Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

Các lớp học mỹ thuật, thủ công hay những trại hè khoa học… đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để giúp con em mình có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, sáng tạo.
Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh trong dịp hè
Nhiều bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên - Ảnh: T.Anh
Nhiều bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên - Ảnh: T.Anh

Những năm gần đây, nhiều phụ huynh đang có xu hướng cho con em mình tham gia nhiều hơn vào các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm khoa học kết hợp STEM vào mỗi dịp hè.

Thỏa sức sáng tạo, khai mở cảm xúc

Hiện nay, mỹ thuật là một trong những phương tiện hiệu quả giúp phát huy tính cảm thụ, tính thẩm mỹ, mở rộng giác quan cảm nhận nghệ thuật..., góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Anh Hoàng Việt (quận Đống Đa, Hà Nội) có con đang theo học lớp vẽ truyện tranh, chia sẻ: “Con nhà mình rất thích xem Bảy viên ngọc rồng, thích tái hiện lại câu chuyện bằng nét vẽ. Đặc biệt, cháu thích tự sáng tác truyện tranh nên bố mẹ đăng ký cho con theo học để phát huy sở thích và được tiếp cận sớm với bộ môn này”.

Anh Việt cũng cho biết dù thời gian học chưa lâu nhưng đã thấy con tự tin hơn, có sự tiến bộ rõ nét. Quan trọng là con được sáng tạo, được tái hiện những điều mà con suy nghĩ, tưởng tượng.

Tác phẩm “Đại dương” được Hà Trang tạo ra từ nhiều nguyên liệu khác nhau - Ảnh: T.Anh
Tác phẩm “Đại dương” được Hà Trang tạo ra từ nhiều nguyên liệu khác nhau - Ảnh: T.Anh

Cùng chung mong muốn cho con được tiếp cận với nghệ thuật từ sớm, chị Phương Loan (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng sẽ giúp các bạn nhỏ mạnh dạn hơn, rèn luyện được tính kiên trì…

Theo anh Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc Xưởng nghệ thuật Art Tree (Hà Nội), mỹ thuật phù hợp với đa số lứa tuổi, trong đó với trẻ từ 4 - 5 tuổi sẽ chủ yếu phát triển các kỹ năng hoạt động ở tay và khả năng hình dung từ các khối hình học. Từ 5 tuổi trở lên, trẻ có thể nghe hiểu được câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn; với trẻ 6 tuổi là đã có thể thổi vào câu chuyện những yếu tố xã hội, tính liên tưởng cao…

Ngoài ra, anh Minh cho rằng khi được “chơi” với những chất liệu khác nhau, kết hợp với phương pháp giảng dạy, hướng tiếp cận khác nhau cũng sẽ giúp trẻ tạo ra bức tranh có trường liên tưởng, hiệu ứng đa dạng.

Tại lớp “Ươm mầm” của Xưởng nghệ thuật Art Tree, Hà Trang (12 tuổi) đang thực hiện mô hình “Đại dương” bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, từ giấy, bìa cát tông, đắt nặn để tạo hình cho các sinh vật dưới biển (cá, rùa…). Bảo An (9 tuổi) cũng đang chăm chút cho mô hình “Rừng nhiệt đới” với nguyên liệu từ bìa cát tông, giấy màu kết hợp với màu nước.

Các trại viên thử sức lắp ráp mô hình Trống hơi - Ảnh: Science Camp 2024
Các trại viên thử sức lắp ráp mô hình Trống hơi - Ảnh: Science Camp 2024

Theo Phạm Thị Ngọc Hạnh (giáo viên Xưởng nghệ thuật Art Tree), lớp “Ươm mầm” dành cho các bạn từ 6 - 12 tuổi với hoạt động vẽ tranh là chính, song song với đó là các bài thủ công, đất nặng tạo hình hoặc bài đa chất liệu kết hợp… Ngoài ra, trẻ sẽ được học thêm những kỹ năng mềm, như thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy cá nhân, xây dựng dự án của chính mình.

Có thể thấy, từ một vài nguyên liệu dễ kiếm, đơn giản cùng sự hướng dẫn của giáo viên, các bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo tác phẩm của riêng mình.

Theo anh Nguyễn Hoàng Minh, thông qua nghệ thuật, trẻ được phát triển rất nhiều kỹ năng mềm, từ sự khéo léo, tư duy sáng tạo, sự tự tin đến phát triển tính cá nhân (tính tự chủ, phát triển cảm xúc…). Đặc biệt, khi học vẽ, trẻ được tiếp cận với nhiều chủ đề, được kể câu chuyện của bản thân thông qua hình ảnh, màu sắc, tạo hình… Mỹ thuật cũng là cách tiếp cận giúp trẻ khai mở cảm xúc bên trong, giúp các con tự tin hơn.

Ngoài ra, anh Minh cho rằng bộ môn nghệ thuật cũng như một liệu pháp giúp cho các bạn nhỏ giải tỏa năng lượng tiêu cực, thoát khỏi sự cám dỗ của điện tử…

“Nhen nhóm” tình yêu khoa học

Khi trại hè khoa học Science Camp (dành cho các em nhỏ từ 6 - 13 tuổi, do Câu lạc bộ Khoa học Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hà Nội - Amsterdam) quay trở lại vào tháng 7, hàng trăm trại viên trên khắp Thành phố đã cùng tham gia, trải nghiệm những kiến thức khoa học mang tính thực tiễn.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Science Camp 2024 - Ảnh: Science Camp 2024
Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Science Camp 2024 - Ảnh: Science Camp 2024

Tại Science Camp 2024, trại viên được hoá thân thành những nhà tâm lý học để giải mã bí ẩn về cơ sở và cách hình thành của thói quen - trí nhớ. Từ đó, các em áp dụng kiến thức đã học để xây dựng thói quen tốt trong cuộc sống. Với môn “Khoa học bầu trời”, trại viên được cùng nhau tìm hiểu cách con người đã chinh phục không trung...

Đến với bộ môn “Khoa học cảm xúc”, ngoài những xúc cảm quen thuộc với cuộc sống của con người (vui, buồn, lo lắng… ), các bạn nhỏ còn được khám phá sâu hơn về thế giới nội tâm con người, về những cảm xúc mới mẻ còn chưa được giải mã. Hay như trở thành “những bác sĩ nhí”, tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh của dinh dưỡng cũng như thể trạng của bản thân tại “Khoa học dinh dưỡng”...

Em Đăng Minh (12 tuổi) bày tỏ sự hứng thú: “Em đã tham gia trại hè được hai mùa và học được rất nhiều điều mới. Em thích nhất môn Khoa học dinh dưỡng, giúp em quản lý chế độ ăn uống tốt hơn, và có thể chia sẻ cho người thân trong gia đình dựa trên những gì đã được học tại trại hè”.

Em Ngọc Mai (11 tuổi) thích thú với thí nghiệm làm pin mặt trời và cho biết bản thân đã học được cách giúp bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ, gần gũi hằng ngày.

Là phụ huynh cho con tham gia Science Camp 2024, anh Trần Hữu Hiếu (một giáo viên tại Hà Nội) cho rằng các trại viên có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú về STEM, robotic… từ đó, khơi dậy trí tò mò và đam mê trong các lĩnh vực khoa học hiện đại.

Song song với truyền đạt kiến thức, Science Camp 2024 luôn xen kẽ việc thực hành trải nghiệm cùng nhiều trò chơi bổ ích, nâng cao khả năng sáng tạo, giúp các em học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức nhanh mà còn được “nhen nhóm” tình yêu khoa học cùng niềm say mê tìm tòi, khám phá.

Thu Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định mới nhất về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới nhất về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nghị định làm rõ các vấn đề then chốt như đối tượng đang đóng BHTN, mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng như cách xác định mức và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/1: Trời rét đậm, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/1: Trời rét đậm, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/1, khu vực Hà Nội ngày nắng, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C.
Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngày 7/1, tại xã Thượng Phúc đã diễn ra Lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở kinh tế đang hoạt động, phục vụ công tác hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định

Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định

Chiều 7/1, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Dưới “mái nhà” đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những mùa xuân

Dưới “mái nhà” đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những mùa xuân

Mùa xuân không chỉ đánh dấu thời khắc mở đầu của một năm mới, mà còn là mùa của sự hồi sinh, khi vạn vật bừng tỉnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, khởi nguồn cho chu kỳ sinh trưởng mới và hứa hẹn một năm no đủ, tràn đầy sinh khí.
Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung

Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung

Ngày 7/1, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nghĩa Đô đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện E để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân đang điều trị.
Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh

Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh

Năm 2025 khép lại với những gam màu tích cực trong bức tranh an toàn giao thông Thủ đô. Trên địa bàn Hà Nội, tai nạn giao thông đã giảm đồng bộ cả ba tiêu chí so với năm 2024. Đặc biệt, các vụ tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và trong lứa tuổi học sinh ghi nhận mức giảm sâu, cho thấy hiệu quả rõ nét từ các giải pháp quản lý, tuyên truyền và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đang dần được nâng lên.

Tin khác

Những điều cần biết khi tham gia các kỳ thi riêng

Những điều cần biết khi tham gia các kỳ thi riêng

Vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học tổ chức các kỳ thi riêng để phục vụ công tác tuyển sinh. Điều này góp phần đa dạng hóa phương thức xét tuyển, đồng thời mở rộng cơ hội cho thí sinh.
Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Xem thêm
Phiên bản di động