Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án, công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất.
Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Ghi nhận tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, từ 4h sáng, các đơn vị như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động,... đã triển khai lực lượng ứng trực bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; phòng chống cháy, nổ; không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường, địa điểm diễn ra các hoạt động Lễ Quốc tang; đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn các đoàn khách đến viếng.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Từ 4h sáng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và chỉ huy các đơn vị đã có mặt tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia triển khai công tác bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động Lễ Quốc tang.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt đến các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để" các nguyên nhân, điều kiện gây mất an ninh, an toàn cho các hoạt động của Lễ Quốc tang.

Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, đôn đốc cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ phải hết sức nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không được chủ quan, lơ là, sẵn sàng giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan Lễ Quốc tang. Đây là trách nhiệm, nhiệm vụ, nhưng cũng là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ của Công an Thủ đô với sự cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư với đất nước, dân tộc.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tất cả các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường quy định đều bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lên các phương án, bảo đảm an toàn giao thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vào viếng theo đúng quy định của Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường quy định đều bố trí lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác dẫn đoàn được bố trí chu đáo.

Trực tiếp tham gia chỉ huy, đôn đốc đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thông tin, để đón, hướng dẫn phương tiện của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số, đồng thời bố trí lực lượng tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông phân luồng phương tiện vào khu vực Nhà tang lễ. Lực lượng tham gia phương án bảo vệ được chia làm nhiều vòng, tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong lực lượng Công an, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan của các ban, bộ, ngành và Thành phố.

Có mặt từ sớm thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thị Thủy - Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về người con ưu tú của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin với phóng viên, Thượng tá Vũ Thị Thủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố, Công an thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Công an quận đã triển khai các phương án cụ thể, chi tiết để bảo vệ an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tinh thần cao nhất, vinh dự cao nhất, chúng tôi đã triển khai các nhiệm vụ, các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Có thể nói, được bảo vệ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một nhiệm vụ đặc biệt, một trách nhiệm to lớn, cán bộ, chiến sĩ Công an quận cảm thấy rất xúc động, kìm nén những tình cảm đau thương của mình để nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến viếng

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang, tại các địa điểm trước khi vào khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, đã được bố trí máy quét mã QR, các lực lượng Công an cơ sở làm nhiệm vụ đã tận tình hướng dẫn nhân dân, và các quy trình, thao tác được tổ chức rất khoa học, phục vụ nhân dân thuận tiện nhất cũng như đảm bảo các yếu tố an ninh, an toàn và công tác phân luồng giao thông cũng được triển khai từ sớm, từ xa.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng nay đã có rất đông người dân đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi nhận đến khoảng 10h sáng nay (25/7), đã có rất đông người dân đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia bày tỏ lòng thành kính, xót thương sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư. Nhiều người dân còn trân trọng mang theo di ảnh của Tổng Bí thư khi đi viếng.

Bà Nguyễn Thủy Vân (76 tuổi; ở An Lão, Hải Phòng) đã bắt xe lên Hà Nội từ 3h sáng để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Khi đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, tôi đã được các chiến sĩ Công an hỗ trợ rất kịp thời, chỉ đường, hướng dẫn thực hiện các quy định của Ban Tổ chức. Công tác bảo đảm an ninh trật tự rất nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng chen lấn", bà Thủy Vân cho hay.

Đồng hành cùng với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ tham gia bảo vệ an ninh tại cơ sở cũng phát huy vai trò "cánh tay nối dài", tiếp sức, đồng lòng bảo vệ Lễ Quốc tang. "Hôm nay tôi được nhận nhiệm vụ cùng lực lượng Công an bảo vệ tại Nhà tang lễ Quốc gia, với lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tôi, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự với trái tim của một người dân, dâng lên đồng chí Tổng Bí thư", ông Nguyễn Tiến Quỳnh, Đội viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phường Bạch Đằng xúc động chia sẻ.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tại các địa điểm trước khi vào khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, đã được bố trí máy quét mã QR, các lực lượng Công an cơ sở làm nhiệm vụ đã tận tình hướng dẫn nhân dân.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, ngoài việc triển khai thông báo phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô và trên các tuyến đường, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng hướng dẫn nhân dân, các cơ quan, công sở có trụ sở làm việc trong thành phố gần nơi diễn ra Lễ Quốc tang thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự giao thông, theo quy định của Ban Tổ chức Lễ tang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, dù ở cương vị nào đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Biến đau thương thành hành động, những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nguyện mãi khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư; nỗ lực rèn luyện và phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động