Công đoàn Thanh Trì nỗ lực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhìn từ quận Tây HồKinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh XuânHai học sinh xuất sắc Trường THPT Đông Đô vinh dự được kết nạp Đảng6 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được kết nạp vào Đảng

Trong đó, tổ chức Công đoàn chính là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân, đồng thời là nơi rèn luyện trưởng thành của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn tham gia xây dựng Đảng được thể hiện rõ nét ở công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân.

Song, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) trong các khu công nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đề cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nên chưa tạo điều kiện thành lập và hoạt động của Chi bộ Đảng, đảng viên.

Đồng thời, ở nơi có Chi bộ chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đảng viên, tỉ lệ đảng viên trên tổng số lao động trong doanh nghiệp còn rất thấp, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên còn mờ nhạt; chất lượng sinh hoạt đảng còn nhiều hạn chế. Việc kết nạp công nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng kết quả chưa cao, công tác triển khai học tập Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNLĐ gặp nhiều khó khăn vì do điều kiện sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập mà chưa phấn đấu trở thành đảng viên, lao động thường xuyên biến động, thay đổi chỗ làm, chỗ ở, di chuyển giữa các địa phương cũng gây trở ngại lớn cho công tác bồi dưỡng, giới thiệu, tạo nguồn cho Đảng. CNLĐ ưu tú, có nguyện vọng và sau khi được tổ chức công đoàn giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng cũng gặp trở ngại rất lớn do lịch công việc dày đặc, cũng không bố trí được thời gian đi học hoặc ngại đề xuất với lãnh đạo.

Công đoàn Thanh Trì nỗ lực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
Trong chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã đưa mục tiêu “Phấn đấu bình quân mỗi năm, CĐCS có tổ chức Đảng giới thiệu được 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú đề nghị cấp ủy Đảng xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam” vào nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu này cũng đã được Liên đoàn Lao động huyện đưa vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước những vấn đề cấp thiết trong phát triển Đảng viên từ Công đoàn cơ sở (CĐCS), thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã giới thiệu được đoàn viên Công đoàn đề nghị cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng góp phần xây dựng tô chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Năm 2019, chị Nguyễn Kim Chung, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì là một trong những quần chúng ưu tú được tổ chức Công đoàn giới thiệu kết nạp Đảng. Chị là điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, là tấm gương sáng trong học tập và làm việc. Ở vị trí chuyên môn, chị luôn cố gắng để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong mối quan hệ với NLĐ, đồng thời nỗ lực học tập để nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn.

Chị Chung chia sẻ: “Tôi luôn ý thức và nỗ lực trong công việc cũng như học tập. Được giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng, đây vừa là vinh dự, cũng là động lực để tôi thêm nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa trong thời gian tới”.

Bà Phạm Thị Anh Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì cho biết, trong năm 2023, Công đoàn Công ty đã giới thiệu và được kết nạp 3 đoàn viên công đoàn được đứng trong hàng ngũ của Đảng và giới thiệu thêm 2 đồng chí đi học cảm tình Đảng.

Theo bà Phạm Thị Anh Khoa, để có được kết quả đó, Công đoàn Công ty đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào. Nhất là thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Thông qua đó nhằm phát hiện, tập hợp, lựa chọn những nhân tố ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Khánh cũng thực hiện giới thiệu để 1 đồng chí được kết nạp Đảng. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Vũ Hoài Thu - người được giới thiệu kết nạp Đảng là nhân viên xuất sắc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, việc phát triển Đảng viên trong tổ chức Công đoàn, nhất là CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do đội ngũ lao động thường xuyên biến động nên công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng viên, đoàn viên gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, trong những năm tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm giúp người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, để làm căn cứ phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên giới thiệu kết nạp Đảng

Đối với khối hành chính sự nghiệp, công tác phát triển Đảng tuy có thuận lợi hơn khối doanh nghiệp, tuy nhiên, để giới thiệu được đoàn viên ưu tú vào Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham gia xây dựng Đảng trong đoàn viên Công đoàn.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp cho biết, công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được Công đoàn xã xác định là một nhiệm vụ quan trọng và xác định phải xây dựng tổ chức mình: Vững về tư tưởng, tổ chức và mạnh về phong trào. Hằng năm, Công đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả cao nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho công dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng đến đoàn viên công đoàn. Đồng thời, Công đoàn xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên. Qua đó để hội viên ngày càng hiểu sâu hơn về Đảng, về bản chất và sứ mệnh của giai cấp công nhân, đóng góp ý kiến cho Đảng, tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn xã đã đã cử 2 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, 1 đồng chí học đại học, kết nạp 4 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn xã hiện có 34 đồng chí là đảng viên, tỷ lệ là 97%.

Công đoàn xã đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị; Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị được thực hiện tốt. Qua đó, đã thể hiện được trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời khắc phục một số hạn chế về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2023 xã được Thành phố công nhận xã đạt Nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Danh Huy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, năm 2023, các CĐCS đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đã giới thiệu được 350 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng kết nạp đạt 110,4% kế hoạch Liên đoàn Lao động Thành phố giao và 197 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã đưa mục tiêu “Phấn đấu bình quân mỗi năm, CĐCS có tổ chức Đảng giới thiệu được 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú đề nghị cấp ủy Đảng xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam” vào nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu này cũng đã được Liên đoàn Lao động huyện đưa vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cũng nhấn mạnh, để công tác phát triển Đảng nâng cao cả về chất và lượng, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, qua đó phát hiện, tập hợp, lựa chọn những nhân tố tích cực, ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Bằng phương pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, tiếp tục tuyên truyền, vận động giới chủ doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cần xây dựng kế hoạch thực hiện, mục tiêu hằng năm mỗi tổ chức Công đoàn giới thiệu được ít nhất một đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng và được kết nạp Đảng.

Bảo Thoa - Nghiêm Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động