Cần giải pháp cụ thể để hiện thực hóa danh hiệu "Thành phố Sáng tạo"

Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố Sáng tạo". Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế mà còn là minh chứng cho bề dày văn hóa, lịch sử và tiềm năng sáng tạo của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Người dân mong muốn Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sẽ có những định hướng và giải pháp cụ thể để hiện thực hóa danh hiệu này, thực sự biến văn hóa thành một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Thành phố.
Sớm phục hồi và phát huy giá trị của hệ thống sông, hồ, kênh mương Cần định hình rõ nội hàm Quy hoạch đô thị làm tiền đề xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - văn minh

Là những người dân Thủ đô, chúng tôi luôn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc khi Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố Sáng tạo". Chúng tôi hiểu rằng "Thành phố Sáng tạo" không phải là một danh hiệu để trưng bày, mà phải đi vào đời sống, tạo ra những giá trị thiết thực.

Từ góc độ người dân, chúng tôi mong muốn được thấy các hoạt động cụ thể được đẩy mạnh, khuyến khích sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật truyền thống đến thiết kế hiện đại, từ âm nhạc đến ẩm thực. Mục tiêu cuối cùng là để mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cảm nhận được không khí sáng tạo, được tham gia và đóng góp vào dòng chảy văn hóa của Thủ đô.

Để đạt được điều đó, những giải pháp mới được gợi ý trong Văn kiện là rất đáng hoan nghênh. Ý tưởng về việc thành lập các "làng sáng tạo" chuyên biệt cho từng lĩnh vực như nghệ thuật thủ công, thiết kế hay âm nhạc là một hướng đi vô cùng hứa hẹn.

Chúng tôi hình dung những không gian này sẽ là nơi quy tụ các nghệ sĩ, thợ thủ công, nhà thiết kế trẻ tuổi, tạo môi trường thuận lợi để họ giao lưu, học hỏi, và phát triển tài năng. Đây không chỉ là nơi sản sinh ra những sản phẩm văn hóa độc đáo mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho cộng đồng.

Song song đó, việc phát triển quỹ hỗ trợ các dự án văn hóa sáng tạo và nghệ sĩ trẻ là một yếu sách thiết thực, bởi lẽ, nhiều tài năng trẻ còn gặp khó khăn về kinh phí để theo đuổi đam mê. Một quỹ hỗ trợ minh bạch và hiệu quả sẽ là "bệ phóng" vững chắc, khuyến khích họ dấn thân vào con đường sáng tạo, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông, đồng thời tạo ra những tác phẩm mang hơi thở thời đại.

Người dân Thủ đô tin rằng, khi danh hiệu "Thành phố Sáng tạo" được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể và có sự đầu tư đúng đắn, Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa thế giới mà còn tạo ra một môi trường sống đầy cảm hứng, thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho toàn thể cộng đồng.

Phạm Thị Thu Hiền
(Giảng viên đại học - phường Xuân Phương, Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng nay (11/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tôi cho rằng Dự thảo được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện được tầm vóc và sự tiên phong của Thủ đô. Tuy nhiên, về các khâu đột phá chiến lược, tôi cho rằng, Ban soạn thảo nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện của Thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc”, cần có thêm những chính sách cụ thể, thiết thực hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.
Phát huy vai trò cơ sở, tăng cường phân quyền, nâng cao đời sống nhân dân

Phát huy vai trò cơ sở, tăng cường phân quyền, nâng cao đời sống nhân dân

Với tinh thần xây dựng và trách nhiệm của một đảng viên từng nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Đinh Quang Sáng, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17 (phường Thanh Lương, nay là phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), đã có những góp ý thẳng thắn, tâm huyết đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhấn mạnh vai trò tổ chức Đảng ở khu dân cư và đề xuất cơ chế phát triển bền vững từ cơ sở.
Xây dựng cộng đồng văn minh, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Xây dựng cộng đồng văn minh, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Khi đọc Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mục tiêu xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, và kỳ vọng rằng, những định hướng này sẽ được hiện thực hóa bằng các giải pháp thiết thực, đi vào chiều sâu đời sống.
Định hình động lực phát triển mới, nâng tầm Thủ đô hội nhập và bền vững

Định hình động lực phát triển mới, nâng tầm Thủ đô hội nhập và bền vững

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội đề ra định hướng phát triển Thủ đô thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch hiện đại, xanh và bền vững. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần thêm giải pháp cụ thể, khả thi và mang tính đột phá.
Xem thêm
Phiên bản di động