Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giao thông, không để đội vốn, tham nhũng
| "Lật tẩy" chiêu trò che biển số của shipper Hà Nội: CSGT "ra tay" không khoan nhượng Hà Nội: Ô tô tông liên hoàn 6 xe máy, nghi vấn tài xế sử dụng rượu bia |
Sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo.
Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Ban Chỉ đạo gồm 37 dự án/95 dự án thành phần, trong đó có 35 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ và 2 dự án thuộc lĩnh vực hàng không, với tổng số vốn đầu tư trên 1 triệu tỷ đồng.
Đến nay, 19 dự án/dự án thành phần được đưa vào khai thác; đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra.
Thời gian tới, các cơ quan quyết tâm cuối năm 2025 khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và nối lại đường sắt liên vận với Trung Quốc ngay trong tháng 5.
Đồng thời trong năm 2025, phải hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc, thông tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau và hoàn thành 1.000km đường bộ ven biển.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm không đổi mục tiêu với các dự án trọng điểm giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Về hàng không, bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. ACV và các địa phương tập trung triển khai các dự án như Mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài; Sân bay Côn Đảo, Cà Mau, Chu Lai, Măng Đen, Nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới…
Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ dự án điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Biên Hòa - Vũng Tàu và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh để trình Quốc hội.
Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tân Phú - Bảo Lộc và Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài trong tháng 5/2025.
Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án thành phần còn lại của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, Hòa Liên - Túy Loan, dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025 và dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường Hồ Chí Minh theo kế hoạch…
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng nhiều mặt của việc thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông vận tải.
"Các dự án làm càng sớm thì càng hiệu quả, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển", Thủ tướng nói.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Nhấn mạnh một số kết quả đạt được, Thủ tướng cho biết đến nay, cả nước đã hoàn thành 2.268km cao tốc và cố gắng từ nay đến cuối năm hoàn thành thêm 800km nữa, thực hiện bằng được mục tiêu có ít nhất 3.000km cao tốc.
Nhiều dự án cao tốc như Cao Bằng - Lạng Sơn, Cần Thơ - Cà Mau, cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu 2… theo Thủ tướng, cũng đang được triển khai tích cực, nỗ lực rút ngắn thời gian với cách làm mới.
Sân bay Long Thành "đã thức giấc sau nhiều năm ngủ yên", đường kết nối sân bay Long Thành được tích cực triển khai; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào khai thác… Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý khắc phục nhanh sự cố tại Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, chia thành 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 12 - Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga - có giá trị lớn nhất (hơn 9.000 tỷ đồng), do liên danh 6 nhà thầu thực hiện.
Nhưng sau một tháng khánh thành, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện sự cố dột mái, nước mưa tràn xuống sảnh.
Nhắc đến việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác, người đứng đầu Chính phủ quán triệt mục tiêu bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không kéo dài, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí hăng say làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước"; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai các dự án.
![]() |
| Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án.
Về nguyên vật liệu xây dựng, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành thủ tục với các mỏ, đáp ứng yêu cầu của nhà thầu, chủ đầu tư, ban quản lý.
Với những vấn đề phát sinh, Thủ tướng chỉ đạo phải xử lý ngay, thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó xử lý, không đùn đẩy, né tránh. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước sớm triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Về thi công, cần làm việc trên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", thi công "3 ca, 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Cùng với tinh thần đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, trong đó có thưởng cho các dự án có nhiều cải tiến kỹ thuật, giúp tiết kiệm chi phí, vượt tiến độ, nâng cao chất lượng, Thủ tướng cũng yêu cầu "ai có khuyết điểm phải chỉ ra, ai không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm phải xử lý, kỷ luật kịp thời".
Các bộ, ngành, cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và chuẩn bị tốt cho lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình lớn vào ngày 19/8 tới đây.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21


