Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 18/8, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo.
Đại học Quốc gia Hà Nội quyết tâm vào nhóm 500 trường hàng đầu thế giới
Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội bầu khuyết vị trí Bí thư Đảng ủy

Tham dự đại hội có 238 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trước khi bắt đầu phiên làm việc, các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

ha noi dang bo co hon 1300 giao su tien hanh dai hoi lan iii
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có 71 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.238 chi bộ. Toàn khối có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng với đội ngũ hơn 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kĩ sư và tương đương; hơn 600.000 sinh viên chính quy các hệ.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ vai trò, nhất là trong lãnh đạo cấp ủy Đảng và Ban giám hiệu các trường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xứng đáng là đảng bộ của trí thức Thủ đô. Đảng ủy Khối đã thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc; tạo không gian hoạt động, giao lưu, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm giữa đội ngũ lãnh đạo quản lý các trường. Trong nhiệm kỳ, nhiều trường đã tham gia kiểm định chất lượng cấp trường, xây dựng chuẩn đầu ra.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có chuyển biến mạnh, nhất là công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực. Công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả ấn tượng. Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp được 10.705 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp được 2.141 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

ha noi dang bo co hon 1300 giao su tien hanh dai hoi lan iii
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội khóa III

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết bài học sâu sắc để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, là một đảng bộ lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng tri thức rất lớn, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phải lãnh đạo, chỉ đạo kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, cao đẳng với thành phố để đóng góp, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đồng thời tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3842 dh hn
Quang cảnh Đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển. Đồng chí nêu rõ, đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các trường trong khối đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai và chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Mỗi trường trong khối dù là đại học, học viện hay cao đẳng đều phải trở thành một trung tâm đổi mới, sáng tạo; kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội”. Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phải góp phần xứng đáng xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, với phương châm “Truyền thống - Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất; tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động đón bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động