Đề xuất đấu giá biển số xe: Khi hành lang pháp lý... va nhau

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương, giao cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch về đấu giá biển số xe. Theo Đề án, việc cấp biển số ô tô sẽ thông qua hình thức đấu giá. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, hoạt động này khó quản lý và thiếu khả thi vì chưa thống nhất được một số điều kiện liên quan đến pháp lý.
tin nhap 20180302122015 Xây dựng cơ chế về đấu giá biển số xe

Nhiều ý kiến trái chiều

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc đấu giá biển số xe sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó dễ thấy nhất là hoạt động này sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách và tăng tính minh bạch.

Theo Đề án, biển số ôtô đấu giá có thể chia thành 5 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm 5 chữ số giống nhau. Nhóm thứ hai gồm 4 chữ số cuối giống nhau. Nhóm thứ ba có 3 chữ số giống nhau. Nhóm thứ tư gồm số sau lớn hơn số trước. Nhóm thứ năm bao gồm các số bất kỳ do người dân có nhu cầu tự chọn khác với 4 nhóm trên. Ngoài ra, quá trình đấu giá để sở hữu biển số xe sẽ phải tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; Luật Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về đăng ký và quản lý xe.

tin nhap 20180302122015
Việc đấu giá biển số xe được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích

Theo khảo sát của PV, ngay sau khi Đề án được phổ biến rộng rãi trên truyền thông, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình bởi việc đấu giá biển số xe đánh trúng tâm lý và nhu cầu người dân. Thậm chí, không ít chủ xe, chủ các salon, showroom ô tô… còn khẳng định, nhu cầu chọn lựa, sở hữu biển số xe đẹp hiện nay là rất lớn. Một chủ salon Auto Hyundai trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) chuyên nhập khẩu các dòng xe ô tô hạng sang từ Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cho biết: Trung bình cứ 10 khách mua hàng thì phải có 3, 4 khách có nhu cầu tìm biển số đẹp.

Thậm chí, trong nhiều giao dịch với những khách đến mua các dòng xe nhập khẩu, trị giá hàng tỉ đồng, họ đều sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn hơn giá trị xe chỉ để sở hữu một biển số ưng ý. “Tôi thấy, nếu chọn lọc ra những biển số đẹp, đem đấu giá công khai là tốt nhất. Như thế, vừa góp phần đảm bảo nhu cầu lại vừa minh bạch tài chính” - chủ salon chia sẻ.

Ở góc độ tiếp cận khác, nhiều ý kiến cho rằng, Đề án mặc dù phù hợp nhu cầu nhưng vẫn tồn tại nhiều quy định chưa hợp lý. Dễ thấy nhất là việc hạn chế trao đổi mua bán biển số sau khi sở hữu. Theo đó, để đảm bảo công tác quản lý, Bộ Công an đề xuất chủ trương, biển số phải đi cùng xe, cơ quan quản lý không cho phép chuyển nhượng biển số đẹp.

Anh Hà Sơn Bình (phường Phương Mai, quận Đống Đa) một chủ xe ô tô cho biết, nếu việc chuyển nhượng bị hạn chế sẽ là rào cản lớn khiến những người có nhu cầu ngần ngại đấu giá. “Tôi thấy, biển số được đấu giá, phải coi nó giống một tài sản và người sở hữu nó phải có các quyền theo Bộ luật Dân sự là: Quyền sở hữu, định đoạt, thậm chí là quyền thế chấp. Nếu được thế, giá trị sử dụng của biển số sẽ tăng lên. Nếu như trúng đấu giá nhưng lại không được quyền bán lại biển số xe thì tôi không đầu tư bỏ tiền để đấu giá làm gì cả…” – anh Bình chia sẻ.

Nên cân nhắc để đảm bảo tính khả thi

Theo tìm hiểu, việc đấu giá biển số xe đã được Bộ Công an nghiên cứu và xây dựng dự thảo quy định từ năm 2004. Sau đó được một số tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Nghệ An… áp dụng thử nghiệm. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến trái chiều nên việc đấu giá biển số xe chưa được áp dụng rộng rãi, phải tạm dừng lại. Tuy nhiên, xét trên nhiều góc độ, đây là một trong những chủ chương hợp lý và đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Tại các quốc gia này, họ xem biển số là một loại tài sản đặc biệt mà người sở hữu nó có thể cho, tặng hoặc mua bán… nói cách khác, biển số không nhất thiết phải gắn liền với xe.

Trở lại câu chuyện đấu giá biển số xe gây xôn xao dư luận ít ngày gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ chủ trương hợp lý nhưng vẫn gây ra sự trái chiều trong dư luận là bởi chúng ta đã và đang thiếu những công cụ pháp lý để kiểm soát hiệu quả. Cụ thể ở đây là việc xác định biển số xe có phải là một loại tài sản hay không.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Ngọc Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, một khi biển số đã bán cho một cá nhân cụ thể thì nhiễm nhiên nó có tính đặc thù, là tài sản sở hữu riêng. Nếu là tài sản, thì chủ sở hữu hoàn toàn có quyền định đoạt sử dụng. Tuy nhiên, tại Nghị định 17 về đấu giá tài sản được ban hành vào tháng 3/2010 thay thế Nghị định 05/2005 vẫn chưa xác định đây là tài sản.

Đồng nhất quan điểm này, Bộ Công an cũng cho rằng biển số được cấp cho các loại xe nhằm thực hiện chức năng quản lý phương tiện nên không thể coi là tài sản. Dẫn như vậy để thấy rằng, để hành lang pháp lý không va nhau, rất có thể các cơ quan chức năng phải có sự điều chỉnh hoặc sửa đổi nghị định về đấu giá tài sản. Hoặc khi chưa sửa đổi thì cần có những văn bản, hướng dẫn cụ thể hơn để người dân hiểu và thực hiện.

Có thể thấy, chủ trương đấu giá biển số xe sẽ mang lại “lợi ích kép” là góp phần đảm bảo tính minh bạch trong việc cấp biển số xe, ngoài ra còn góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như tính khả thi, các cơ quan chức năng cần xem xét và có những sự điều chỉnh về hành lang pháp lý liên quan.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động