Đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau

Với tư cách là một người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực giáo dục tại cơ sở, tôi xin được góp ý cụ thể về mục 1.7 trong báo cáo - "Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được coi trọng là thế mạnh và khâu đột phá của Thủ đô". Những ý kiến này xuất phát từ trải nghiệm thực tế giảng dạy hàng ngày và mong muốn góp phần xây dựng nền giáo dục Hà Nội thực sự "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Cần định hình rõ nội hàm Quy hoạch đô thị làm tiền đề xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - văn minh Cần giải pháp cụ thể để hiện thực hóa danh hiệu "Thành phố Sáng tạo"

Là một đảng viên và giáo viên Trung học cơ sở (THCS) đã có nhiều năm công tác, tôi xin được bày tỏ sự vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, tôi thấy rằng Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt ấn tượng là việc Hà Nội đã hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1-2 năm. Quy mô kinh tế đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 175 triệu đồng, đưa Thủ đô vào nhóm dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội đã trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Thành phố cũng đạt được thành tựu đáng tự hào khi xóa hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024, sớm 1 năm so với kế hoạch, và dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đảm bảo công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau
Học sinh Trường THCS Phúc Diễn trong lễ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, với tư cách là một người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực giáo dục tại cơ sở, tôi xin được góp ý cụ thể về mục 1.7 trong báo cáo - "Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được coi trọng là thế mạnh và khâu đột phá của Thủ đô". Những ý kiến này xuất phát từ trải nghiệm thực tế giảng dạy hằng ngày và mong muốn góp phần xây dựng nền giáo dục Hà Nội thực sự "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Trước hết, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà giáo dục Hà Nội đã đạt được. Việc Thủ đô duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, thể hiện qua thành tích học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, thực sự đáng tự hào. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng từ 72,2% năm 2022 lên dự kiến 81% năm 2025 là một bước tiến đáng kể. Chỉ số "Đào tạo lao động" của Hà Nội đứng số một toàn quốc năm 2023 càng khẳng định hiệu quả của các chính sách giáo dục - đào tạo. Việc tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 70,25% năm 2020 lên 74,25% năm 2024 cho thấy sự đầu tư bài bản và có định hướng trong phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của một giáo viên đang công tác, tôi xin được chia sẻ những quan sát và kiến nghị cụ thể để giáo dục Hà Nội phát triển toàn diện hơn. Mặc dù báo cáo đề cập đến những thành tựu chung, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn khoảng cách đáng kể về chất lượng giáo dục giữa các trường ở nội thành và ngoại thành. Nhiều vùng tại ngoại thành vẫn đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên.

Minh chứng là tôi nhận thấy vấn đề thiếu hụt và không ổn định đội ngũ giáo viên vẫn còn nghiêm trọng. Vấn đề “nơi thừa, nơi thiếu” giáo viên do tốc độ đô thị hóa phát triển cho nên nhiều quận, huyện có khu đô thị tăng dân số nhanh. Thực tế, nhiều giáo viên trẻ, sau khi được phân công về các trường xa trung tâm, thường tìm cách chuyển về các trường thuận lợi hơn về giao thông và điều kiện sống. Về cơ sở vật chất, trong khi các trường ở trung tâm đã được đầu tư hiện đại, nhiều trường THCS ở ngoại thành vẫn thiếu phòng thí nghiệm đạt chuẩn, thư viện hiện đại, sân chơi đủ diện tích cho học sinh.

Qua nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh ở vùng ven đô không kém năng lực so với bạn bè ở trung tâm, nhưng thường thiếu cơ hội tiếp cận với giáo dục chất lượng cao. Có những em học sinh rất giỏi, nhưng gia đình không đủ điều kiện cho đi học nâng cao hoặc tiếp cận các nguồn tài liệu phong phú.

Về phát triển nghề nghiệp, cần tập huấn định kỳ về phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng AI trong giáo dục. Đổi mới phương pháp giáo dục cũng cần được chú trọng, bao gồm giảm áp lực thi cử bằng cách đa dạng hóa hình thức đánh giá học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, và phát triển năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật, thể thao cho học sinh THCS.

Trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại, cần xây dựng chương trình giáo dục về lịch sử, văn hóa địa phương, tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại làng nghề, di tích lịch sử, và khuyến khích học sinh tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, và Hà Nội với truyền thống "trọng văn, hiếu học" cần tiếp tục dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển đó phải thực sự toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ góc nhìn của một giáo viên cơ sở, tôi mong muốn giáo dục Hà Nội phát triển đồng đều trên toàn Thủ đô, không chỉ tập trung ở trung tâm. Đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thực chất, đặc biệt về đời sống và điều kiện làm việc. Mỗi học sinh Hà Nội, dù ở đâu, cũng phải có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Giáo dục cần gắn liền với đời sống, giúp học sinh yêu quê hương và có định hướng tương lai rõ ràng.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ thành phố và sự đóng góp của toàn thể cán bộ, giáo viên, Hà Nội sẽ xây dựng được nền giáo dục thực sự "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến. Những góp ý chân thành này xuất phát từ tình yêu đối với Hà Nội, đối với sự nghiệp giáo dục, và mong muốn được góp phần vào việc hoàn thiện Báo cáo chính trị, vì một Hà Nội giáo dục phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đảng viên Nguyễn Thị Kim Lan

(Giáo viên Trường THCS Phúc Diễn)

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng nay (11/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tôi cho rằng Dự thảo được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện được tầm vóc và sự tiên phong của Thủ đô. Tuy nhiên, về các khâu đột phá chiến lược, tôi cho rằng, Ban soạn thảo nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, có thể khẳng định rằng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh. Những kết quả đó không chỉ tạo niềm tin cho nhân dân mà còn đặt nền móng vững chắc để Thủ đô tiếp tục bứt phá.
Xem thêm
Phiên bản di động