Đảm bảo môi trường làm việc an toàn

Với đặc thù của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và các đơn vị thành viên luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) từ đó triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, công trình, văn phòng, trụ sở, nhà ở… nhằm giảm thiểu nguy cơ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. 
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn Cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc an toàn
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn Đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong mùa dịch
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn Chung tay xây dựng môi trường làm việc xanh

Ông Phùng Minh Trang- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội cho biết, Tổng Công ty hiện có gần 20 ngàn cán bộ, công nhân viên, người lao động, hoạt động ở các lĩnh vực chính là: Đầu tư phát triển Nhà và đô thị, Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh tài chính; sản xuất vật liệu xây dựng; khảo sát, thiết kế công trình; xây dựng nhà ở các loại; xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát thi công xây dựng; tư vấn xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng…

2658 hoi thi an toan ve sinh vien gioi
Thí sinh thi thực hành cấp cứu tai nạn lao động tại một Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi do Handico tổ chức. Ảnh minh họa

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ- PCCN đối với ngành xây dựng, Tổng Công ty đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác ATVSLĐ- PCCN, kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ- PCCN. Cùng đó, công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện đầy đủ các quy định về công tác ATVSLĐ- PCCN tại các đơn vị.

Theo ông Phùng Minh Trang, công tác tuyên truyền được Tổng Công ty triển khai thông qua việc cấp phát tài liệu về ATVSLĐ do Cục An toàn- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phát hành như: sổ tay hướng dẫn tự cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp; sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, tại liệu huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ; các loại tranh ảnh, pano, áp phích v.v…

Đối với việc huấn luyện ATVSLĐ, thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 2019, Tổng Công ty đã triệu tập 192 học viên, đối tượng là người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác ATVSLĐ của các đơn vị tham dự lớp tập huấn do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng tổ chức lớp huấn luyện cho 113 người thuộc các đối tượng nhóm 1,2 và cấp giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ.

Cùng với tuyên truyền, huấn luyện, công tác thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ- PCCN được quan tâm.Tổng công ty đã duy trì công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại các đơn vị nhất là trên các công trình, dự án trọng điểm của Tổng Công ty làm chủ đầu tư hoặc nhận thầu xây lắp với các hình thức: Kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra việc khắc phục các tồn tại được ghi trong các biên bản kiểm tra trước đó.

Cùng đó, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trên các công trình do đơn vị thi công đều được khai báo, đăng ký với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành, quản lý, kiểm định kỹ thuật theo quy định. Tổng số máy móc, thiết bị thi công do Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh thiết bị cơ giới Handico quản lý đều hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố kỹ thuật.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động được Tổng Công ty chú trọng. Tổng Công ty và hầu hết các đơn vị đều thực hiện đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Năm 2019, chỉ tính riêng tại Công ty Mẹ- Tổng Công y đã có 125 người được khám sức khỏe định kỳ.

Tại các đơn vị, ngoài việc khám sức khỏe định kỳ cho các cán bộ, nhân viên còn có hàng trăm lượt người được khám sức khỏe trước khi tuyển dụng theo quy định. Tại những cơ sở sản xuất có yêu cầu cao về môi trường lao động, Tổng Công ty đều tổ chức đo kiểm đầy đủ các chỉ tiêu về ánh sáng, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, bụi, tiếng ồn… qua đó phát hiện kịp thời các yếu tố có hại trong sản xuất để có biện pháp khắc phục, cải thiện môi trường làm việc.

Một số đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà đã tổ chức đánh giá rủi ro theo hướng dẫn của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH nhằm tìm ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác ATVSLĐ, đưa ra biện pháp khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Không thể thiếu trong các biện pháp đảm bảo an toàn lao động là trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động. Theo đó, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch công tác ATVSLĐ, các đơn vị đều chủ động đầu tư, mua sắm, cấp phát và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Việc cấp phát được ghi chép vào sổ theo dõi cấp phát tại các đơn vị.

Với những nỗ lực như trên, thời gian qua, Tổng công ty đã có những tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, UBND Thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội vì có thành tích tốt trong công tác ATVSLĐ- PCCN và Tổng Công ty cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này.Điều quan trọng hơn là an toàn lao động trong Công ty được đảm bảo, không xảy ra sự cố, tai nạn lao động, toàn bộ các thiết bị thi công được sử dụng an toàn, không xảy ra cháy nổ.

Ông Phùng Minh Trang cho biết, thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ- PCCN, hướng tới mục tiêu “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”, không ngừng cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn và nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động