Để mỗi người lao động đều được làm việc trong môi trường an toàn

(LĐTĐ) Năm nay là năm thứ 5 Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động được phát động sau khi Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực, từ 1/1/2016. Sự kiện này cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc trong môi trường thiếu an toàn.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động “Tháng công nhân” năm 2021 Nữ đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì: Những bông hoa "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" Sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động năm 2021 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Các hoạt động trong Tháng hành động về Sn toàn, vệ sinh, lao động tại các cấp công đoàn nhằm mục đích tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống Covid-19; đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động.

Để mỗi người lao động đều được làm việc trong môi trường an toàn
Đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì (Ảnh: Thu Hương)

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Bùi Văn Bình, Liên đoàn Lao động huyện đã có kế hoạch tổ chức các hoạt đông, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung năm 2021. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; xây dựng tài liệu, tờ gấp, tranh, video truyền thông mang tính trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu về các nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tổ chức thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, thi An toàn vệ sinh viên giỏi phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn huyện thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động gắn với việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Bà Đặng Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát cho biết, trong Tháng hành động về Aan toàn, vệ sinh, lao động, Công đoàn công ty cam kết tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh, lao động nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức hơn của đoàn viên công đoàn trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy; làm tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh, lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động, nhất là đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm, có nguy cơ cao về mất an toàn lao động và cháy nổ.

Trong đó, bồi dưỡng quy trình vận hành thiết bị nguy hiểm, hóa chất độc hại, đào tạo lái xe nâng cho 100% cán bộ, nhân viên liên quan. Công ty cũng từng bước đầu tư thiết bị công nghệ, cơ giới hóa thay thế các hạng mục nặng nhọc, bụi nóng, thủ công, từng bước cải thiện điều kiển làm việc tốt hơn cho người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng:

“Năm 2020 có trên 4.000 người lao động bị thương và mất, những người còn lại sau tai nạn lao động cũng bị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ cá nhân mà cả gia đình ho bị ảnh hưởng. Theo đánh giá, trên 40% thuộc về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi họ không quan tâm, không thực hiện tốt theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, đó là vấn đề khám sức khỏe, vấn đề tập huấn an toàn lao động, trang bị an toàn lao động và nhiều vấn đề đảm bảo khác. Còn lại trên 20% tai nạn lao động là do chính người lao động lơ là, chủ quan nên để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Mong rằng, tại các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động sau mỗi ngày làm việc được trở về với gia đình còn nguyên vẹn và có sức khỏe tốt”.

Cùng với đó, là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ công nhân, viên chức, lao động, trang bị đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ đội viên đội chữa cháy cơ sở; bồi dưỡng kiến thức đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho toàn bộ người lao động; phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì diễn tập phương án chữa cháy tại trụ sở và các chi nhánh.

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty sẽ tổ chức cho người lao động tích cực tham gia Hội thi an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Trì năm 2021 với tinh thần học tập và nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động.

Tại Hội nghị phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động” năm 2021 huyện Thanh Trì, ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, năm nay là năm thứ 5 “Tháng hành động vì an toàn, vệ sinh, lao động” được phát động sau khi Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/1/2016. Sự kiện này cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc trong môi trường thiếu an toàn.

Ông Lê Đình Hùng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn huyện Thanh Trì quan tâm, thực hiện các biện pháp an toàn lao động để làm sao cho mỗi người lao động đều được làm việc trong môi trường an toàn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động