Cứu sống bệnh nhân vỡ kén khí hiếm gặp
| Kỳ cuối: Giải bài toán nguồn nhân lực hậu Covid-19 ra sao? Kiến nghị “thẻ xanh” cứu du lịch khỏi “báo động đỏ” Kích hoạt "báo động đỏ" phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng |
Bệnh nhân may mắn trong trường hợp trên là Đào Thị Lương (35 tuổi, ở Hà Đông). Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, da và niêm mạc nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được. Ngay lập tức hệ thống báo động đỏ nội viện được các bác sĩ kích hoạt, với sự hội chẩn đa chuyên khoa.
![]() |
| bác sĩ thăm, khám cho bệnh nhân sau mổ. |
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh trong tình trạng sốc mất máu do tràn máu khoang màng phổi trái, mức độ nặng, theo dõi do vỡ kén khí gây đứt dây chằng đỉnh phổi. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu ngoại đã nhanh chóng hồi sức, chống sốc, đặt catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm, truyền máu, truyền dịch cao phân tử cho bệnh nhân. Khi tình trạng bệnh nhân tạm ổn định đã được chuyển phẫu thuật cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Thế Hoàn, Bệnh viện đa khoa Hà Đông - Trưởng kíp phẫu cho biết: Bệnh nhân Lương được phẫu thuật nội soi lồng ngực hoàn toàn. Qua nội soi, các bac s sĩ phát hiện trong khoang màng phổi trái bệnh nhân có khoảng 2000ml máu (máu loãng và máu cục), mạch máu từ dây chằng đỉnh phổi đứt đang phun thành tia, có nhiều kén khí vùng đỉnh phổi.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, hút hết máu loãng và máu cục trong khoang màng phổi, cắt khâu các kén khí, gây dính khoang màng phổi để chống tái phát tràn khí; kết hợp hồi sức tích cực truyền 6 đơn vị máu trước, trong và sau mổ cho bệnh nhân. Hiện tại, 7 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Chia sẻ thêm về ca bệnh đặc biệt này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Phú – Trưởng Khoa Thần kinh Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Hà Đông cũng cho hay: Việc thực hiện phẫu thuật nội soi cắt kén khí phổi cho bệnh nhân Lương là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, mang lại nhiều ưu điểm như vết mổ nhỏ; hạn chế các tai biến trong và sau mổ như: Chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi, xẹp phổi, suy giảm chức năng hô hấp. Đặc biệt, người bệnh ít đau sau mổ, bình phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.
"Đây là một trong những kỹ thuật cao, chuyên sâu được thực hiện ở các bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao, chỉ định cho các trường hợp kén khí lớn ở phổi vỡ gây khó thở kéo dài, tràn khí tràn máu màng phổi… Đồng thời giúp giúp giảm tỷ lệ tái phát bệnh và mang lại thẩm mỹ cho người bệnh"- bác sĩ Quang Phú cho biết thêm.
Từ các ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo do biểu hiện bệnh không điển hình, nên như ca bệnh trên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tim mạch khác. Nếu không phát hiện, phẫu thuật kịp thời sẽ gây suy hô hấp rất nặng nề cho người bệnh. Vì vậy người dân khi có biểu hiện đau tức ngực, khó thở cần đến cơ ở y tế để khám và xử lý kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
| Bác sĩ Nguyễn Thế Hoàn, Bệnh viện đa khoa Hà Đông chi biết, ca bệnh vỡ kén khí màng phổi là một thể bệnh hiếm gặp (tỷ lệ 22/100.000 ca), cần được chẩn đoán phát hiện và xử trí kịp thời do nguy cơ sốc mất máu, suy hô hấp gây nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân. Nguyên nhân dẫn đến tràn khí màng phổi tự phát tiên phát ở người trẻ, không có bệnh lý phổi trước đó thường xuất hiện ở người trẻ, cao - gầy do vỡ bóng, kén khí phổi. Không phải bệnh nhân nào cũng có dây chằng phổi, đặc biệt vùng đỉnh, quá trình xuất hiện dây chằng đỉnh phổi thường do bệnh nhân đã có bóng kén khí từ trước. Việc viêm nhiễm kén hoặc viêm màng phổi thường gây dính phổi với thành ngực tạo dây chằng phổi, hình thành các shunt (ống dẫn lưu) động mạch nối giữa tuần hoàn hệ thống với động mạch phổi qua dây chằng. Người bệnh có tràn khí màng phổi, gây xẹp phổi, co kéo dẫn đến đứt dây chằng đỉnh phổi, đứt mạch máu dây chằng, gây chảy máu vào khoang màng phổi, mức độ chảy máu phụ thuộc vào mạch máu bị đứt lớn hay nhỏ, thời gian phát hiện dài hay ngắn. Nếu không được xử lý kịp thời người bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng do sốc mất máu, tràn máu tràn khí màng phổi gây chèn ép trung thất. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Tin khác
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Y tế 16/12/2025 11:58
