Kỳ họp thứ 29, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI:

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù, tạo đà cho các dự án chiến lược của Thủ đô

Chiều 13/12, kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc để thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.
Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuân Đỉnh: Thống nhất 15 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá năm 2026

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Nguyễn Lan Hương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Dự kỳ họp còn có đại diện Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại biểu HĐND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố.

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù, tạo đà cho các dự án chiến lược của Thủ đô
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đây là kỳ họp thứ 9 trong năm và là kỳ họp thứ 3 trong vòng 1 tháng của năm 2025 và năm 2025 cũng là năm có nhiều kỳ họp nhất từ trước tới nay của HĐND Thành phố. Điều này thể hiện sự bám sát, liên tục tiếp thu và triển khai các chủ trương của Đảng, sự quyết liệt của HĐND với nhiệm vụ chung của Thành phố đồng thời thể hiện sự luôn đồng tình, đồng hành của các vị đại biểu HĐND Thành phố cùng với hệ thống chính trị Thủ đô đang nỗ lực vì mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, ngày 11/12/2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Việc thống nhất chủ trương và ban hành Nghị quyết thí điểm là một sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành Trung ương đã dành cho Thủ đô.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, khẩn trương, có ý nghĩa rất lớn trong việc quyết định sứ mệnh của Thủ đô - trái tim của cả nước; nhất là trong giai đoạn hiện nay, nếu không làm ngay, không thích ứng linh hoạt thì Hà Nội sẽ tuột mất cơ hội để bứt phá và phát triển, Hà Nội đồng thời vừa đề xuất với Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, vừa giao cho các cơ quan của Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các Ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành Trung ương để cung cấp thông tin, giải trình các căn cứ để Quốc hội thêm tin tưởng giao cho Hà Nội thực hiện Nghị quyết thí điểm.

Ngay sau giờ Quốc hội bấm nút thông qua, UBND, Thường trực HĐND cùng với các Ban của HĐND, các sở ngành Thành phố đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nội dung để tổ chức kỳ họp HĐND Thành phố.

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù, tạo đà cho các dự án chiến lược của Thủ đô
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, kỳ họp này HĐND Thành phố sẽ xem xét 3 nhóm nội dung sau: Nhóm nội dung thứ nhất gồm 4 nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung tại nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10: quy định về hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Nhóm nội dung thứ hai là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội. Đây là nhóm nghị quyết nhằm giải quyết ngay các vấn đề còn vướng mắc trong điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và góp phần tháo gỡ điểm nghẽn của Thành phố trong lĩnh vực chỉnh trang, xây dựng đô thị.

Nhóm nội dung thứ ba là xem xét chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thành phố và Nghị quyết thông qua chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (nếu có).

"Đây là những dự án lớn, hết sức quan trọng, đã được Trung ương chỉ đạo triển khai và mang tầm nhìn chiến lược lâu dài trong Tổng thể phát triển kinh tế, tạo không gian cảnh quan để phát triển công nghiệp văn hóa dọc khu vực các phường nội đô ven sông Hồng, phát triển khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thành phố. Đồng thời có 2/10 dự án được Bộ Chính trị chọn để đồng loạt khởi công trong ngày 19/12 ", Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù, tạo đà cho các dự án chiến lược của Thủ đô
Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Những dự án này mang trên mình nhiều trọng trách, nhiều ý nghĩa và khi được hiện thực hóa thì sẽ giúp Thành phố trở thành Thành phố quốc tế nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kiện đồng loạt khởi công các dự án lớn trong ngày toàn quốc kháng chiến thể hiện sự tiếp nối tinh thần cách mạng của dân tộc; sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường và sẽ là những hình ảnh, dấu ấn chân thực cho sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong xây dựng và tái thiết Thủ đô mà Bộ Chính trị giao. Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo thế và tạo đà, tạo lực để Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới.

“Những nội dung UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét hôm nay là những chính sách mang tính đột phá mạnh về phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, liên quan đến nhiều lĩnh vực then chốt và có quy mô vốn đầu tư lớn, phạm vi tác động rộng; giúp Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, về cơ chế phối hợp và thẩm quyền, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, quan trọng, dự án hạ tầng chiến lược, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, cải thiện chất lượng môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo mục tiêu phát triển trên 11% trong giai đoạn 2026 - 2030, phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm động lực phát triển vùng và cả nước”, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Thành phố mong muốn và đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để thể hiện được tiếng nói của cử tri, trách nhiệm với Nhân dân trong tái thiết Thủ đô và cùng chung ý chí tất cả vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Tin khác

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thủ đô, với mục tiêu bảo đảm để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự và tạo khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động