Đại biểu băn khoăn việc rút ngắn quy trình thông qua luật tại một kỳ họp
| Sửa Luật Tổ chức Chính phủ: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật |
Chiều 13/2, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) - dự án luật là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung.
Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung mới, được sửa đổi, bổ sung như bổ sung quy định về tham vấn chính sách các cơ quan, đối tượng chịu sự tác động, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Đồng thời, việc lược bỏ quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp xã cũng phù hợp với thực tế. Do hiện nay, mặc dù được trao quyền trong luật nhưng hầu hết chính quyền cấp xã hầu như ban hành rất ít, nhiều địa phương chính quyền cấp xã không ban hành văn bản quy phạm.
Đáng quan tâm, đại biểu tỉnh Hải Dương đề nghị cân nhắc quy định trình tự, xem xét thông qua dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội cơ bản là trong 1 kỳ họp.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Quốc hội |
“Việc xem xét kỹ lưỡng các dự thảo Luật trong 2 hay nhiều kỳ họp, tôi thiết nghĩ, đó cũng là sự cẩn trọng cần thiết trong công tác xây dựng luật. Đặc biệt, khi mục tiêu của chúng ta là xây dựng các luật mang tính ổn định và khả năng dự báo cao, thì việc cho ý kiến và xem xét các dự thảo càng phải kỹ lưỡng hơn.
Yếu tố thời gian để xem xét, tiếp thu chính là điều kiện cần để thực hiện điều đó. Nếu vội vàng quá, chúng ta khó có thể làm kỹ lưỡng được, gây ảnh hưởng chất lượng của văn bản được thông qua. Vì vậy, tôi đề nghị giữ nguyên quy trình thông thường để xem xét, thông qua các luật của Quốc hội là 2 kỳ họp như hiện nay. Đối với một số trường hợp cần thiết, chúng ta đã có các quy định về việc xây dựng luật theo trình tự, thủ tục rút gọn”, nữ đại biểu đề nghị.
Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, với việc thực hiện quy trình một kỳ họp như thế này sẽ rất hạn chế quyền tham gia đóng góp, góp ý của các vị đại biểu Quốc hội.
![]() |
| Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội |
Theo đại biểu, việc thực hiện quy trình một kỳ họp cần phải tham vấn, tham khảo và làm sao để đại biểu Quốc hội phải tham gia phát biểu nhiều hơn, đặc biệt trước khi thông qua dự thảo luật.
“Tôi đề nghị thiết kế làm sao để mặc dù không phải thảo luận thêm một kỳ họp, nhưng cũng phải có thời gian để cho đại biểu phát biểu, làm sao khi bấm nút thông qua đại biểu rất vui vẻ, hài lòng, đồng tình, thống nhất cao trong Quốc hội”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Đoàn tỉnh Quảng Bình) bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về xem xét thông qua dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết chỉ thực hiện thông qua tại 1 kỳ họp, khác so với Luật Ban hành quy phạm pháp luật hiện hành là thông qua tại 2 kỳ họp.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Quốc hội |
Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, dự án luật, nghị quyết phải được gửi đến đại biểu Quốc hội.
“Tôi cho rằng quy định 15 ngày, bớt đi 5 ngày so với Luật hiện hành là quá ngắn, cá biệt trong một số trường hợp, nếu trình 1 lần nhiều dự án như tại kỳ họp này thì đại biểu Quốc hội không thể đủ thời gian để nghiên cứu, cho ý kiến thấu đáo đối với các dự thảo luật.
Mặt khác, dự thảo luật đã rút ngắn theo hướng thông qua tại 1 kỳ họp mà kèm theo với quy định về thời gian gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chỉ trước 15 ngày khai mạc kỳ họp, như vậy khó để đáp ứng theo tinh thần của Trung ương là hướng đến luật ngày càng có chất lượng và hiệu quả”, đại biểu phân tích.
Nhấn mạnh trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng và thực tế ảnh hưởng tới hoạt động luật pháp của Quốc hội và cả chủ thể khác, đại biểu Nguyễn Minh Tâm đề nghị rà soát kỹ lưỡng để tránh tình trạng luật được thông qua, có hiệu lực lại khó áp dụng.
![]() |
| Đại biểu Trần Văn Khải. Ảnh: Quốc hội |
Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn tỉnh Hà Nam) lại nhìn nhận, quy trình rút gọn thông qua một kỳ họp sẽ tạo ra những tiến bộ lớn và sẽ có hiệu quả nếu quản trị được các thách thức. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, việc thực hiện quy trình mới này đặt ra những thách thức và phải có những giải pháp để giải quyết.
Theo đại biểu, phải xây dựng quy trình thẩm định nghiêm ngặt trước khi trình Quốc hội; tăng cường vai trò các Ủy ban của Quốc hội trong công tác thẩm tra nội dung dự thảo.
Đồng thời, bổ sung quy trình tham vấn từ sớm, ngay khi xây dựng các chính sách; yêu cầu bắt buộc tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi, ít nhất là trong vòng 60 ngày; tăng cường năng lực tài chính, nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự cho các cơ quan thẩm định và thẩm tra luật; có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dữ liệu của pháp luật để hỗ trợ cho việc này...
| Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng, luật thông qua 1 kỳ họp hay nhiều kỳ họp xuất phát từ việc quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo luật lần này đã thay đổi rất cơ bản. Theo quy trình hiện hành, ngay từ khi lập chương trình và phân công soạn thảo đã xác định luật nào, thì thông qua 1 kỳ họp, luật nào thông qua tại 2 kỳ họp, căn cứ vào tính chất quan trọng của dự án luật đó. “Đối với quy trình trong dự thảo Luật, xác định Chính phủ là cơ quan quyết định chính sách để làm cơ sở xây dựng dự thảo luật để trình Quốc hội. Vai trò của Chính phủ bây giờ là chịu trách nhiệm đến cùng, do vậy Chính phủ thấy khi nào đủ điều kiện, đủ chất lượng thì trình ra Quốc hội. Trong trường hợp dự thảo luật đấy đưa ra Quốc hội mà Quốc hội thấy không đủ điều kiện để thông qua, thì vẫn có thể thông qua tại các kỳ tiếp theo như quy định của dự thảo luật, tức là về nguyên tắc, có thể thông qua một kỳ, nhưng không đủ chất lượng thì vẫn có thể thông qua tại kỳ tiếp theo”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
Tin khác
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02



