Cụm thi đua số 5 thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Vừa qua, Cụm Thi đua số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Cụm thi đua số 5 hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch Cụm thi đua số 5: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm 6 đơn vị: LĐLĐ huyện Chương Mỹ, LĐLĐ huyện Phú Xuyên, LĐLĐ huyện Thường Tín, LĐLĐ huyện Thanh Oai, LĐLĐ huyện Ứng Hòa và LĐLĐ huyện Mỹ Đức. Năm 2024, LĐLĐ huyện Chương Mỹ là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 5 thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của các thành viên trong cụm thi đua, ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua, tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm 2024. Phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, LĐLĐ các huyện đều đã lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động phù hợp, với nhiều kết quả nổi bật.

Bám sát chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Đổi mới sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)” và chủ đề năm 2024 của Thành ủy Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, LĐLĐ các huyện đã chú trọng triển khai thực hiện công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; rà soát, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức Chương trình Tết Sum vầy và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán; phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, biểu dương Công nhân giỏi.

Với vai trò là Cụm trưởng, 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đạt 100%. Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, Gian hàng “Tết Công đoàn” năm 2024, trao tặng tổng số 1.094 suất quà Tết, trị giá 709,5 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 242 vé xe trị giá 121 triệu đồng cho 242 công nhân lao động về quê ăn Tết; phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân cho 60 lượt đoàn viên công đoàn vay vốn với số tiền 1,83 tỷ đồng.

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức 1 chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trực tiếp như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân; tuyên dương 95 Công nhân giỏi tiêu biểu cấp huyện; tặng 125 suất quà trị giá 90 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn; tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông; phối hợp với Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội huyện đi thăm, tặng quà 12 trường hợp bị tai nạn lao động trị giá 12 triệu đồng; phối hợp UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ Công đoàn...

Cụm thi đua số 5 thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Chương Mỹ còn hướng dẫn Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động rà soát, thương lượng, xây dựng, ký kết, ban hành Thỏa ước lao động tập thể. Vận động thành lập 1 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, kết nạp 306 đoàn viên mới.

Tương tự, trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Mỹ Đức cũng chú trọng các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Điển hình, LĐLĐ huyện đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ. Trong đó có thăm hỏi và trao trợ cấp cho 29 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trợ cấp 30 triệu đồng.

Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho 180 công nhân lao động, mỗi suất cơm tăng 10.000 đồng/suất so với bữa cơm ngày thường và hỗ trợ mỗi công nhân 1 hộp sữa tươi trong bữa ăn; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ. Tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ huyện Mỹ Đức với 1.250 vận động viên tham gia thi đấu.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện Mỹ Đức cùng LĐLĐ Thành phố hỗ trợ đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 Mái ấm Công đoàn với số tiền 75 triệu đồng; phối hợp với Quỹ trợ vốn giải ngân cho 49 đoàn viên vay vốn; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra 35 doanh nghiệp về pháp luật lao động, Luật Công đoàn và công tác ATVSLĐ...

Tại LĐLĐ huyện Ứng Hòa, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chú trọng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, Hội nghị Người lao động. Kết quả, có 40/40 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, đạt 100%; 9 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 50%. LĐLĐ huyện Ứng Hòa cũng tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra pháp luật lao động 18 doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chủ động giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn 1 Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn 2 Công đoàn cơ sở ký lại Thỏa ước lao động tập thể đã hết hạn.

Nhằm chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tốt hơn, LĐLĐ huyện Ứng Hòa còn tổ chức Ký kết Thỏa thuận ưu đãi với Phòng khám Đa khoa Green Ứng Hòa, trao tặng 300 phiếu khám bệnh miễn phí cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện với tổng trị giá 388,5 triệu đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 5. Đặc biệt, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân, biểu dương Công nhân giỏi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; LĐLĐ huyện Chương Mỹ, LĐLĐ huyện Thường Tín, LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ Công đoàn, công nhân lao động; LĐLĐ huyện Ứng Hòa, LĐLĐ huyện Thanh Oai đều tổ chức được Hội thi thợ giỏi…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác công đoàn theo kế hoạch đề ra. Chú trọng đến các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới, vận động thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo từng mảng nội dung, các hoạt động công đoàn phải bám vào chức năng chăm lo, đại diện của tổ chức Công đoàn; tập trung phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Thành phố và của địa phương.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động