Đảm bảo vệ sinh môi trường Thủ đô luôn sạch, đẹp dịp Tết

(LĐTĐ) Thông thường cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, lượng rác thải cũng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Là đơn vị đi đầu trong việc giữ cho Hà Nội xanh - sạch - đẹp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã có kế hoạch và phương án triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường Thành phố trong dịp này.
URENCO đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm rác tồn đọng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông thăm, chúc Tết công nhân môi trường Thăm, tặng quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội

Trong ngày 9/2, các khu xử lý rác của Thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 8.262,19 tấn rác. Trong đó, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) tiếp nhận 6.240,67 tấn (tăng 30% so với ngày thường); Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì) tiếp nhận 2.021,52 tấn (tăng 35% so với ngày thường).

Theo đại diện Urenco, lượng rác thải thu gom trên địa bàn thành phố bắt đầu gia tăng từ ngày 4/2 (tức 23 tháng Chạp năm Canh Tý) khi nhiều gia đình vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa cuối năm và do hoạt động của các chợ hoa Tết...

Đảm bảo vệ sinh môi trường Thủ đô luôn sạch, đẹp dịp Tết
Công nhân Urenco đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Để chuẩn bị cho tình huống rác sinh hoạt tăng đột biến, trước trong và sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, Urenco đã lên kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn quản lý, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng rác thải sinh hoạt.

Cụ thể, để đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng rác thải ùn ứ tại các quận trung tâm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và tuyến Đại lộ Thăng Long, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Urenco huy động 100% nhân lực, phương tiện để thu gom, vận chuyển hết rác thải phát sinh trong ngày và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Bên cạnh đó, Urenco cũng tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, các tuyến phố chính, các điểm tổ chức văn hoá, văn nghệ, thể thao, khu vực chợ hoa… Công ty chuẩn bị 50 nhà vệ sinh công cộng lưu động để lắp đặt tại các nơi vui chơi công cộng và sẵn sàng đưa ra lắp đặt phục vụ khi có yêu cầu; lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn và duy trì vệ sinh sạch sẽ các nhà vệ sinh công cộng; kiểm tra và sửa chữa ngay các nhà vệ sinh công cộng hư hỏng.

Về công tác phối hợp, Urenco chỉ đạo Chi nhánh Hoàn Kiếm, Cầu Diễn tổ chức tốt công tác tiếp nhận rác tại trạm trung chuyển Lâm Du và Cầu Diễn; tổ chức tổng vệ sinh xung quanh khu vực trạm. Phối hợp lập phương án dự phòng đổ rác trong trường hợp xảy ra tắc rác tại các trạm trung chuyển.

Cùng với đó, các khu vực: Tây Hồ, Sóc Sơn, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đà Nẵng, các đơn vị thành viên Công ty chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch… Các khu tập kết, xử lý chất thải như Nam Sơn và Xuân Sơn, Công ty yêu cầu lập kế hoạch chi tiết, tổ chức tốt công tác tiếp nhận và xử lý rác thải, nước rác tại bãi đảm bảo đúng quy trình. Trong những ngày cao điểm từ 23 tháng Chạp và 30 tháng Chạp, khi khối lượng rác đổ về bãi Nam Sơn là hơn 6.000 tấn/ngày và tại bãi Xuân Sơn là 2000 tấn/ngày, yêu cầu các lực lượng luôn sẵn sàng, đảm bảo vệ sinh khử mùi, điều hành giao thông vào bãi an toàn.

Đảm bảo vệ sinh môi trường Thủ đô luôn sạch, đẹp dịp Tết
Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, lượng rác thải cũng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường cũng trở nên bộn bề hơn.

Các đơn vị cũng phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ dân phố và các đoàn thể quần chúng, nhân dân địa phương thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh và giữ gìn vệ sinh đường phố trong các ngày lễ.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn giao thông cũng được chú trọng. Theo đó, 100% công nhân đi làm phải đảm bảo đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động theo qui định. Đảm bảo không gây ùn tắc giao thông khi thu gom và vận chuyển rác, phế thải. Kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn khi vận hành.

Đối với khu xử lý chất thải, Urenco cũng sẽ tổ chức ứng trực điều hành giao thông trên tuyến đường xe vận chuyển rác về bãi; lắp đặt hệ thống biển báo, hệ thống điện… đảm bảo cho công tác tiếp nhận rác liên tục trong mọi điều kiện... Đồng thời, Công ty yêu cầu các đơn vị thành lập các Ban chỉ đạo, Tiểu ban phục vụ Tết Nguyên đán, thiết lập đường dây nóng điều hành sản xuất 24/24 để tiếp nhận thông tin, giải quyết các tình huống đột xuất.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động