Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở Hà Nội:

Công tác tổ chức thi được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình

Cùng với thí sinh cả nước, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội, tính đến 18h, kỳ thi được tổ chức đúng tiến độ và bảo đảm an toàn ở các khâu. Việc thực hiện quy chế thi được các thành viên tuân thủ, duy trì trong suốt hai buổi thi.
Phối hợp nhịp nhàng vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túcBộ GD&ĐT thông tin về nghi vấn lọt đề thi môn ToánKỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên, thí sinh phấn khởi

Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 63 Hội đồng thi trên cả nước đã thành lập 2.272 điểm thi với hơn 43.000 phòng thi, trong đó Hà Nội có 189 điểm thi với 4.232 phòng thi chính thức.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo thi của 30 quận, huyện, thị xã tập trung nguồn lực, ưu tiên những điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi. 189 điểm thi đều là những trường phổ thông đã được lựa chọn kỹ với đầy đủ điều kiện tốt nhất và bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Nơi bảo quản vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách trên 25m. Hệ thống điện, máy nổ dự phòng đã được điểm thi và các lực lượng địa phương rà soát, kiểm tra, sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.

Hay như tại quận Ba Đình, 100% các điểm thi đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi, có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục các tình huống bất thường có thể phát sinh. Nhằm bảo đảm thuận lợi cho người nhà thí sinh, Ban Chỉ đạo thi của quận đã bố trí các điểm chờ gần điểm thi. Điểm chờ được bố trí cán bộ, nhân viên tiếp đón phụ huynh chu đáo và có điều hoà nhiệt độ, nước uống, bảng chỉ dẫn.

Tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh còn thể hiện ở sự chung sức hỗ trợ của các lực lượng trong suốt thời gian diễn ra các môn thi. Theo đó, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội huy động hàng nghìn tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” tại tất cả các điểm thi trên địa bàn Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thành đoàn Hà Nội tổ chức 189 điểm hỗ trợ, hỗ trợ các điểm thi nước uống, các loại bánh, quạt, áo mưa, nước tăng lực… với tổng giá trị nguồn lực cấp Thành phố là khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các đội hình xe ôm miễn phí, xe ôm phản ứng nhanh để hỗ trợ cho các thí sinh gặp các sự cố trong quá trình đi thi được Thành đoàn chủ động triển khai. Trong đó, các tình nguyện viên sẽ tập trung tại các địa điểm, tuyến đường và khu vực có học sinh đông để hỗ trợ kịp thời.

“Thông qua hoạt động này, Thành đoàn Hà Nội mong muốn tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh cũng như người nhà thí sinh khi đưa con đi thi”, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Công tác tổ chức thi được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình
Tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện ở sự chung sức hỗ trợ của các lực lượng trong suốt thời gian diễn ra các môn thi.

Dù tổ chức vào ngày thường, mật độ giao thông có phần đông hơn, một số nơi có mưa lớn, song tình hình giao thông trên các tuyến phố dẫn đến các điểm thi đều suôn sẻ, giúp cho việc di chuyển của các thí sinh nhanh chóng, không bị chậm muộn. Đại úy Vũ Xuân Khánh (Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội) chia sẻ, với tình huống đột xuất xảy ra, Ban Chỉ huy Đội đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện các biện pháp để bảo đảm cho thí sinh đến điểm thi kịp thời, không bị muộn giờ thi.

Với hơn 4.500 thí sinh, dự thi tại 9 điểm thi, quận Đống Đa đặc biệt quan tâm đến điều kiện tổ chức kỳ thi để bảo đảm thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh. Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Trịnh Đan Ly, 9 điểm thi trên địa bàn được duy trì nguồn điện ổn định với các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Mỗi điểm thi đều được bố trí 1 trường học gần nhất làm điểm chờ với quạt mát, nước uống, khu vực đỗ xe... để phụ huynh bớt vất vả khi chờ con.

Duy trì nghiêm quy chế thi

Theo ghi nhận, xác định tính chất quan trọng của một kỳ thi quốc gia, trong đó kết quả thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa được hơn 60% số cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để tuyển sinh, 189 điểm thi trên địa bàn Thành phố đều triển khai nhiều phương án phòng ngừa để chủ động ngăn chặn các nguy cơ gian lận có thể xảy ra.

Chẳng hạn, tại điểm thi Trường THPT Tây Hồ (quận Tây Hồ), toàn bộ tư trang, vật dụng không có trong danh mục quy định được bố trí bảo quản tại phòng thể chất. Thí sinh chỉ được phép mang vào các vật dụng theo đúng quy chế và di chuyển đến phòng thi, nơi cách phòng thể chất ít nhất 25m. Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng từ hai năm trở lại đây nhằm ngăn ngừa nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao (có thể thu - phát thông tin) để gian lận khi làm bài.

Thí sinh Nguyễn Phương Nhi (dự thi tại điểm thi Trường THPT Tây Hồ) chia sẻ, việc phải để lại toàn bộ vật dụng cách phòng thi ít nhất 25m phần nào có chút bất tiện, nhất là khi trời mưa, song em hiểu rằng, đây là quy định bắt buộc, cần thiết và tự giác chấp hành để cùng góp sức ngăn chặn gian lận.

Công tác tổ chức thi được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình
Thí sinh gửi đồ trước khi bước vào phòng thi.

Hay như tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), thí sinh được nhắc nhở, giám sát về việc mang vật dụng theo người ở nhiều khâu, bắt đầu từ lúc làm thủ tục gửi đồ tại nơi bảo quản, đến lúc gọi thí sinh vào phòng thi và cả trước khi bóc đề thi.

Làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), cô giáo Đỗ Thị Hồng (giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Trước khi nhận nhiệm vụ, ngoài việc học kỹ quy chế, chúng tôi còn được nghe hướng dẫn từ lực lượng Công an về cách nhận diện các thiết bị có thể được ngụy trang để đem vào phòng thi. Dù đã nhiều lần đi coi thi, song giáo viên chúng tôi tuyệt đối không chủ quan và xác định lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

Vì vậy, cùng với việc giám sát, ngăn chặn việc mang tài liệu, vật dụng trái phép ngay từ khâu gọi thí sinh vào phòng thi, trong suốt thời gian làm bài, cán bộ coi thi không rời vị trí và không bỏ sót bất kỳ khâu nào”.

Đề thi hai môn Ngữ văn và Toán năm nay được đánh giá không làm khó nhiều thí sinh. Phạm vi kiến thức nằm trong chương trình đã học, chủ yếu ở lớp 12 và có cấu trúc tương tự như đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo đánh giá của một số giáo viên, đề thi hai môn bảo đảm mục đích của đề thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có câu hỏi mang tính phân hóa.

Việc trải qua ngày thi đầu tiên khá suôn sẻ là động lực để thí sinh yên tâm, sẵn sàng bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (hoặc Khoa học Xã hội) và Ngoại ngữ. Đây đều là các bài thi trắc nghiệm khách quan.

T.P - L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động