Đức trong phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Có lẽ, chính nhờ những cách làm hay, đoàn kết, với các mô hình, việc làm tiêu biểu của cựu chiến binh, tỷ lệ hội CCB tham gia Ban chấp dành Đảng bộ huyện là 19%, Ban Thường vụ Huyện ủy 46%, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn 50%, Phó Bí thư Đảng ủy 35%, Chủ tịch UBND xã 65%, đại biểu HĐND huyện 17,5%, đại biểu HĐND xã 24,6%, hàng trăm hội viên là bí thư chi bộ, trưởng, phó xã đội, công an, Chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng phó thôn...

Điều đó đã khẳng định sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân với các cựu chiến binh. Với kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tiếp tục tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phát triển kinh tế gia đình, địa phương..

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động