Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc

Qua 5 năm triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc, đã có 2.792.183 sáng kiến được công nhận, ứng dụng mang lại giá trị làm lợi ước đạt 102.920 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao tặng 3.815 Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả sáng kiến.
Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam: Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình hành động Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Tổng LĐLĐ Việt Nam báo công dâng Bác Khơi dậy, cổ vũ đội ngũ công nhân, lao động khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới

Sáng nay (26/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, 400 đại biểu đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI (2025 - 2030) do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiển.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Hàng triệu sáng kiến có giá trị làm lợi hơn 102 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” là phong trào thi đua cốt lõi, có bề dày truyền thống và uy tín cao trong hệ thống Công đoàn Việt Nam suốt hơn 40 năm qua. Đây là phong trào có sức sống bền bỉ, lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong khối sản xuất - kinh doanh, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của tổ chức Công đoàn trong việc khơi dậy, phát huy tinh thần thi đua yêu nước của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng giúp các đơn vị vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm vừa qua, các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới cách thức tổ chức phong trào, bám sát thực tiễn tại cơ sở. Nhiều mô hình, phong trào thi đua được cụ thể hóa như: “Nâng cao năng suất, chất lượng”; “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống người lao động”... đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người lao động.

Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Thanh Hải - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đ.Hải.

Kết quả, phong trào thi đua đã được Công đoàn các cấp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh kịp thời thông qua các chương trình, giải thưởng danh giá. Tiêu biểu như Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh; Giải thưởng Tôn Đức Thắng; Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận, Giải thưởng 28/7, Công nhân giỏi Thủ đô, Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô... tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, cổ vũ, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục thi đua sáng tạo, cống hiến.

Dấu ấn nổi bật nhất của Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong 5 năm qua là Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và Chương trình “Ngày hội Lao động sáng tạo” năm 2025.

Thông qua phong trào, tinh thần thi đua yêu nước, ý chí vươn lên và trí tuệ của hàng triệu đoàn viên, người lao động được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều cá nhân, tập thể điển hình đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Đ.Hải.

Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” thực sự là biểu tượng của tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, là nguồn lực quý giá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua 5 năm đã có 2.792.183 sáng kiến được công nhận, ứng dụng mang lại giá trị làm lợi ước đạt 102.920 tỷ đồng; Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng 3.815 Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả sáng kiến…

Đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức

Tại Đại hội, ghi nhận những nỗ lực không ngừng và đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định biểu dương 37 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua CNVCLĐ toàn quốc giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, đây đều là những tấm gương tiêu biểu, minh chứng sống động cho truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ trong cả nước trong các phong trào đua yêu nước trong thời gian vừa qua.

Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ XI: Tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc
Các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng tới các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Đ.Hải.

Đồng chí cũng mong muốn và đề nghị tổ chức Công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo; đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Đồng chí cũng bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, phát huy kết quả thành tích thi đua đã đạt được, chủ động khắc phục các khó khăn, hạn chế, giai cấp công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đồng lòng, chung sức cùng với cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc ,vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Đại hội, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông qua danh sách 4 tập thể và 7 cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

4 tập thể, gồm:

1. LĐLĐ thành phố Hà Nội (đại diện: Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội);

2. LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh (đại diện: Đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh);

3. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (đại diện: Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai);

4. Công đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện: Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam).

7 cá nhân, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động;

2. Bà Công Thanh Thảo, Trưởng ban Ban Công đoàn Công an Nhân dân;

3. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa;

4. Ông Ngô Trường Huy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng quản trị hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh;

5. Ông Đào Vương Phú Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Quản đốc Nhà máy Xi măng, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, LĐLĐ tỉnh An Giang;

6. Ông Mai Hiển Linh, đoàn viên Công đoàn, Trưởng phòng Bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Khu công nghiệp Yên Phong 1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh;

7. Ông Chu Anh Tú, đoàn viên Công đoàn, Trưởng bộ phận Tẩy rửa & Tráng phủ, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.

Bảo Duy - Chu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động