Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 111 gia đình tiêu biểu

Hôm nay (23/7), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”; “Biểu dương gia đình ngành Y tế Thủ đô” năm 2020, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 111 gia đình tiêu biểu Quận Ba Đình: Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2019 - 2020
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 111 gia đình tiêu biểu LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 111 gia đình tiêu biểu Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 106 gia đình tiêu biểu

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biều Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Cùng dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

2948 2
Chủ tich Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Hoàng Thúy Hải, trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa hoàn thành tốt trách nhiệm đối với gia đình.

Ngành Y tế là một ngành lao động đặc thù vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám,…; thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm, áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân. Điều đó đã ảnh hường lớn tới đời sống hàng ngày, đặc biệt là việc nuôi dạy và chăm sóc con, xây dựng hạnh phúc gia đình của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành.

Đặc biệt, trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ y tế trong ngành đã phải ứng trực 24/24 giờ, tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch... không có ngày nghỉ; rất nhiều cán bộ y tế phải tự cách ly 14 ngày tại cơ sở y tế sau khi vào ổ dịch, phục vụ bệnh nhân tại các điểm cách ly, rất nhiều gia đình bố, mẹ đã “đổi vị trí cho nhau” trong chăm sóc giáo dục con cái khi người thân tham gia phòng chống dịch.

2951 31
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sau một ngày làm việc mỗi công nhân viên chức lao động trong ngành vẫn phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, người thân. Mỗi cán bộ ngành Y tế vừa là người vợ, người chồng mẫu mực, người con hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái, giữ cho gia đình hoà thuận đầm ấm, hạnh phúc.

Nhiều gia đình công nhân viên chức lao động giữ được nét đẹp truyền thống có nhiều thế hệ cùng chung sống hanh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le; chồng hoặc vợ ốm đau, bệnh tật, hoặc không may qua đời... nhưng các anh, chị đã vượt lên sô phận, với nghị lực và niềm tin, bằng trí tuệ và sức lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là điểm tựa vững chắc để nuôi dạy chăm sóc con chăm ngoan, học giỏi thành đạt.

2946 1
Giao lưu với các gia đình tiêu biểu và học sinh giỏi.

Hầu hết gia đình cán bộ ngành Y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" ờ khu dân cư, nhiều gia đình được khen thưởng "Gia đình văn hoá tiêu biểu”. Rất nhiều nữ công nhân viên chức lao động cùa ngành đã đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được biểu dương khen thường các cấp.

Đặc biệt, các cán bộ nữ công nhân viên chức lao động của ngành không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục con cái rất tốt. Rất nhiêu cháu là con công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế ở đủ các cấp học phổ thông.

2916 1
Chủ tich Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao khen thưởng gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô cho Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền.

Tiêu biểu như bác sĩ Trần Thị Yến - Khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, con trai Phan Quang Anh đạt giải Ba môn Toán cấp quốc gia; giải Nhì môn Toán lớp 12 cấp Thành phố. Hay Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thanh Phương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội rất tích cực tham gia phong trào nghiên cứu của Bệnh viện, năm 2018, 2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, con gái Vũ Thị Phương Linh đạt giải Nhì môn tiếng Anh lớp 12 cấp Thành phố...

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình công nhân viên chức lao động ngành Y tế Hà Nội tiêu biểu trong năm 2020. Các gia đình trên thực sự là những tấm gương, là động lực để các gia đình công nhân viên chức lao động trong ngành học tập.

2957 5
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biều Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã ghi nhận những thành tích mà Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đạt được qua các phong trào thi đua.

Qua theo dõi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nhận thấy, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã nghiêm túc triên khai thực thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Hàng năm đã phát động phong trào thi đua tới các công đoàn cơ sở với những nội dung cụ thể và được cụ thể hóa phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

3003 7
Chủ tịch Công đoàn Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị, thời gian tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là việc tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bình đẳng giới, các chính sách có liên quan đến lao động nữ; các hoạt động truyền thông, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Đặc biệt, cần tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Tập trung tư vấn, hướng dẫn lao động ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều các chế độ chính sách có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho lao động nữ. Chủ động duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt các chế độ chính sách đối với lao động nữ…

2942 9
Lãnh đạo Công đoàn Y tế Hà Nội trao khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi.

Tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 111 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và biểu dương khen thưởng 24 cháu là con công nhân viên chức lao động toàn ngành đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, quốc gia, quốc tế.

Theo giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền: Để góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác gia đình trong ngành Y tế, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cần chỉ đạo công đoàn các cấp làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thường, động viên và kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện đi ngược lại với những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, “Xây dựng Gia đình tiêu biểu”... nhằm động viên toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thi đua xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động