Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Tối 2/2, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Khát vọng - Tỏa sáng".
Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp Toàn cảnh phiên Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Tối nay, tại Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến và Anh hùng, thành phố vì Hòa bình đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cùng đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tới đồng bào ta ở nước ngoài, tới bạn bè trên thế giới đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, gửi thư điện chúc mừng Đại hội; thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt vào Đại hội Đảng lần thứ XIII, vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang chủ đề "Khát vọng - Tỏa sáng".

Thành công của Đại hội là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm khóa XII mà còn nhìn lại 35 năm đổi mới, không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 5 năm tới mà còn định hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một mùa xuân mới, một năm mới đang về, vào thời điểm giàu cảm xúc thiêng liêng này chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn vàn kính yêu - người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam trong niềm tôn kính và biết ơn vô hạn của triệu triệu con dân nước Việt. Chúng ta càng ghi lòng tạc dạ công lao trời bể của Bác, đời đời nhớ ơn sự hi sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự cường thịnh của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc. Chúng ta cùng tâm nguyện và khắc sâu, quyết tâm làm theo lời Bác phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Phải làm cho Đảng ta phải thật sự đạo đức, văn minh để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”
Chương trình quy tụ hơn 1.600 nghệ sĩ

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động mừng Đảng, mừng xuân với việc tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng quang vinh, 80 năm ngày Bác Hồ kính yêu từ nước ngoài về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Thực hiện việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lúc này là vừa phòng chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm; chăm lo đời sống nhân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo của Tổ quốc; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào kiền núi dân tộc..; tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết; bảo đảm trên tất cả mọi miền Tổ quốc đó Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm “nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, vạn sự hanh thông”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”
Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu

Lấy cảm hứng từ chính chủ đề xuyên suốt của Đại hội, chương trình có tựa đề "Khát vọng - Tỏa sáng" quy tụ hơn 1.600 nghệ sĩ. Phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm 3 chương với ý tưởng chủ đạo về khát vọng, dân tộc và thịnh vượng.

Chương 1: "Dưới cờ Đảng quang vinh" như một lời chào đầu với những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước. Những ca khúc “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân”, “Niềm tin dâng Đảng”, “Em đi trong tươi xanh”, “Ca ngợi Hồ Chí Minh”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi”... được dàn dựng công phu.

Chương 2: "Những mùa hoa dâng Đảng" với những tiết mục mang đậm bản sắc vùng miền từ đồng bào miền núi Việt Bắc, vùng đồng bằng, cho đến vùng cao nguyên Nam Trung Bộ, Nam Bộ…

Chương 3: "Thênh thang đường mới" mang đến cho khán giả những ca khúc mới mẻ, trẻ trung để nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập. Chương trình khép lại bằng tiết mục “Thênh thang đường mới” được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch, trước khi diễn ra chương trình, toàn bộ khu vực tổ chức chương trình đã được tiến hành phun khử khuẩn nhiều lần; đồng thời tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên và các lực lượng tham gia chương trình đều được xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”

Mai Quý - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch cán bộ, đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch cán bộ, đại biểu HĐND các cấp

(LĐTĐ) Nhấn mạnh chất lượng của đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, quan tâm động viên khích lệ hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND), các Tổ đại biểu HĐND; đồng thời đề nghị các cấp quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu nhân sự để tiến tới Đại hội Đảng các cấp.
Xem thêm
Phiên bản di động