Dẹp “loạn” quảng cáo thuê nhà

(LĐTĐ) Trên các cột điện, tường nhà tư nhân, trụ sở cơ quan Nhà nước, thậm chí ở các trụ điện, bến xe buýt… ngập tràn các biển quảng cáo, từ nội dung thông hầm cầu, hút mỡ, làm đẹp, tập gym, học tiếng Anh và phổ biến hơn cả là cho thuê nhà chính chủ, buôn bán nhà đất. Vấn nạn loạn quảng cáo này đang gây mất mỹ quan đô thị ở nhiều thành phố, đồng thời gây nhiễu loạn thông tin nhà đất khiến không ít người có nhu cầu thuê thực hoang mang và vất vả đi tìm.
Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Hà Nội ban hành quy trình xử lý cuộc gọi rác, quảng cáo sai quy định

Sau Covid-19, nhiều doanh nghiệp phá sản, thu hẹp sản xuất, sa thải nhân viên, phải trả mặt bằng. Điều này dẫn tới việc thị trường văn phòng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp tháo chạy, bỏ lại nhiều mặt bằng mà trước đó giá thuê lên tới “nghìn đô” ở khu vực trung tâm Thành phố.

Trên các bức tường của hàng loạt mặt bằng đắc địa bị bỏ hoang ở quận 1 như Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu… chi chít những tờ quảng cáo “cho thuê chính chủ”, không chỉ quảng cáo những địa điểm này mà còn ở những nơi khác.

Dẹp “loạn” quảng cáo thuê nhà
Một mặt bằng nhưng có đến hàng chục số điện thoại tự xưng là “chính chủ”.

Để xem ai là “chính chủ” của một căn nhà gắn biển cho thuê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), phóng viên Báo Lao động Thủ đô gọi vào số điện thoại 0909657.xxx và được một người đàn ông nghe máy, tự nhận mình là chính chủ, khẳng định những người khác chỉ là môi giới, nếu thuê nhà từ họ thì giá sẽ thấp hơn những người môi giới kia. Tuy nhiên cũng số điện thoại này, lại được tự nhận là chính phủ trên biển quảng cáo gắn một căn nhà khác ở đường Võ Văn Tần, Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, có một số trường hợp khi gọi tới thì ngay lập tức họ nhận mình chỉ là môi giới và gửi cho phóng viên một số điện thoại khác, nói rằng đó là số điện thoại chính chủ của căn nhà đó. Nhưng khi gọi vào các số điện thoại này lại “lộ ra” nhiều “chính chủ” khác.

Anh Hoàng Văn Thọ (chủ kinh doanh thời trang, ngụ quận 3) cho biết, thời gian qua anh đang có nhu cầu tìm kiếm mặt bằng để mở cửa hàng kinh doanh thời trang, nhưng do giá quá cao nên đến nay vẫn chưa tìm ra nơi phù hợp. Bên cạnh đó, những nơi đang rao cho thuê mặt bằng xuất hiện nhiều người tự nhận là “chính chủ” nên anh không biết phải liên hệ với ai để có được giá tốt nhất.

“Mặt bằng đẹp ở khu vực trung tâm đang có nhiều, nhưng giá thì lại không thấp như tôi nghĩ. Để có được giá thuê tối ưu, tôi phải liên hệ được với chính chủ thực sự. Còn nếu liên hệ với môi giới, giá thuê nhà có thể bị đôn lên hoặc sẽ bị mất phí môi giới với số tiền không nhỏ. Do vậy, việc tìm được mặt bằng tốt là một chuyện, nhưng để tìm được chính chủ mới là chuyện khó”, anh Thọ chia sẻ.

Thực tế, tình trạng môi giới mặt bằng, nhà cho thuê tự nhận là “chính chủ” diễn ra rất phổ biến ở TP.HCM và một số thành phố lớn khác. Muốn giảm chi phí, người thuê phải tốn thời gian và công sức để xác thực thông tin “chính chủ” dán trước cửa nhà. Nếu không tìm ra chủ nhà hoặc môi giới “ruột” của chủ nhà, thì người thuê phải đối mặt với việc bỏ thêm chi phí, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và vướng vào nhiều loại giấy tờ, thủ tục không đáng có.

Tương tự, chị Nguyễn Hạnh, chủ tiệm hoa trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 cho hay, do muốn mở rộng mặt bằng nên chị đang tìm kiếm mặt bằng khác ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Có nhiều mặt bằng dán số điện thoại tự cho chính chủ nhưng đến khi gặp mặt thì mới biết là “cò”, môi giới. Dẫn tới việc thiếu thông tin chính chủ để thực hiện các thủ tục thuê nhà cũng như thương thảo giá thuê hợp lý, rất mất thời gian đi lại, thậm chí phiền toái khi các môi giới liên tục gọi điện rao mời với giá rất cao.

Dẹp “loạn” quảng cáo thuê nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, anh Nguyễn Văn Sơn, chuyên viên truyền thông của một công ty bất động sản ở TP.HCM cho biết, việc môi giới dán nhiều số điện thoại trước cửa nhà là do chủ nhà đã liên hệ nhờ vả trước đó. Còn nếu chủ nhà cho thuê không làm việc với môi giới thì họ sẽ không dán số điện thoại. Phí cho môi giới mà các chủ nhà phải trả khi tìm được khách thuê thường giao động từ 0,5-1 tháng tiền thuê nhà, tuỳ theo giá trị thuê và thời gian ký hợp đồng với khách thuê.

“Khi chủ nhà có nhu cầu cho thuê nhà, họ sẽ liên hệ với bên công ty môi giới bất động sản. Sau khi đạt được thỏa thuận về mức giá cho thuê, đối tượng cho thuê… thì hai bên ký hợp đồng. Người môi giới khi đó sẽ dán trước cửa nhà số điện thoại của họ và số điện thoại chủ nhà, nếu có khách liên hệ tới thì họ sẽ sắp xếp gặp chủ nhà, chốt được hợp đồng thì chủ nhà sẽ trả phí hoa hồng cho môi giới”, anh Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có trường hợp khi chủ nhà rao tin cho thuê trên mạng xã hội, môi giới nhà đất sẽ chủ động liên hệ để đặt vấn đề với chủ nhà. Nếu đạt được thỏa thuận, những môi giới đó sẽ tiếp tục rao tin ở những trang web, mạng xã hội của họ. Hoặc các môi giới sẽ chia sẻ thông tin lẫn nhau, nếu ai tìm được khách thì sẽ được hưởng hoa hồng được cắt lại từ môi giới ban đầu – người làm việc trực tiếp với chủ nhà.

“Hiện nay tình trạng đăng tin vô tội vạ, quảng cáo bát nháo ở phân khúc mặt bằng, nhà cho thuê đang tác động không nhỏ đến việc cho thuê mặt bằng, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, các nhà quản lý cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn thông qua các quy định cụ thể liên quan đến vấn đề quảng cáo trên đường phố”, đại diện một chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại TP.HCM chia sẻ.

Mới đây, Ban chỉ đạo 138 TP.HCM đã yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, thành phố Thủ Đức đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa các quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng trên địa bàn. Vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện ký cam kết không in ấn, tham gia dán, vẽ, treo, phát hành… các quảng cáo sai quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ photocopy, in ấn, nhắc nhở, vận động chủ cơ sở không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán, treo, gắn trái phép tại nơi công cộng.

Đồng thời tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu, nắm hộ, nắm người, nắm nhân thân lai lịch, di biến động của các đối tượng nghi vấn hoạt động dán quảng cáo trái phép… để phối hợp các đơn vị chức năng xử lý khi cần thiết.

Minh Tuấn

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động