Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng

Gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường Hoàng Cầu - Yên Lãng (quận Đống Đa) phản ánh tình trạng cỏ, cây dại mọc trên dải phân cách nhưng không được cắt tỉa, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông...
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 1: Nhiều người dân "ngã lên ngã xuống" khi đi trên đường Phượng Bãi
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Cây cảnh không được chăm sóc, cắt tỉa mọc cao quá đầu người, gây cản trở tầm nhìn giao thông, mất mỹ quan đô thị trên đường Hoàng Cầu - Yên Lãng.

Người dân khu vực cho biết, tại dải phân cách của tuyến đường trước đây được trồng nhiều hoa, cây cảnh các loại. Đoạn gần Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, các cây hoa giấy, cây cọ, cây chuối cảnh... còn được trồng thành từng cụm tạo điểm nhấn trong khu vực.

Cũng theo người dân, có thời gian các cây cảnh trồng trên dải phân cách được cắt tỉa rất đẹp, nhưng hiện nay bị “bỏ quên” không được chăm sóc, cắt tỉa nên cả cây cảnh được trồng xen lẫn cỏ dại mọc um tùm, gây cản trở và làm giảm tầm nhìn của người đi đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Cành cây lòe xòe ra đường khiến tầm nhìn người đi đường bị thu hẹp. Thậm chí có những đoạn còn chỉa hẳn ra đường khiến nhiều người đi đường bị giật mình dẫn đến loạng choạng tay lái”, anh Nguyễn Xuân Thắng - một người dân trong khu vực cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, không chỉ có tình trạng để cỏ cây mọc um tùm, do không được chăm sóc nên có những đoạn cây cảnh héo úa, trơ trụi làm lộ ra cả đất đỏ trồng cây. Đặc biệt, có những đoạn người dân còn ngang nhiên vất phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh gây mất mỹ quan đô thị như ở đoạn giao Yên Lãng ra Láng.

Trước thực trạng nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là đơn vị được giao quản lý tuyến đường quan tâm kiểm tra, chăm sóc, cắt tỉa hoa, cây cảnh tại dải phân cách theo quy định, tạo cảnh quan, môi trường của Thủ đô ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn minh, hiện đại, không để cây, cỏ dại tràn ra đường như hiện nay.

Một số hình ảnh chưa đẹp trên trục Hoàng Cầu - Yên Lãng:

Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Có thời gian, cây cảnh trồng trên dải phân cách tại đây được cắt tỉa rất đẹp, nhưng hiện nay bị “bỏ quên” không được chăm sóc.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Cỏ dại mọc xen lẫn cùng rác thải xây dựng.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Rác thải cồng kềnh bị bỏ mặc dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Có những đoạn cây cỏ bị trụi lủi.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Giải phân cách đoạn cuối phố Yên Lãng đang được cắt tỉa lại trông "gọn gàng" hơn.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng
Rác thải xây dựng, rác thải cồng kềnh chất thành đống đoạn Yên Lãng - Láng.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động