Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: 10 năm xây dựng và trưởng thành

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội được thành lập ngày 09/11/2009 theo Quyết định số 690 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội. Từ một mô hình công đoàn dệt may địa phương được thành lập thí điểm theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, dù còn muôn vàn khó khăn, thách thức song Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã và đang từng bước khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh, trở thành điểm tựa tin cậy cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động.
cong doan nganh det may ha noi 10 nam xay dung va truong thanh Tuyên truyền chính sách pháp luật cho nữ CNLĐ
cong doan nganh det may ha noi 10 nam xay dung va truong thanh Tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội khóa II
cong doan nganh det may ha noi 10 nam xay dung va truong thanh
Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội hiện đang quản lý 67 công đoàn cơ sở, gồm 1 công đoàn cơ sở đơn vị hành chính sự nghiệp, 66 công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với tổng số đoàn viên 15.328 người trên tổng số 18.527 công nhân viên chức lao động. Trong đó, số đoàn viên nữ là 13.089 người (chiếm 85% tổng số đoàn viên).

Được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, do các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam nói chung và ngành dệt may Hà Nội nói riêng đều phải tập trung cao độ vào việc duy trì và ổn định sản xuất, nên hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ có phần bị trầm lắng, chưa được quan tâm đúng mức.

Song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và sự đồng lòng nhất trí, quyết tâm vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể cán bộ chuyên trách cùng Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã kiên trì bám cơ sở, sát địa bàn, sẵn sàng đồng hành cùng với đoàn viên, công nhân lao động triển khai hoạt động, xây dựng phong trào, dần từng bước ổn định tổ chức, đưa phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn từ ngành tới cơ sở đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với phương châm: tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mô hình Công đoàn ngành, trong suốt chặng đường 10 năm hoạt động, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội luôn tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp: Định kỳ rà soát, kiểm tra, nắm bắt thông tin toàn diện 100% Công đoàn cơ sở; phân nhóm công đoàn cơ sở để xây dựng phương án tiếp cận và triển khai hoạt động sát thực tế đơn vị; phân cụm các đơn vị trên cùng địa bàn để gắn kết hoạt động; phân công cán bộ chuyên trách phụ trách theo dõi công đoàn cơ sở; lựa chọn các hoạt động, phong trào phù hợp với thực tế sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp để chỉ đạo triển khai có hiệu quả…

Vì vậy đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa Công đoàn ngành với Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

cong doan nganh det may ha noi 10 nam xay dung va truong thanh
Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kết quả sau 10 năm thành lập đến nay, dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức song Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã từng bước khẳng định được vị thế của mình và ngày càng trưởng thành hơn. Hàng năm có trên 80% Công đoàn cơ sở và hàng nghìn lượt công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn ngành phát động, 100% các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được thang bảng lương, 85% công nhân lao động được ký Hợp đồng lao động, trên 65% doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Công nhân viên chức lao động được tuyên truyền và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách pháp luật, ổn định việc làm và thu nhập với mức bình quân đạt trên 5 triệu đồng/ng/tháng.

Bằng việc chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hàng năm Công đoàn ngành đều vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn và hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở, công tác tài chính từ chỗ còn rất khó khăn đến nay Công đoàn ngành đã đạt và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Liên đoàn Lao động thành phố giao. Đặc biệt Công đoàn ngành đã phối hợp với Hội Dệt May thành phố Hà Nội xây dựng và ký kết thành công Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành làm cơ sở cho các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành xây dựng những chế độ, chính sách có lợi hơn cho người lao động.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với những kết quả đã đạt được phải khẳng định rằng đó chính là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban chấp hành và đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội cùng sự năng động, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở sự đồng hành của doanh nghiệp, đơn vị.

Ghi nhận những kết quả trong 10 năm qua, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã vinh dự nhận được 06 Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, 03 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là những nguồn động viên to lớn khích lệ Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả công tác ngày càng xứng đáng là điểm tựa và niềm tin của đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động