Công tác tổ chức Đại hội CĐCS: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Hoàng Mai

Là một trong những đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội Công đoàn điểm của thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong thời gian ngắn, 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội CĐCS.
Trường Tiểu học Yên Sở: Xây dựng Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tân Mai đổi mới vì người lao động

Phóng viên: Đồng chí có suy nghĩ gì khi Công đoàn quận Hoàng Mai được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Thủ đô Hà Nội?

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy: Đại hội Công đoàn là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân và người lao động. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Cũng là nơi tập trung đông đảo đội ngũ công nhân lao động nên Hà Nội càng có trách nhiệm nặng nề hơn trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn.

Công tác tổ chức Đại hội CĐCS: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Hoàng Mai
Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh ô tô Thủ đô (đơn vị tổ chức Đại hội điểm CĐCS của quận Hoàng Mai) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: NC

LĐLĐ quận Hoàng Mai đang quản lý 381 CĐCS với hơn 21 ngàn đoàn viên. Chúng tôi thấy vinh dự, phấn khởi khi được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Thủ đô Hà Nội, nhưng cũng xác định rõ trách nhiệm rất nặng nề, phải nỗ lực làm thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng mà LĐLĐ thành phố đã giao.

Phóng viên: LĐLĐ quận Hoàng Mai đã triển khai nhiệm vụ này và đạt được kết quả ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy: Bám sát chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Hoàng Mai, từ rất sớm, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V; sau đó đã triển khai tới 100% CĐCS. Việc tập huấn hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng và gấp rút triển khai. Trực tiếp Chủ tịch LĐLĐ quận đứng lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS. Đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự, các văn kiện và điều kiện, cơ sở vật chất, không khí cho Đại hội.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận thành lập các đoàn khảo sát, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tổng hợp phân loại các CĐCS khối doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ra quyết định giải thể CĐCS đối với những đơn vị không đủ điều kiện hoạt động theo Điều lệ và Hướng dẫn 19 của LĐLĐ Thành phố; quyết định tạm dừng hoạt động với những đơn vị chưa đủ điều kiện giải thể, nhưng không đủ điều kiện Đại hội CĐCS.

Ngay khi 2 CĐCS tổ chức Đại hội điểm thành công, LĐLĐ quận đã họp để rút kinh nghiệm và phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cho tất cả CĐCS. Với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”, LĐLĐ quận đã thành lập 3 Tổ công tác, chia đều số đơn vị thuộc các khối cho các Tổ phụ trách. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các CĐCS tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Quan điểm là có kế hoạch cụ thể, hướng dẫn tận tình, thậm chí cầm tay chỉ việc, sát sao 24/7 với phương châm “LĐLĐ quận phục vụ CĐCS bất kể thời gian”.

Với các đơn vị hành chính, nhiệm kỳ này có CĐCS khối giáo dục chuyển về LĐLĐ quận quản lý, nên công tác Đại hội đòi hỏi phải chuyên nghiệp, chặt chẽ. Còn khối doanh nghiệp, đặc thù rất bận, phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Nên chúng tôi xác định thời gian linh hoạt, tạo điều kiện hết sức cho đơn vị, cán bộ luôn bám sát cơ sở, để hướng dẫn, nhiều công việc phải xắn tay vào hỗ trợ theo nguyên tắc: Doanh nghiệp chưa hiểu thì phải vận động, thuyết phục, còn nơi có điều kiện hạn chế thì linh hoạt về thời gian, cách thức, quy mô sao cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, 100% CĐCS đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác Đại hội được tổ chức cuốn chiếu, chúng tôi chia 3 ca (sáng, chiều, tối) nhằm phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Có tháng 224 CĐCS tổ chức Đại hội. Ngày cao điểm có 28 đơn vị tổ chức Đại hội. Hết tháng 12/2022, hoàn thành Đại hội khối hành chính. Trong tháng 2/2023 tập trung chỉ đạo Đại hội khối doanh nghiệp và “cán đích” ngày 28/2.

Ghi nhận ở các đơn vị, doanh nghiệp cho thấy, Đại hội Công đoàn là ngày hội lớn, tạo được khí thế sôi động, sự tin tưởng, phấn khởi trong đoàn viên, lãnh đạo, cấp ủy. Nhiều CĐCS tổ chức bài bản, quy mô. Vị thế của tổ chức Công đoàn quận và cơ sở được nâng lên, tạo tiền đề cho hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Chúc mừng những thành quả đạt được của Công đoàn quận Hoàng Mai. Xin đồng chí chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này?

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy: Công tác Công đoàn có thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Với quận Hoàng Mai, dù có đông doanh nghiệp nhưng đa số quy mô nhỏ, hoạt động phân tán, dàn trải trên cả nước nên khó khăn cho công tác lãnh đạo chỉ đạo Đại hội. Đặc biệt, hệ lụy của dịch Covid-19 kéo dài, nên một số doanh nghiệp tiếp tục không đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

Thời điểm diễn ra Đại hội CĐCS trùng vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, nên phải có kế hoạch rất cụ thể, để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Vừa tập trung vào công tác Đại hội nhưng cũng phải làm tròn trọng trách chăm lo tốt nhất đời sống đoàn viên, người lao động.

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy; chỉ đạo chuyên môn của LĐLĐ Thành phố; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn. Đặc biệt, đã huy động toàn bộ Ban Chấp hành Công đoàn quận vào cuộc, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Đa số các đồng chí đều kiêm nhiệm nhưng đã khơi dậy sự chủ động, niềm tự hào của người cán bộ công đoàn; với trách nhiệm của mình, để nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong từng đơn vị, doanh nghiệp.

Những vấn đề nảy sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, LĐLĐ quận quán triệt, phải bình tĩnh bám vào văn bản, hướng dẫn của cấp trên, vào điều kiện thực tế của đơn vị, để xử lý đúng quy định, quy trình.

Có thể khẳng định, thành công của công tác Đại hội CĐCS là tiền đề quan trọng cho Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự kiến diễn ra vào ngày 19, 20/4/2023.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động