Công đoàn phường Cầu Diễn: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, việc đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn để phù hợp với tình hình thực tế là điều cần thiết. Tại Công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm), việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã tạo động lực phấn đấu cho đoàn viên, người lao động.
Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn Đảng bộ phường Cầu Diễn phấn đấu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hiện đại Nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng đô thị văn minh

Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm được thực hiện rất tốt. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, sâu rộng, có đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời theo từng phong trào, từng hoạt động, từng giai đoạn và từng năm. Việc khen thưởng, động viên, biểu dương đúng người, đúng việc đã góp phần khích lệ rất lớn cho hoạt động của tổ chức Công đoàn quận và cơ sở.

Tại phường Cầu Diễn, hiện Công đoàn cơ sở có 43 đoàn viên là cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở phường. Theo bà Vũ Thị Trâm - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Diễn, mỗi cá nhân gắn với một nhiệm vụ chính và một số nhiệm vụ kiêm nhiệm kèm theo. Nhiệm vụ được phân công trên cơ sở chức danh, chức năng và sở trường công tác. Các cán bộ, nhân viên được hưởng lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

"Tuy nhiên, một số vị trí làm việc không có chế độ làm thêm giờ, không có phụ cấp kiêm nhiệm, không thuộc đối tượng được xét khen thưởng hàng năm đối với các danh hiệu giấy khen, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Thậm chí số lượng được đề xuất thi đua khen thưởng cũng có hạn chế nhất định nên dẫn đến nhiều thiệt thòi cho người lao động", bà Trâm nhận định.

Công đoàn phường Cầu Diễn: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đoàn viên
Bà Vũ Thị Trâm - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Diễn (thứ 2 từ phải sang) động viên các đoàn viên công đoàn tham gia trực chốt phòng, chống Covid-19.

Để tạo động lực cho người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Diễn đã đổi mới hoạt động công đoàn, trong đó trọng tâm là hoạt động khen thưởng. Công đoàn phường đã chủ động khen thưởng, động viên kịp thời, đột xuất đối với các cá nhân tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Việc nêu gương đã tạo sự lan tỏa và huy động được đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động.

Cụ thể, Công đoàn phường Cầu Diễn đã khen thưởng kịp thời đoàn viên đối với các hoạt động như hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia các hội thi, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc thi viết, thi trực tuyến; đặc biệt là đối với các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia trực chốt cách ly.

Bên cạnh đó, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng môi trường công sở xanh - sạch - đẹp; tích cực tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; các cá nhân nhiệt tình với phong trào và trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng được Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Diễn động viên kịp thời.

Để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả, thực chất, Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Diễn Vũ Thị Trâm cho biết: "Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai các phong trào thi đua trên cơ sở điều kiện nhân lực và vật lực thực tế của tổ chức mình; ưu tiên phù hợp với sở trường và mong muốn của đoàn viên. Từ đó, đã khơi dậy được tính chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất của đoàn viên.

Ví như, phong trào trồng cây xanh trong phòng làm việc; tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm tại cơ quan đã được đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Chúng tôi cũng duy trì sơ kết hoạt động hàng quý để kịp thời phát động thi đua, đánh giá phong trào, lắng nghe phản ánh để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Đồng thời, đó cũng là dịp để nhắc nhở, động viên nhau. Từng bộ phận chuyên môn đều chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình. Thậm chí các bộ phận như tạp vụ, bảo vệ cũng ra sức thi đua làm những việc tốt".

Các kế hoạch, chương trình hoạt động của Thành phố và quận Nam Từ Liêm cũng đều được triển khai tới từng đoàn viên và cụ thể hoá thành những hoạt động phù hợp. Theo bà Trâm, đây cũng là những định hướng hết sức quan trọng đối với tổ chức công đoàn cơ sở để thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù công tác thi đua, khen thưởng đã được chú trọng, đổi mới nhưng trong quá trình hoạt động Công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn vẫn gặp một số khó khăn. Đó là, khối lượng công việc ở các bộ phận nhiều, trong khi đó một người kiêm nhiều nhiệm vụ nên mỗi cá nhân luôn phải nỗ lực hết mình và ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới phong trào. Đặc biệt, nguồn kinh phí dành cho hoạt động khen thưởng còn hạn chế; nhiều đoàn viên tích cực trong chuyên môn nhưng lại không thuộc đối tượng khen thưởng của cấp trên và số lượng được khen thưởng còn ít.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng đối với tổ chức và người lao động, Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Diễn Vũ Thị Trâm cho hay, thời gian tới, Công đoàn phường sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của tổ chức để mang lại hiệu quả thiết thực.

Song song với đó, Ban Chấp hành Công đoàn phường sẽ chủ động hơn nữa trong việc tổ chức các phong trào thi đua; mạnh dạn kiến nghị những khó khăn vướng mắc với cấp ủy, chính quyền địa phương; quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của người lao động; biết phát huy sở trường của từng cá nhân để phân công đúng người, đúng việc.

Đặc biệt là quan tâm hơn nữa tới công tác thi đua khen thưởng; trong đó khen đúng người, đúng việc để tạo động lực và sự lan tỏa rộng rãi; xây dựng và phát động các đợt thi đua đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tránh hình thức và xa rời thực tế.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động