Cục Hải quan thành phố Hà Nội tăng cường thu hồi nợ thuế

(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm 2020, Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế, kiểm tra sau thông quan góp phần tăng số thu ngân sách.
Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
Hà Nội: Bốn Bí thư Đảng bộ cấp trên cơ sở được bầu trong một ngày
Xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp

Chiều 18/8, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 5 tháng cuối năm 2020.

Ông Giang cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

5614 img 5660
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội thông tin tại hội nghị

Kết quả, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã làm thủ tục cho hơn 629 nghìn tờ khai (bằng 97% cùng kỳ năm 2019), tổng kim ngạch: 29,63 tỷ USD (bằng 102% cùng kỳ năm 2019); làm thủ tục cho 2.189.074 lượt hành khách và 14.896 chuyến bay.

Trong công tác thu ngân sách Nhà nước, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã thu 12.107 tỷ đồng bằng 52% dự toán (bằng 94.59% cùng kỳ năm 2019). Trong đó, khu vực Hà Nội thu 9.613 tỷ đồng bằng 52,2% dự toán (bằng 97,47% cùng kỳ năm 2019). Thu hồi nợ thuế đạt 39,25% chỉ tiêu; thu từ kiểm tra sau thông quan truy thu đạt 103% chỉ tiêu.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy cũng được tăng cường, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 838 vụ vi phạm pháp luật hải quan với số tiền phạt nộp ngân sách 106,18 tỷ đồng, truy thu thuế 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ buôn lậu; 8 vụ vận chuyển trái phép ma túy thu giữ khối lượng 22.613,92gram; Quyết định khởi tố 3 vụ khẩu trang số lượng 720 nghìn chiếc; đề nghị khởi tố 2 vụ (Vẹt Lory, Vảy Đồi Mồi bắt giữ năm 2019).

Theo ông Nguyễn Trường Giang, trong 7 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 kéo dài, lan rộng ra toàn cầu gây thiệt hại lớn về kinh tế và sức khỏe con người, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã thực hiện cách ly, phòng chống dịch đối với hành khách xuất nhập cảnh và tự cách ly theo quy định đối với cán bộ, công chức tiếp xúc với người nghi nhiễm; chỉ đạo các đơn vị giải quyết thông quan và miễn thuế đúng quy định, nhanh chóng các lô hàng xuất nhập khẩu khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch;…

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020, ông Giang cho biết, Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế, kiểm tra sau thông quan góp phần tăng số thu ngân sách.

"Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên án, chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị,… đã qua sử dụng khai báo sai tên hàng, ký mã hiệu, phẩm cấp nhập khẩu vào Việt Nam", ông Giang nói.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động