"Lật tẩy" chiêu trò che biển số của shipper Hà Nội: CSGT "ra tay" không khoan nhượng

Trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, dịch vụ giao hàng nhanh đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống đô thị. Tuy nhiên, song hành với sự tiện lợi đó, lại xuất hiện tình trạng nhiều tài xế giao hàng (shipper) cố tình che lấp, làm mờ hoặc sửa đổi biển số xe khi tham gia giao thông.
Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong tại Vĩnh Long Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Không khó để bắt gặp trên các tuyến phố Hà Nội hình ảnh các shipper rong ruổi trên chiếc xe máy gắn thùng hàng cồng kềnh, trong khi biển số thì bị che lấp bởi dây chằng, túi vải... Có trường hợp còn dùng băng dính đen để thay đổi chữ số trên biển số nhằm tránh bị camera giám sát ghi hình khi vi phạm luật giao thông.

Ghi nhận ngày 9/5 tại khu vực Hàng Giấy - Hàng Đậu, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người dân có hành vi che lấp biển số, trong đó chủ yếu là các shipper.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người dân có hành vi che lấp biển số, trong đó có shipper.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, nhiều shipper giải thích cho hành vi vi phạm của mình bằng áp lực công việc: Giao hàng liên tục, chạy đua với thời gian, thu nhập tính theo số lượng đơn hàng… khiến họ sẵn sàng tìm cách lách luật để tiết kiệm vài phút. Việc che biển số đôi khi được biện minh là do "vô tình" bởi thùng hàng hoặc áo mưa trùm lên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường hợp là hành vi cố ý, nhằm tránh bị xử phạt và trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Mặt khác, khi tham gia giao thông, mỗi cá nhân đều phải tuân thủ luật pháp. Biển số xe là yếu tố nhận dạng cơ bản của phương tiện; nếu bị che khuất, không chỉ gây ảnh hưởng đến việc xử lý vi phạm mà còn tạo ra lỗ hổng trong vấn đề an ninh trật tự. Đáng nói, một số hãng giao hàng dường như chưa có quy định cụ thể hoặc kiểm soát lỏng lẻo đối với vấn đề này.

Khi sự tiện lợi của shipper đánh đổi bằng an toàn và pháp luật.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến biển số xe, trong đó tỷ lệ shipper chiếm khá cao. Nhiều người thậm chí còn tranh cãi khi bị kiểm tra, cho rằng đó chỉ là sự vô tình. Tuy nhiên, sau khi xem lại hình ảnh từ camera, họ đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình".

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra lưu động, áp dụng công nghệ với các thiết bị chuyên dụng để ghi hình người điều khiển xe máy vi phạm giao thông nhằm thực hiện "phạt nguội"; đồng thời kết hợp với hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện các hành vi che biển số. Điều này sẽ tạo ra sự răn đe đối với những cá nhân thiếu ý thức, coi thường luật pháp trong một bộ phận người tham gia giao thông", Trung tá Tạ Xuân Hậu thông tin thêm.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra lưu động, áp dụng công nghệ với thiết bị chuyên dụng ghi hình người đi xe máy vi phạm giao thông để "phạt nguội".

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025), người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện) mà gắn biển số bị che lấp, gắn biển số không đúng quy cách, không rõ chữ và số; gắn biển số bị bẻ cong, làm thay đổi chữ, số, màu sắc chữ, số, nền biển hoặc sử dụng các vật liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe... sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng (theo điểm b khoản 3 Điều 14) và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe (theo điểm b khoản 8 Điều 14).

Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và các đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng. Trước hết, các doanh nghiệp công nghệ cần siết chặt quy trình tuyển chọn shipper, đưa ra các yêu cầu rõ ràng về tình trạng xe, biển số và lịch sử vi phạm giao thông. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả pháp lý của hành vi che biển số, nhằm thay đổi nhận thức trong cộng đồng shipper.

Minh Phương

Nên xem

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Qua tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Dù đã nhiều lần ra quân quyết liệt để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, trông giữ xe... vẫn tái diễn một cách dai dẳng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ mà còn đặt ra bài toán chưa có lời giải trọn vẹn trong quản lý đô thị bền vững.
Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Tại quận Cầu Giấy, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” không chỉ dừng lại ở một cuộc vận động, mà đã trở thành động lực để từng tập thể, cá nhân vượt qua thử thách, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Chính sách miễn học phí cho học sinh công lập các cấp đã đem đến niềm vui cho đông đảo công nhân, người lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động, tiếp bước cho học sinh đến trường, công nhân lao động thêm vững tâm gắn bó với công việc.
Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp.
Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Với cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên (giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Ba Đình, quận Ba Đình), nghề dạy học không chỉ là một lựa chọn mà còn là sứ mệnh được dẫn đường bằng trái tim và thực hiện bằng trí tuệ. Nhiều năm gắn bó với bục giảng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết dạy cùng tình yêu thương và trách nhiệm trong mỗi lời nói, hành động với học trò.

Tin khác

Hanoi Metro nhận lỗi về sự cố tàu Cát Linh bị "rỉ nước", cam kết sớm khắc phục

Hanoi Metro nhận lỗi về sự cố tàu Cát Linh bị "rỉ nước", cam kết sớm khắc phục

Vào khoảng 17h20 ngày 19/5 trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông xảy ra hiện tượng chảy nước điều hòa không khí tại 1 toa hành khách trên đoàn tàu số 01.
Ghi nhận kỳ thi sát hạch lái xe sau thời gian bị gián đoạn ở TP. HCM

Ghi nhận kỳ thi sát hạch lái xe sau thời gian bị gián đoạn ở TP. HCM

Sau buổi thi sát hạch thí điểm ngày 14/5 vừa qua, ngày 20/5 tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe cho hơn 250 học viên.
Chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên

Chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên

Sáng nay (19/5), tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường 2 đầu cầu.
Dự án tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài: Chưa biết khi nào sẽ hoàn thành!

Dự án tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài: Chưa biết khi nào sẽ hoàn thành!

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến Tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho đến thời điểm này vẫn án binh bất động. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020 nhưng đến giờ mặc dù chậm tiến độ tới 5 năm nhưng vẫn chưa rõ thời gian cán đích vì vẫn vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng (GPMB).
Ngày mai (19/5): Dự án cầu Tứ Liên nối Tây Hồ với Đông Anh sẽ khởi công

Ngày mai (19/5): Dự án cầu Tứ Liên nối Tây Hồ với Đông Anh sẽ khởi công

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu nối Tây Hồ với Đông Anh, vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng sẽ được khởi công vào ngày mai (19/5).
Phân luồng qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) mùa vải 2025

Phân luồng qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) mùa vải 2025

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai vừa thông báo phân luồng phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành trong mùa vải 2025.
Khởi công dự án đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Khởi công dự án đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc) có chiều dài 12,5km. Dự án với tổng mức đầu tư 2.080 tỷ đồng, thời gian thi công 690 ngày. Công tác giải phóng mặt bằng được 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa triển khai khẩn trương, đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện sẵn sàng để khởi công xây dựng.
Tai nạn giao thông giảm ở Hà Nội

Tai nạn giao thông giảm ở Hà Nội

Qua thống kê, trong quý I/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông, làm 177 người tử vong, 199 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 81 vụ.
Công an Đồng Nai và TP.HCM lần đầu tiên tổ chức kỳ thi sát hạch, cấp GPLX

Công an Đồng Nai và TP.HCM lần đầu tiên tổ chức kỳ thi sát hạch, cấp GPLX

Đây là kỳ thi sát hạch đầu tiên kể từ khi Bộ Công an tiếp quản mảng sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũ.
Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Những ngày nắng nóng gay gắt, tại khu vực ven sông Hồng (đoạn chảy qua Hà Nội), có hiện tượng người dân đổ ra các bãi bồi, bãi sông để tắm, bơi lội. Trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước do người dân tắm sông tại các bãi tắm tự phát, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông trên sông.
Xem thêm
Phiên bản di động