Đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

Sáng 12/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn đón đoàn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/12.
Dồn lực bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm Quận Ba Đình ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Tại Hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện có liên quan đã báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các phương án, chỉ đạo của Công an Thành phố. Theo đó, xác định đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2023, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế nên Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo ban hành 2 phương án tổng thể và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, chương trình công tác.

Các tình huống có thể xảy ra ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự đều được dự kiến và đề ra phương hướng xử lý chặt chẽ, kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Công an Thành phố cũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này.

Đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai Phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố, biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc thực hiện phương án tổng thể của Công an Thành phố; đồng thời quán triệt Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các bộ, ngành khác; thực hiện tốt, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo; phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố tham gia bảo vệ sự kiện phải xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và phải có tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất; không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thành công, phục vụ sự kiện, qua đó góp phần lan tỏa, nâng cao hình ảnh đẹp, thân thiện, hiếu khách của nhân dân Việt Nam và hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, chính quy, chuyên nghiệp trong mắt du khách, bạn bè quốc tế.

Đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại một số điểm trên địa bàn Thành phố.

Cũng trong sáng 12/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại một số điểm trên địa bàn Thành phố. Qua kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo yêu cầu bảo vệ cho các hoạt động của Đoàn với cấp độ cao nhất…

Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của Thành phố và quần chúng nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố, đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các Trung tâm bảo vệ, các cơ sở lưu trú của Đoàn.

Trước đó, chiều 11/12, đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố, đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các Trung tâm bảo vệ, các cơ sở lưu trú của đoàn. Tại các địa điểm này, các đơn vị chức năng đã đảm bảo công tác thông tin thông suốt, an toàn, cũng như đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn…

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác đón, dẫn, bảo vệ đoàn, ngay trong ngày 10/12, phương án phân luồng giao thông đã được Công an thành phố Hà Nội thông báo, tuyên truyền đến người dân, chủ phương tiện tham gia giao thông để nắm được kế hoạch phân luồng, qua đó chủ động điều hướng, thay đổi lộ trình tránh đi vào những tuyến đường nằm trong phương án bảo vệ, đón dẫn đoàn.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động