Công đoàn quận Hoàng Mai trao hàng chục nghìn phần quà tới người lao động

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song nhiệm kỳ vừa qua các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt nhất đời sống đoàn viên, người lao động. Hàng chục nghìn phần quà đã được trao tận tay những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Huy động nguồn lực để phát triển quận Hoàng Mai đồng bộ, hiện đại Học sinh đầu tiên của quận Hoàng Mai được kết nạp Đảng LĐLĐ quận Hoàng Mai: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Với phương châm “Hướng về cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, nhằm chăm lo tốt đời sống của người lao động.

Quận Hoàng Mai: Hàng chục nghìn phần quà trao tận tay người lao động
Người lao động, con người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết tại Chương trình "Tết sum vầy 2021". (Ảnh: Nguyễn Trang)

Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được quan tâm đặc biệt. Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, đã có 210 doanh nghiệp đưa nội dung tổ chức bữa ăn trưa và hỗ trợ tiền ăn giữa ca tại đơn vị vào Thỏa ước lao động tập thể. 183 đơn vị hỗ trợ bữa ăn giữa ca trên 25.000 đồng/ bữa.

“Đáng chú ý, một số đơn vị đã đưa vào Thỏa ước lao động tập thể hỗ trợ ăn ca trên 40.000 đồng/ngày như Công ty cổ phần Đầu tư Acom, Công ty cổ phần Vận tải Habeco, Công ty Hitachi Enery. Chất lượng bữa ăn ca của người lao động được nâng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ nhóm chất. LĐLĐ quận cũng thực hiện giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động hàng năm tại các doanh nghiệp”, Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy cho hay.

Các hoạt động thường niên như “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết sum vầy”,… cũng được các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai triển khai thực hiện bài bản, ý nghĩa, hiệu quả. Cùng với đó, hàng chục nghìn phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được trao tận tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quận Hoàng Mai: Hàng chục nghìn phần quà trao tận tay người lao động
Trao quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp"Tháng Công nhân năm 2022". (Ảnh: Nguyễn Trang)

Cụ thể, ông Hồ Xuân Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai chia sẻ, trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung phối hợp với thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi để chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt chú trọng đến những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 100% được đón Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

“LĐLĐ quận cũng tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” hàng năm, với nhiều nội dung phong phú, tạo được không khí đầm ấm đón Xuân trong đoàn viên, người lao động”, ông Hồ Xuân Minh cho biết.

Thống kê trong 5 năm qua, từ các chương trình “Tết sum vầy”, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tặng hơn 3.480 suất quà Tết cho người lao động, con người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; Hỗ trợ 215 vé xe ô tô cho người lao động về quê đón Tết trị giá gần 50 triệu đồng.

Công đoàn các cấp đã trợ cấp, tặng vé xe ô tô miễn phí cho 17.613 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”, thăm và tặng quà các cháu bị bệnh hiểm nghèo… với số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Quận Hoàng Mai: Hàng chục nghìn phần quà trao tận tay người lao động
Hàng hóa và quà được trao đến tận tay người lao động khi dịch Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Mai Hoàng)

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát (năm 2020 và 2021) ảnh hưởng trên diện rộng, LĐLĐ quận đã đẩy mạnh chăm lo cho người lao động bằng hình thức thức tổ chức “Chuyến xe Tết sum vầy” mang hàng hóa, quà tặng đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với các cơ quan chức năng, phòng, ban, ngành thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người lao động, bảo đảm các chế độ, chính sách, hỗ trợ của nhà nước đến với đoàn viên, người lao động, đúng, đủ và kịp thời.

“Tháng Công nhân” hàng năm luôn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở đã trao hàng chục nghìn suất quà đến tận tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, nhiệm kỳ qua, trong dịp “Tháng Công nhân”, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 18 nghìn lượt người lao động, trị giá hơn 5,58 tỷ đồng; Hỗ trợ gần 11 nghìn lượt công nhân lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, các hoạt động “Cảm ơn người lao động” luôn được các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở quan tâm, trong 5 năm, đã tổ chức tặng quà cho gần 24 nghìn lượt đoàn viên, người lao động, trị giá trên 18,5 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 “Mái ấm Công đoàn”; triển khai cho đoàn viên, người lao động vay 11,68 tỷ đồng từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế, giúp người lao động tăng thêm thu nhập trung bình 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác là doanh nghiệp trên địa bàn, để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi.

Quận Hoàng Mai: Hàng chục nghìn phần quà trao tận tay người lao động
Công đoàn quận Hoàng Mai tặng quà tri ân tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. (Ảnh: NC)

Từ việc triển khai bài bản, khoa học của LĐLĐ quận Hoàng Mai, đội ngũ CNVCLĐ trong toàn quận đã phát huy truyền thống nghĩa tình, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện. 5 năm qua, đã đóng góp, ủng hộ “Quỹ Xã hội Công đoàn” với số tiền 760 triệu đồng; Ủng hộ các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa, các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, xâm nhập mặn... với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Đặc biệt, ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” với số tiền trên 4,3 tỷ đồng. LĐLĐ quận đã huy động ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch hàng hóa trị giá gần 2 tỷ đồng, trang thiết bị y tế trị giá gần 1 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, thời gian tới, Công đoàn quận Hoàng Mai sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, LĐLĐ quận sẽ chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng; gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, chất lượng bữa ăn ca, chuyến xe nghĩa tình, các hoạt động phúc lợi đoàn viên;..

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác và chủ động tìm kiếm đối tác dịch vụ mới, với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”…; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, tương thân, tương ái, giúp đỡ CNVCLĐ nghèo bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn rủi ro, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động