Công nhân lao động mong muốn được giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc

Tại buổi gặp gỡ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với đại biểu công nhân lao động Thủ đô, đại diện người lao động cho biết đây là hoạt động thiết thực được mong chờ từ rất lâu. Qua buổi gặp gỡ, người lao động mong muốn những băn khoăn, vướng mắc sẽ được giải quyết triệt để; từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" Người lao động mong muốn đời sống, việc làm ổn định Lãnh đạo Thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng công nhân

Tại buổi gặp gỡ, chị Vương Thị Loan (Công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam) cho biết, hiện nay, công nhân lao động (CNLĐ) gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bão giá… Trên thực tế, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ người lao động. Tuy nhiên, để đời sống người lao động tốt hơn vẫn còn nhiều vấn đề mong nhận được sự quan tâm, giải quyết từ các cấp lãnh đạo, chính quyền Thành phố.

Ví dụ, tại gia đình chị, từ khi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chồng chị là lao động tự do, phải nghỉ việc thời gian dài đến nay công việc vẫn chưa ổn định. Trong khi đó, công việc của chị cũng phần nào bị ảnh hưởng. Gia đình chị vẫn phải lo cho 3 con đi học nên đời sống gặp không ít khó khăn.

“Đến với buổi gặp gỡ của Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ hôm nay, tôi rất quan tâm đến các vấn đề về việc làm, tăng lương, trợ cấp, hỗ trợ người lao động… Tôi hy vọng rằng sau buổi gặp gỡ này sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ lãnh đạo Thành phố”, chị Loan bày tỏ.

Công nhân lao động mong muốn được giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc
Chị Bùi Thị Lanh (Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam) mong muốn tại buổi gặp gỡ hôm nay, CNLĐ sẽ chia sẻ các tâm tư, nguyện vọng, đồng thời nêu lên các kiến nghị, đề xuất đối với lãnh đạo UBND Thành phố.

Tương tự, chị Bùi Thị Lanh (Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam) cũng cho biết, chị đã làm việc tại Công ty TNHH Meiko Việt Nam tại Thạch Thất đến nay đã hơn 5 năm. Chị rất vui mừng khi được đến gặp gỡ trực tiếp với Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị này.

Mặc dù các cấp Công đoàn, Công ty hiện nay đã quan tâm đến đời sống, việc làm cho CNLĐ nhưng vẫn còn một số vấn đề người lao động quan tâm. Đó là các vấn đề liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ, tăng lương, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được Chính phủ thông báo và công bố…

“Tôi mong muốn tại buổi gặp gỡ hôm nay, những ý kiến, kiến nghị của CNLĐ nêu lên sẽ được lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ban, ngành quan tâm giải quyết, để góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”, chị Lanh chia sẻ.

Đại diện cho hơn 500 CNLĐ Công ty Ogino Việt Nam tại buổi gặp gỡ với Chủ tịch UBND Thành phố, anh Nguyễn Văn Liệu - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, người lao động Công ty mong muốn được giải đáp ở vấn đề vấn đề nhà ở cho CNLĐ, bởi hiện nay nhà ở cho CNLĐ còn thiếu; hoặc hồ sơ bảo hiểm xã hội bị trả chậm dẫn đến người lao động xin chứng từ bổ sung khó khăn…

“Đây là hoạt động rất thiết thực mà người lao động mong chờ từ rất lâu. Qua buổi gặp gỡ, ý kiến của người lao động được gửi trực tiếp đến lãnh đạo của Thành phố, những băn khoăn, vướng mắc mong sẽ được giải quyết nhanh hơn, triệt để không phải qua nhiều bước nữa, từ đó, người lao động sẽ yên tâm làm việc”, anh Liệu nói.

Công nhân lao động mong muốn được giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc
Người lao động mong muốn được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc sẽ được giải quyết nhanh hơn, triệt để không phải qua nhiều bước nữa.

Anh Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện tử Meiko Việt Nam cũng chia sẻ, nhiều năm qua, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với CNLĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua hội nghị, người lao động của Công ty và Khu Công nghiệp Thạch Thất nơi Công ty đứng chân đã kiến nghị nhiều nội dung còn trăn trở, mong được giải quyết ngay.

Tại các cuộc đối thoại với lãnh đạo Thành phố trước đó, có nhiều nội dung đã được giải quyết ngay như các tuyến đường trong khu công nghiệp được cải tiến, các tuyến đường giao giữa 2 huyện của khu công nghiệp được khai thông chỉ trong 5 ngày. Vấn đề vệ sinh trong khu công nghiệp cũng thay đổi nhiều. Nếu như trước đây việc đổ rác tràn ra lòng đường, thậm chí ra cả ngã tư đường thì trong 2 năm qua tình trạng này đã được khắc phục, cải thiện đáng kể.

“Có thể thấy, việc các vấn đề khó khăn được tháo gỡ nhanh chóng tạo điều kiện cho người lao động được làm việc suôn sẻ, cải thiện được đời sống, công ty ổn đinh sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Khu Công nghiệp Thạch Thất đang còn tồn tại tình trạng ngập lụt đường trong khu công nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của CNLĐ. Chúng tôi mong muốn được tháo gỡ vấn đề này ngay sau Hội nghị gặp gỡ hôm nay”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện tử Meiko Việt Nam bày tỏ.

Sáng nay (26/5), tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long diễn ra Hội nghị gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với CNLĐ Thủ đô năm 2022. Hoạt động do UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. Đây là dịp để CNLĐ Thủ đô được thẳng thắn nêu lên những kiến nghị, đề xuất, những tâm tư nguyện vọng liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần, việc làm, chế độ, chính sách và các vấn đề thiết thân khác với Chủ tịch UBND Thành phố để được lãnh đạo cao nhất của Thành phố trực tiếp lắng nghe, giải đáp, chỉ đạo các ban ngành liên quan giải quyết.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động