Đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (20/1), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng.
Công tác khen thưởng của ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng đi vào nề nếp Ứng dụng chuyển đổi số vào mọi mặt đời sống trong bối cảnh dịch Covid-19 Đổi mới cách tiếp cận, tất cả vì người dân

Triển khai tốt các nhiệm vụ được giao

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2020, Sở đã chủ động, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Trong đó, Sở chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp nhận giải quyết đúng thời hạn 4.599 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hệ thống một cửa điện tử của Sở duy trì và vận hành hiệu quả; Triển khai Chương trình mục tiêu “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”.

Đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô
Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Sở đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội.

Về công tác bưu chính - viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Cục Viễn thông nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020-2025; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (mạng 4G); triển khai thử nghiệm mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (mạng 5G) trên địa bàn thành phố; triển khai, lắp đặt hệ thống Wifi công cộng tại các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn.

Về công tác báo chí, xuất bản, truyền thông và thông tin điện tử, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện giai đoạn I “Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025”; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Báo chí thành phố Hà Nội; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội…

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã kiểm tra, rà soát, tiếp nhận hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 65 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1.038,75 triệu đồng; phối hợp cơ quan chức năng rà soát 130 trang thông tin điện tử, 90 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên môi trường mạng và về dịch Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin, năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tập trung triển khai và hướng dẫn các đơn vị của thành phố thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng đến 2030”; kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội; chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được thành phố phê duyệt.

Cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ Xuân Dũng trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Song song đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông làm nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử; Triển khai chương trình phối hợp với Cục Viễn thông nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020-2025...

Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên truyền kết quả và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác quản lý hoạt động cung cấp thông tin trên mạng: hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, triển khai các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng “báo hóa” trang tin, mạng xã hội.

Kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề nóng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong năm qua. Năm 2020, Sở đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bứt phá nhanh, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo trong năm 2021.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xây dựng chương trình hành động cụ thể. Về lĩnh vực bưu chính, Sở cần đặc biệt tập trung cao độ hoàn thiện xong mã bưu chính đến từng gia đình. Đây là nền tảng căn bản để quản lý cũng như phát triển kinh tế.

Đối với lĩnh vực viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cần tập trung vào phát triển hạ tầng số, hoàn thành bản quy hoạch hạ tầng viễn thông trên địa bàn Hà Nội; thúc đẩy việc thử nghiệm 5G, nâng cao chất lượng sóng tốt hơn.

Về công nghiệp công nghệ thông tin, Sở cần tiếp tuc thúc đẩy các khu công nghệ thông tin tập trung, đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp số, quy tụ và tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển.

Về lĩnh vực báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường giám sát quản lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tập trung đối với thông tin cơ sở, phát triển đài truyền thanh thế hệ mới. Bên cạnh đó, Sở phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ nhân viên trong Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các quận, huyện...

Đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý Sở cần tập trung vào công tác thông tin truyền thông phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Sở giữ vai trò chủ đạo trong công tác phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cũng trú trọng vào công tác tham mưu cho Thành phố trong những lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và an toàn thông tin. Việc mở rộng hạ tầng 4G, thương mại hóa 5G cần được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng chính quyền số - xã hội số - kinh tế số cho Thủ đô.

Đặc biệt, công tác đào tạo nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao cũng cần được trú trọng, bởi đây sẽ là lực lượng đóng voi trò cốt lõi để đưa Hà Nội phát triển theo hướng văn minh - hiện đại.

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông năm 2020.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động