Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

100% công nhân viên chức lao động đều được đón Tết đầm ấm

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã cùng các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Nhờ vậy, vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định trong các doanh nghiệp, các ngành và hệ thống chính trị.
Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình năm 2021 Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025

Làm tốt công tác đại diện

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng, xác định chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, chính quyền và chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

Thông qua hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi vào các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phối hợp với Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, tổ Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động quận đã tư vấn cho 7 doanh nghiệp về nội quy lao động; 1 doanh nghiệp về giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động; 36 công đoàn cơ sở và 31 cá nhân về giải quyết chế độ chính sách ốm đau, thôi việc, các chế độ hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ người lao động theo chính sách của Chính phủ liên quan đến dịch bệnh Covid-19; tư vấn tuyên truyền tập thể tại doanh nghiệp cho 100 công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập ổn định” tới các Công đoàn cơ sở; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, tổ chức các lớp học về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho công nhân lao động; chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động…

Tích cực chăm lo

Cùng với các hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cũng tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Cụ thể, năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, đảm bảo 100% công nhân viên chức lao động đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ ngơi dưỡng sức; khen thưởng cho hàng ngàn lượt con công nhân viên chức lao động thi đỗ đại học, đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2019 - 2020; tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và Rằm Trung thu…

Đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trao tặng 1 tấn rau sạch cho cư dân khu vực cách ly do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận vào tháng 3/2020.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/2020, Liên đoàn Lao động quận tổ chức gặp mặt, trao quà trợ cấp cho 60 đoàn viên công đoàn và 40 con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 97.430.700 đồng; trợ cấp đột xuất cho 4 đoàn viên công đoàn với số tiền 4.000.000 đồng.

Đặc biệt, tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động.

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động quận đã trao 500 kg gạo hỗ trợ cho nhân dân phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch) bị cách ly; 10.000 khẩu trang vải cho công nhân viên chức lao động ở 20 Công đoàn cơ sở; hỗ trợ 88 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là 173.750.000 đồng; triển khai, vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thu được 223.000.000 đồng…

Trong năm, Liên đoàn Lao động quận còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở với số tiền 30.000.000 đồng; hỗ trợ 5.000.000 đồng kinh phí sửa chữa nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư (Giáo viên Trường Mầm non Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ).

Đồng thời tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận tổ chức trao quà, gắn biển 2 nhà tình nghĩa, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 với số tiền 2.500.000 đồng, ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em" nhân dịp tháng hành động vì trẻ em với số tiền 5.000.000 đồng.

“Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên cũng ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Tuy nhiên các cấp Công đoàn quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ “kép”, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng chia sẻ.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn; khắc phục hiệu quả các mặt còn tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động