Đảng bộ huyện Thạch Thất: Tự hào truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển

(LĐTĐ) Trong 77 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã chung sức, đồng lòng, anh dũng chiến đấu và lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt.
Thạch Thất: Thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Điện và chiếu sáng An Phú Sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động Vận động người lao động tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 15/6, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thạch Thất (15/6/1945 - 15/6/2022), đoàn lãnh đạo Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất do đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ các Anh hùng liệt sĩ huyện.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử 77 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ huyện Thạch Thất.

Cách đây 77 năm, vào ngày 15/6/1945, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Thạch Thất được thành lập. 77 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã chung sức, đồng lòng, anh dũng chiến đấu và lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt.

Đảng bộ huyện Thạch Thất: Tự hào truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển
Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thạch Thất đã đoàn kết, không sợ hi sinh gian khổ “bám đất, bám dân”, xây dựng cơ sở, đẩy mạnh đấu tranh cách mạng, chiến đấu ngoan cường và giành nhiều thắng lợi to lớn, tiến lên giải phóng quê hương.

Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam cùng quân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trong thời kỳ cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đã chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; từ chỗ kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, chuyển sang công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp.

Kết thúc năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 27.750.545 triệu đồng, bằng 95,7% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với năm 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung thực hiện.

Đến hết năm 2017, 21/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa nằm trong vùng quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và thị trấn Liên Quan phát triển theo hướng đô thị). Năm 2020, huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Đại Đồng và xã Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, phấn đấu xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Dị Nậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau 77 năm thành lập và trải qua 24 kỳ Đại hội, cùng với việc tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện Thạch Thất quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ lúc có 1 chi bộ với 3 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ Huyện đã có 40 tổ chức cơ sở đảng (gồm 23 đảng bộ xã, thị trấn; 11 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 6 chi bộ trực thuộc Huyện ủy) với gần 9.000 đảng viên.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được tăng cường, triển khai tích cực, có hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tự hào và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 77 năm qua, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong Huyện càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu vươn lên và tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng “thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động”.

Trong đó, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

Với những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương lao động hạng Nhì và Huân chương lao động hạng Ba, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.
K.Tiến

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động