Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô

Với những kết quả đã đạt được, đại biểu bày tỏ kỳ vọng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.
HĐND thành phố Hà Nội luôn là “hình mẫu tiêu biểu” Thi đua là động lực phát triển bền vững của doanh nghiệp

Chiều 8/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành thảo luận tại tổ. Nhiều đại biểu đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố.

Kinh tế - xã hội khởi sắc, kỳ vọng cho mục tiêu tăng trưởng

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, hầu hết các đại biểu đều đồng tình rất cao với Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội trình bày tại Kỳ họp thứ 25 về các chỉ số, chỉ tiêu thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 và rất đồng tình với các nghị quyết mà HĐND Thành phố sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp này do tính chất thiết thực với cuộc sống.

Thông tin cụ thể hơn, đại biểu Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, vừa qua, Thành phố tập trung hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, xử lý các tình huống để bộ máy hoạt động thông suốt. Khối lượng công việc lớn, nhưng Thành ủy và UBND Thành phố triển khai nhịp nhàng, hoàn thành đúng các mốc thời gian và đến nay bộ máy hoạt động ổn định.

Cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố.

Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô
Đại biểu Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin tại thảo luận tổ.

Đại biểu Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, đại biểu ấn tượng với chỉ đạo điều hành bài bản, quyết liệt nhiều nội dung và có nhiều đổi mới sáng tạo của Thành phố. Với những kết quả đã đạt được, đại biểu bày tỏ kỳ vọng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.

Cũng chung nhận định, đại biểu Đàm Văn Huân cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, trước nhiều biến động của thế giới và đặc biệt là gấp rút thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội Thành phố vẫn đạt được kết quả khả quan, Thành phố đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trung ương với điểm sáng là GRDP và thu ngân sách cao hơn cùng kỳ và kỳ vọng.

Bên cạnh đó, những phần việc liên quan đến chỉnh trang đô thị được Thành phố đặc biệt quan tâm như xử lý ô nhiễm dòng sông, cải tạo sông Tô Lịch, sắp tới là thực hiện đề án sông Lừ, sông Sét; vấn đề liên quan đến miễn học phí; hỗ trợ ăn trưa cho cấp tiểu học được nhân dân đón nhận và đánh giá cao.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Đức đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố. Với khối lượng công việc rất lớn, nhưng cả Thành phố vẫn hoàn thành các chỉ tiêu với kết quả rất cao. Đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp Thành phố đến cấp quận, huyện (cũ) và cấp xã phường với sự nỗ lực lớn, thậm chí là hy sinh lợi ích cá nhân để mô hình mới hoạt động thật sự hiệu quả, thông suốt.

Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu tại tổ.

Những kết quả cao về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Thành phố đạt được có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nên chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa. Trong đó, các thủ tục, phương thức thực hiện hỗ trợ cần thuận lợi để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng cho rằng, bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến nay là khá khả quan, mục tiêu 2025 có thể đạt được, làm bước đệm cho tăng trưởng hai con số thời gian tới. Nhấn mạnh mọi mục tiêu đều phải có nền tảng từ phát triển kinh tế, đại biểu cho rằng, Thành phố cần quan tâm vận hành bộ máy chính quyền hai cấp, lấy kết quả phát triển kinh tế từ nay tới cuối năm đo hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp Thủ đô.

Tiếp tục quan tâm đến chỉnh trang đô thị

Trước những kết quả đã nêu, đại biểu Đàm Văn Huân bày tỏ sự quan tâm về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Theo đại biểu, báo cáo đã nêu nhưng cần phân ích kỹ hơn nữa để thực hiện các nội dung.

Đại biểu phân tích, tốc độ phát triển của Hà Nội 6 tháng đầu năm tuy đã đạt 7,63% (cả nước ước đạt 7,52%) nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề. Bởi có năm trong giai đoạn này, Hà Nội đạt tăng trưởng gấp 1,5 lần tăng trưởng GRDP cả nước, nhưng với số liejei hiện nay cho thấy chưa có sự bứt phá.

Đại biểu cũng nhấn mạnh phải đánh giá ảnh hưởng thuế quan đến tác động đến Hà Nội và các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn; tỷ lệ lạm phát trong thời gian qua.

“Đặc biệt, trong báo cáo đã nêu trong 6 tháng đầu Hà Nội có 13.927 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng số doanh nghiệp giải thể lên đến 24.132 doanh nghiệp. Như vậy số doanh nghiệp giải thể gần gấp đôi số doanh nghiệp tham gia thị trường. Thành phố cần so sánh và phân tích cụ thể bởi đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến GRDP và phản ánh sức khỏe của nền kinh tế”, đại biểu chia sẻ.

Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô
Đại biểu Đàm Văn Huân trao đổi tại thảo luận tổ.

Liên quan đến quy hoạch, đại biểu Đàm Văn Huân cho rằng các địa phương của Hà Nội xây dựng địa giới hành chính chủ yếu lấy các tuyến đường chính làm lộ giới. Do đó, quy hoạch phân khu cần có sự điều chỉnh và cần phù hợp 2 quy hoạch mới được Thủ tướng phê duyệt và địa giới hành chính nhằm đảm bảo triển khai các dự án và quản lý.

Về triển khai các dự án lớn, đại biểu cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ khâu giải phóng mặt bằng đến thi công. Đồng thời, về xuất liên quan đến xây dựng trung tâm tài chính, Hà Nội cần có biện pháp để khai thác trụ sở các trung tâm tài chính, ngân hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Liên quan đến việc HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết về giảm phát thải và thực hiện ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, UBND Thành phố cần quan tâm đến vấn đề này để song hành với các hoạt động của Chính phủ dựa quan điểm là sau khi sắp xếp xã, phường vẫn được nhân rộng ra từ 2 địa phương trước đây.

Một nhiệm vụ được nhiều đại biểu nhấn mạnh là Thành phố cần mạnh dạn đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, coi đây là bước đi tắt đón đầu để phát triển. Trong đó, công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp thiết, là xu hướng tất yếu để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đại biểu Nguyễn Đình Hưng, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào hoạt động quản lý hành chính. Việc này không chỉ giúp tự động hóa các quy trình, nâng cao hiệu suất và độ chính xác mà còn tạo nền tảng cho việc quản lý dữ liệu lớn, như dữ liệu dân cư và y tế, một cách hệ thống…

Đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị Thủ đô
Đại biểu Nguyễn Thị Bích Thủy trao đổi tại thảo luận tổ.

Đối với công tác quy hoạch, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai nhận định, đây là nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt sau khi Thành phố tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, Luật Quy hoạch cũng đang trong quá trình được xem xét sửa đổi, bổ sung. Thay vì chỉ sửa đổi một vài điều, Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất sẽ rà soát, sửa đổi một cách toàn diện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và dự kiến sẽ trình tại kỳ họp cuối năm.

Đại biểu cho rằng, Hà Nội lợi thế khi có quy hoạch Thủ đô và quy hoạch điều chỉnh chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là bộ khung xương sống cho sự phát triển của thành phố. Vấn đề cốt lõi hiện nay là việc tổ chức thực hiện, rà soát và đưa các quy hoạch này vào cuộc sống. Theo đại biểu, cần phải công khai, minh bạch từng khu vực, đồng thời phải có kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn, tránh tình trạng "quy hoạch treo" kéo dài gây bức xúc cho người dân…

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Chu Hồng Minh cho rằng Thành phố cần quan tâm đến chỉnh trang đô thị. Vấn đề này Thành phố đã có chuyển biến rõ nhưng phải đẩy mạnh trong 6 tháng cuối năm. Lấy ví dụ từ phường Hai Bà Trung, đại biểu Chu Hồng Minh cho biết trên địa bàn có khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã làm được thực hiện cải tạo 1 phần nhưng 1 phần chưa thực hiện được, do đó cần tiếp tục công tác này để tránh tồn đọng. Đại biểu nhấn mạnh đô thị có xanh sạch đẹp thì Thủ đô mới văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, Thành phố cần mạnh dạn đi đầu cả nước về phạt nặng hành vi xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, đề xuất áp dụng hình thức phạt nặng để Thủ đô là nơi đáng sống.

Phát biểu tại tổ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã trải qua 2 giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, ngày 1/3/2025, đã sắp xếp tổ chức bộ máy các sở ngành, và ngày 30/6 - 1/7, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, trong hoàn cảnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”, triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ.

Đặc biệt, trong năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 8%, và các năm tiếp theo đạt tăng trưởng 2 con số. Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, chúng ta phải cố gắng phấn đấu, tạo đà, sức bật để từ năm 2026 đạt tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, chúng ta phải tập trung mạnh mẽ, quyết liệt, triển khai hiệu quả đầu tư công, đầu tư tư - tập trung đầu tư phát triển đô thị… Tán thành ý kiến của đại biểu Chu Hồng Minh về chỉnh trang đô thị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị, đặc biệt cải tạo chung cư cũ, thiết lập cơ chế đặc thù cho việc triển khai Luật Thủ đô 2024.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động