Đảm bảo công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31

(LĐTĐ) Để sẵn sàng đáp ứng công tác y tế phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố sẵn sàng đáp ứng về y tế tại các khách sạn, địa điểm thi đấu theo chỉ đạo của Bộ Y tế từ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh...
Đại biểu tham dự SEA Games 31 trải nghiệm xe buýt 2 tầng [Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 18/5: “Cơn mưa” HCV giúp Việt Nam bỏ xa các đoàn xếp sau Cơ hội vàng quảng bá du lịch Thủ đô

Nỗ lực hết sức vì thành công của Đại hội

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đáp ứng y tế vào thành công chung của SEA Games 31. Chính vì vậy, công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, khám chữa bệnh đều được các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố tập trung cao độ, nhất là giai đoạn từ ngày 12 - 25/5/2022.

Đơn cử, tại huyện Sóc Sơn đã thành lập 2 tổ cấp cứu cơ động phục vụ SEA Games 31. Cùng với hoàn thành đầu tư nâng cấp điều kiện thi đấu, huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch, từng bước triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ thi đấu môn Vovinam tại SEA Games 31.

Đảm bảo công tác đáp ứng về y tế phục vụ SEA Games 31
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương kiểm tra công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31 tại tòa nhà Keangnam.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Lê Đức Tuyên cho biết, để bảo đảm công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra SEA Games 31, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai trên tinh thần sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để bảo vệ an toàn cho vận động viên, người dân trong thời gian diễn ra thi đấu.

“Đơn vị đã thành lập 2 Tổ cấp cứu cơ động, đồng thời rà soát, củng cố Đội đáp ứng nhanh xử lý dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ cấp cứu ngoại viện khi có tình huống ngộ độc, chấn thương và bảo đảm an toàn dịch bệnh cho người dân…” - ông Lê Đức Tuyên thông tin thêm.

Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan gồm Trung tâm Cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội), Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn diễn tập phương án vận chuyển cấp cứu; hỗ trợ tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương, tai nạn trong thời gian thi đấu môn Vovinam.

Để chủ động ứng phó sự cố, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã tổ chức diễn tập tình huống y tế phát sinh, nhất là liên quan đến sơ cấp cứu cho các vận động viên; phương án ứng phó với các cấp độ dịch Covid-19. Khuôn viên nhà thi đấu huyện Sóc Sơn cũng đã được phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ…

Tương tự, tại quận Nam Từ Liêm là địa bàn trọng tâm tổ chức các hoạt động xung quanh SEA Games 31, vì vậy đơn vị này đã tập trung rốt ráo cho công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội. Riêng Trung tâm Y tế quận hiện đã huy động khoảng hơn 30 cán bộ, nhân viên y tế tham gia vào công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: Thời gian qua, Trung tâm Y tế quận được phân công phối hợp với các đơn vị như: Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện E, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội để đáp ứng công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ SEA Games 31.

Trong đó, Trung tâm Y tế quận đáp ứng công tác y tế phục vụ tại nhiều địa điểm, cụ thể tại các khách sạn và 7 điểm thi đấu trên địa bàn. Đối với việc phục vụ y tế tại khách sạn, các cán bộ y tế sẽ phục vụ về công tác phòng, chống dịch. Trong đó, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh vi rút SARS-CoV-2 cho các đoàn thi đấu, khi họ vừa về tới khách sạn và xét nghiệm trước 24 giờ trước khi vận động viên bắt đầu trận đấu. Nếu trong trường hợp các vận động viên dương tính, nhân viên y tế sẽ phải xử lý các trường hợp mắc bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

"Còn đối với các điểm thi đấu thì cán bộ, nhân viên y tế phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho vận động viên, trọng tài và có cả khán giả tới cổ vũ như: Hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; hoặc đối với những người có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi… thì nhân viên y tế cũng có thể hướng dẫn hoặc lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả”- bác sĩ Thu Trang cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, các trung tâm y tế theo sự phân công của Sở Y tế Hà Nội sẽ thực hiện công tác dự phòng, xét nghiệm, còn liên quan tới công tác cấp cứu sẽ phân cho các đơn vị khối bệnh viện phụ trách. Tính đến nay, Trung tâm Y tế quận mới phát hiện ra 2 trường hợp mắc Covid-19 và có hướng dẫn họ tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú của đoàn tại khách sạn.

Tăng cường công tác kiểm tra

Mặc dù việc đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31 có những khó khăn vất vả nhất định, tuy nhiên, vượt lên tất cả, các cán bộ, nhân viên y tế tại các đơn vị, trung tâm y tế các quận, huyện vẫn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đảm bảo công tác đáp ứng về y tế phục vụ SEA Games 31
Khuôn viên nhà thi đấu huyện Sóc Sơn đã được phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ.

Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội đã đi kiểm tra công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình và tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm). Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được phân công túc trực đáp ứng y tế đều bảo đảm sẵn sàng nhân lực, đáp ứng công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19, phục vụ SEA Games 31.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương lưu ý các đơn vị cần chủ động phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19; phối hợp với các khách sạn, địa điểm đón các đoàn tham dự SEA Games 31 để bố trí khu vực khám, cấp cứu theo đúng quy định của Bộ Y tế; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng để cấp cứu, điều trị những trường hợp không may bị bệnh, tai nạn trong thi đấu hoặc tham dự SEA Games 31.

Trước đó, để đáp ứng công tác bảo đảm y tế và phòng, chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31, nhất là dịch Covid-19.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã phân công các đơn vị phụ trách bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị thường trực tại các điểm tổ chức SEA Games 31, sẵn sàng cấp cứu kịp thời nếu có tình huống xảy ra trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động đối với các đoàn tham dự SEA Games 31; đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Đồng thời, Sở chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

“Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có Sân vận động Mỹ Đình và Trung tâm hội nghị Quốc gia cùng nhiều khách sạn lớn… nên Trung tâm Y tế quận cũng thường phục vụ y tế cho các sự kiện rất nhiều. Tuy nhiên khác với mọi lần, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 mang tầm cỡ quốc gia, nên đối với mỗi cán bộ, nhân viên y tế chúng tôi khi được tham gia hỗ trợ, đáp ứng y tế phục vụ SEA Games đều rất vinh dự và tự hào, vì được góp công sức của mình vào thành công chung của Đại hội”- Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Thu Trang cho biết thêm.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động