Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã nêu ý kiến, kiến nghị lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm cấp số nhà, xây dựng, sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội Cử tri kiến nghị Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Những kiến nghị tâm huyết của cử tri Thủ đô gửi tới Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Ngày 24/10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2023.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Ban Dân vận Quận ủy báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong Hội nghị Đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2022. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐND quận năm 2023.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị đối thoại có 6 đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm cấp số nhà, xây dựng, sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp; giải pháp tìm chỗ đỗ xe cho người dân.

Một số đại biểu đề nghị quận giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; sớm hoàn thành tuyến đường Ao Dài - Phố Viên. Dự án đầu tư công do quận làm chủ đầu tư còn chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã trả lời từng nội dung và đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng, ban, ngành và các phường của quận tiếp thu, rà soát, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thành phố, UBND quận tổng hợp, đề xuất Thành phố xem xét, giải quyết. UBND quận sẽ chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của quận, UBND các phường giải quyết các vấn đề nhân dân đã nêu.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp
Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cũng giao nhiệm vụ cho UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các phường tập trung triển khai 6 nhiệm vụ.

Trong đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Quan tâm đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi làm thủ tục hành chính. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; về kết quả xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận.

Các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đầu tư các thiết chế công như xây nhà văn hóa, tổ dân phố, trường học các cấp và các tuyến đường theo quy hoạch, tu bổ di tích lịch sử văn hóa...

Mặt khác, các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận và giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tập trung rà soát, giải quyết các dự án còn tồn đọng nhiều năm. Đồng thời tuyên truyền cho người dân nắm được các quy định về công tác giải phóng mặt bằng để tạo sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, khớp nối hạ tầng, hệ thống tiêu thoát nước phục vụ nhân dân trên địa bàn. Nghiên cứu đề xuất Thành phố điều chỉnh quy hoạch để bố trí đầu tư xây dựng thêm trường học cho các cháu học sinh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động