Công nhân môi trường nỗ lực làm xanh “vùng đỏ”

Tròn 2 ngày khu vực phường Văn Miếu và Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch. Những khu dân cư vốn đông đúc người đi lại, luôn ồn ã với tiếng còi xe, tiếng người dân í ới gọi nhau, giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Trong không gian trầm lắng ấy, những tiếng “xào xạc” của chiếc chổi tre, hay “lọc cọc” của những xe gom rác chính là những âm thanh còn xót lại của nhịp sống hối hả hàng ngày. Họ, hơn 40 anh chị công nhân môi trường đã tình nguyện vào “ăn - ở” cùng với người dân khu vực cách ly, góp phần xây lên những “pháo đài” phòng dịch dưới mỗi mái nhà.
Quận Đống Đa: Thành lập vùng cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu đến 18 giờ ngày 4/9 Quận Đống Đa thành lập vùng cách ly y tế tại 3 phường Văn Chương, Thổ Quan và Văn Miếu Quận Đống Đa: Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ “vùng xanh” an toàn

Hà Nội đã và đang trải qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội, tuy không trực tiếp tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhưng các công nhân vệ sinh môi trường lại là những chiến binh thầm lặng luôn có mặt tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện, khu dân cư phong tỏa…

Không chỉ thu gom rác tại các hộ gia đình, mà hàng ngày họ cũng đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để thu gom rác. Áp lực đè nặng lên vai nhưng có lẽ các công nhân môi trường chưa bao giờ cảm thấy nản lòng.

Tối 21/8, tại quận Đống Đa, sau khi ghi nhận nhiều F0, UBND quận Đống Đa đã quyết định cách ly y tế 2 phường với hơn 21.000 dân để phòng, chống dịch. Đi đôi với các biện pháp mạnh hơn về phòng, chống dịch, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được khẩn trương lên kế hoạch triển khai.

Công nhân môi trường nỗ lực làm xanh “vùng đỏ”
Lãnh đạo Xí nghiệp môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa thăm hỏi, động viên công nhân môi trường đang làm việc tại khu vực cách ly.

Trong giờ “tiễn” công nhân vào khu vực cách ly làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa (Công ty TNHH MTN Môi trường đô thị Hà Nội) không quên nhắc nhở, mọi người làm việc chú ý an toàn, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc và đặc biệt phải luôn mặc đồ bảo hộ khử khuẩn mà công ty đã trang bị. Chú ý thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật tình hình với chi nhánh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, trong đợt này, chi nhánh có 40 công nhân môi trường, tình nguyện vào cùng “ăn-ở” trong khu vực cách ly tại hai phường Văn Chương và Văn Miếu.

“Trung bình khối lượng rác sinh hoạt hằng ngày ở hai khu vực phường Văn Chương và Văn Miếu là 40 tấn. Mỗi người trong tổ môi trường đô thị phụ trách địa bàn vận chuyển hơn 2 tấn rác/ngày. Những ngày cách ly, các khu chợ lớn như Ngô Sỹ Liên, Văn Chương trên địa bàn tạm ngừng hoạt động, nhà hàng, quán xá cũng tuân thủ quy định giãn cách… nhưng khối lượng rác vẫn lớn, ước chừng khoảng 25 tấn/phường. Các chị lại hoạt động một mình, không có người dân hỗ trợ trong công tác thu gom nên công việc sẽ càng vất vả…” – ông Hoàng Anh cho hay.

Công nhân môi trường nỗ lực làm xanh “vùng đỏ”
Phun khử khuẩn xe thu gom trước mỗi ca làm việc mới.

Thực vậy, khối lượng rác hằng ngày trong khu cách ly đã giảm đi, nhưng vẫn là gánh nặng dưới mỗi bước chân lặng thầm. Tính trung bình một người lao công phải vận chuyển hơn 1 tấn rác mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Thái Hà, Tổ trưởng Tổ Môi trường Văn Chương cho biết, công việc vất vả gấp nhiều lần hàng ngày và so với việc làm ngoài đường vì xe rác phải di chuyển trong những ngõ sâu hun hút.

“Nếu không thực hiện giãn cách, chỉ cần nghe tiếng xe đi qua người dân sẽ tự giác ra đổ rác vào thùng, nhưng nay công việc tăng lên gấp bội vì rác chỉ đặt trước nhà, công nhân môi trường đi đến đâu phải dừng xe tự thu gom đến đấy” – chị Hà chia sẻ.

Công việc vất vả hơn thường ngày là vậy nhưng mỗi khi xong nhiệm vụ, họ lại cùng tụ về với nhau dù chỉ là ở một góc phố nào đó. Trong bữa cơm tối vội, ngay trên hè ngõ Văn Chương, dù vẫn phải tuân thủ giãn cách nhưng điều đó cũng không thể ngăn nổi tiếng nói cười từ những câu chuyện thường ngày. Họ cùng kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình, về dự định tương lai của con cái, về mong muốn được đi đâu đó sau khi hết dịch... những mẩu chuyện thường nhật chính là lời hứa hẹn, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn lúc dịch bệnh.

Công nhân môi trường nỗ lực làm xanh “vùng đỏ”
Bữa tối đơn giản ngay bên vỉa hè góc phố Văn Chương.

Cũng đang cùng “ăn-ở” với người dân khu vực cách ly, chị Đỗ Thị Quỳnh Điệp, Tổ trưởng Tổ Môi trường đô thị phường Văn Miếu tâm sự, gần 20 chị em trong tổ đã xác định ăn ở cùng người dân phường Văn Miếu với quyết tâm giữ xanh, giữ sạch từng góc phố con đường, góp phần nhỏ bé làm xanh hoá vùng đỏ cùng người dân và chính quyền trong trận chiến với dịch bệnh.

Được biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất chăm lo đến đời sống các chị lao công trong khu cách ly, Chi nhánh Đống Đa đã làm việc với Sở Chỉ huy phòng dịch Quận bố trí công nhân được nghỉ ngơi trong phòng học Trường Tiểu học Văn Chương, Trường THCS Lý Thường Kiệt - nơi đặt các Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của quận.

“Hàng ngày, các suất cơm đặc biệt cũng được các tình nguyện viên chuyển vào cho công nhân. Ngoài bảo đảm điều kiện về vật chất, lãnh đạo xí nghiệp cũng như chính quyền, nhân dân địa bàn luôn động viên, quan tâm, trân trọng công việc của tổ vệ sinh môi trường. Một số nhân viên trong tổ có hoàn cảnh còn khó khăn, đang nuôi con nhỏ nhưng đã khắc phục khó khăn cá nhân, tình nguyện bám địa bàn; thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển, phun khử khuẩn nhằm giữ gìn môi trường, bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch bệnh tốt nhất” – lãnh đạo Xí nghiệp môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa cho biết.

Công nhân môi trường nỗ lực làm xanh “vùng đỏ”
Toàn bộ rác thải trong khu vực được thu gom, quây bạt che kín và phun khử khuẩn nhiều lần.

Lặng thầm như vòng quay của chiếc xe thu gom, công sức của 40 anh/chị lao công trong vùng dịch sẽ luôn được đón nhận khi cùng với nhiều cán bộ y tế, bộ đội, công an góp phần giữ nhịp sống xanh trong khu vực đỏ.

Có thể 14 ngày trong vùng cách ly không phải là một thời gian dài, nhưng đây là khoảng thời gian họ phải tạm xa mái ấm, người thân, thậm chí chấp nhận cả những rủi ro để cùng giữ cho ngày mai bình yên nơi góc phố thân thương.

Hiện, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Urenco đang duy trì vệ sinh môi trường tại 16/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Do người lao động của công ty thường xuyên phải ra đường, tiếp xúc với nhiều người, với nguồn chất thải, nên việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Việc ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cũng đã và đang được nhiều địa phương, đơn vị thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, người lao động đều an toàn, đa phần công nhân làm việc trực tiếp đều đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, cuộc chiến chống Covid-19 còn kéo dài với nhiều gian nan, thử thách mới, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của công nhân vệ sinh môi trường, cán bộ, công nhân Urenco đều bày tỏ mong muốn người dân trên địa bàn Thủ đô nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường trong mùa dịch, nhằm hạn chế tối đa sự lây lan cũng như bớt đi phần nào vất vả cho những công nhân môi trường.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động