3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên

(LĐTĐ) Sáng nay (17/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tổ chức 3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” di chuyển đến 26 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, trao gửi 339 túi quà “An sinh Công đoàn” tới 339 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 14 phường.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Kịp thời chia sẻ với người lao động bị cách ly, phong tỏa “Siêu thị Công đoàn” ấm áp tình đoàn viên

Tham dự hành trình đầy yêu thương và ý nghĩa của tổ chức Công đoàn Long Biên có ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên; ông Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên.

3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Long Biên và LĐLĐ quận Long Biên trao quà tới người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Phú Thành.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời và đúng đối tượng, LĐLĐ quận Long Biên đã tiến hành rà soát nhu cầu hỗ trợ từ các công đoàn cơ sở.

Qua rà soát, LĐLĐ quận đã chuẩn bị 339 phần quà, mỗi túi quà "An sinh Công đoàn" trị giá 200 ngàn đồng, gồm gạo, dầu ăn, mì chũ, mì chính, bột canh chuyển tới hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Tại các công đoàn cơ sở đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ quận Long Biên đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động; động viên người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, Thành phố và quận Long Biên sớm đẩy lùi dịch bệnh.

3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến thăm hỏi, động viên người lao động.

Thay mặt đoàn viên, người lao động được nhận quà hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Hồng La - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart bày tỏ xúc động, cảm ơn sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận Long Biên tới nhà trường.

Bà La cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, nhà trường nghỉ đón trẻ từ đầu tháng 5 đến nay, đồng nghĩa với việc không có nguồn thu, nên đời sống, sinh hoạt của 61 gia đình giáo viên, nhân viên nhà trường gặp không ít khó khăn.

“Các cụ đã nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Phần quà được trao tặng hôm nay giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đến với đoàn viên, người lao động trong lúc khó khăn thật là đáng quý, đáng trân trọng. Ngay khi Ban Giám hiệu chuyển những hình ảnh nhận quà vào group của nhà trường, cán bộ, giáo viên Thăng Long Kidsmart đều bày tỏ tình cảm vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, động viên rất kịp thời, nghĩa tình của lãnh đạo các cấp và tổ chức Công đoàn”, bà Nguyễn Thị Hồng La cho biết.

3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm và Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng động viên người lao động giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy Long Biên, LĐLĐ quận quận Long Biên đã tiến hành rà soát, trao hỗ trợ kịp thời tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp người lao động bị F0, F1; người lao động trên địa bàn thuộc các diện bị cách ly, phong tỏa... do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Đến nay, tổng số quà LĐLĐ quận Long Biên đã hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động là 901 suất; hỗ trợ 93 “Tổ An toàn Covid-19” và tặng quà động viên 2 đơn vị tuyến đầu chống dịch là Trung tâm Y tế quận Long Biên và Bệnh viên Đa khoa Đức Giang. Tổng kinh phí và giá trị quà LĐLĐ quận Long Biên đã trao tặng tới các đơn vị, đoàn viên, người lao động là trên 700 triệu đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, cùng với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên đã tích cực vào cuộc, nỗ lực cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần người lao động, nhất là lao động thuộc diện cách ly, phong tỏa.

3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao túi quà "An sinh Công đoàn" tới đoàn viên Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart.
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long (thứ hai từ trái qua) và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Cao Thanh Huyền (thứ nhất từ trái qua) nắm tình hình việc làm, đời sống người lao động.
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Vũ Xuân Trường (ảnh ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang (ảnh ngoài cùng bên trái) trao quà động viên người lao động.
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Long Biên và LĐLĐ quận Long Biên đã chuyển 61 phần quà tới 61 cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart.
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Hình ảnh màu áo xanh Công đoàn cùng những túi quà "An sinh Công đoàn" đến từng ngõ, ngách trên địa bàn quận Long Biên truyền đi thông điệp "Công đoàn quận Long Biên đồng hành cùng đoàn viên công đoàn và người lao động vượt qua đại dịch Covid-19".
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Trong sáng nay, 3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” đã chuyển 339 túi quà “An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động thuộc 14 phường trên địa bàn quận Long Biên.
3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chuyển 339 phần quà chia sẻ khó khăn với người lao động quận Long Biên
Trong sáng nay, những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” đã mang theo 339 phần quà nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động quận Long Biên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 449/LĐLĐ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu mỗi LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 1 “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông người lao động hoặc bố trí ít nhất 1 “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” thường trực hàng ngày, để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động với mức hỗ trợ là 1 “Túi An sinh Công đoàn” gồm: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu không quá 200.000 đồng/lao động (hoặc 1 phòng trọ).

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 (qua các nhóm Zalo Công đoàn) để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở.

Tại quận Long Biên, đoàn viên, người lao động có thể liên hệ với ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch LĐLĐ quận. ĐT: 0983.244.699.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động