Công đoàn Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam: Điểm tựa cho người lao động

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (Lotte Finance) được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Công ty.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Hai Bà Trưng năm 2025 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động thi đua gắn với 3 khâu đột phá

Chú trọng lợi ích của người lao động

Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (Lotte Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp vào tháng 9 năm 2018. Hiện, Công ty có hơn 1.000 cán bộ nhân viên, người lao động (NLĐ) làm việc tại nhiều địa phương trên cả nước từ Bắc vào Nam.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vai trò Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, Công đoàn Lotte Finance không ngừng hoàn thiện và xây dựng một bộ máy tổ chức vững mạnh, với những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng động và nhiệt huyết. Các cán bộ công đoàn được đào tạo bài bản về pháp lý lao động, kỹ năng thương lượng, giải quyết tranh chấp, và kỹ năng lãnh đạo để trở thành điểm tựa cho NLĐ.

Nói về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Lotte Finance cho biết: Tại Lotte Finance, Thỏa ước lao động tập thể trước khi ký kết đều được thương lượng và lấy ý kiến của toàn bộ NLĐ trong Công ty và luôn được biểu quyết tán thành với tỷ lệ đồng ý rất cao (trên 99%).

Công đoàn Công ty Tài chính TMHH MTV Lotte Việt Nam: Điểm tựa cho người lao động
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, bà Nguyễn Thị Thu Huyền luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

“Thỏa ước lao động tập thể được đại diện người sử dụng lao động là Tổng giám đốc Công ty và đại diện tập thể NLĐ là Chủ tịch Công đoàn ký kết với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như ngoài những ngày nghỉ việc riêng, hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, NLĐ còn được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau: Ngày sinh nhật của người lao động (nghỉ 1 ngày, theo đề xuất của NLĐ được thực hiện trong tháng có ngày sinh nhật); ngày anh/chị/em ruột kết hôn (nghỉ 1 ngày); ngày anh/chị/em ruột/ông/bà của NLĐ hoặc phía chồng/vợ chết (nghỉ 1 ngày); ngày nghỉ hè (nghỉ 3 ngày từ tháng 5 đến hết tháng 9 hàng năm, theo đề xuất của NLĐ)”, Chủ tịch Công đoàn Lotte Finance cho biết.

Đặc biệt, Công ty áp dụng chi lương tháng 13 cho NLĐ. Hằng năm, Công ty xem xét nâng lương cho NLĐ dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, trình độ, năng lực, thái độ làm việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc và mức độ lạm phát của thị trường.

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty thường xuyên được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và hướng tới việc tăng thêm lợi ích cho người lao động.

Đảm bảo các quyền lợi của NLĐ được bảo vệ đúng đắn

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Công đoàn Lotte Finace đã tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ tại nơi làm việc, đảm bảo các quyền lợi của NLĐ được bảo vệ đúng đắn. Công đoàn đã tham gia vào các quá trình xây dựng chính sách, quy chế và quy định của Công ty như Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, bộ quy tắc ứng xử, quy định quản lý và đánh giá hiệu quả công việc và các quy định có liên quan đến quyền lợi, ngĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ, giúp tạo ra môi trường làm việc dân chủ và công bằng.

Công đoàn Công ty Tài chính TMHH MTV Lotte Việt Nam: Điểm tựa cho người lao động
Chủ tịch Công đoàn Lotte Finance Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn tại một hội nghị do LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức.

Khi có tranh chấp hoặc mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn sẽ can thiệp và giúp NLĐ giải quyết. Công đoàn cũng giám sát việc thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, và các quyền lợi khác để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Công đoàn cũng phổ biến, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ. Khi có các vi phạm quyền lợi NLĐ, Công đoàn sẽ tham gia để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, giúp tạo dựng một môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Lotte Finance đã được Hội đồng thành viên Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/7/2021.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nói về vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, Công đoàn luôn đồng hành cùng Công ty trong việc xây dựng và duy trì được một môi trường văn hóa doanh nghiệp tích cực, đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng Công ty tổ chức Ngày hội gia đình - FamilyDay, đây là dịp để gia đình cán bộ, nhân viên gặp gỡ giao lưu chia sẻ và cũng là dịp để ban lãnh đạo công ty gửi lời cảm ơn và tri ân đến cán bộ, nhân viên cũng như người thân của cán bộ, nhân viên.

Cùng với các hoạt động giao lưu gắn kết thì hoạt động từ thiện luôn là hoạt động được đông đảo cán bộ, nhân viên Lotte Finance hưởng ứng trong chương trình Ngày hội gia đình. Trong các năm qua, Công đoàn và cán bộ, nhân viên Lotte Finance đã thực hiện các chương trình từ thiện như hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất và hỗ trợ viện phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng; trao quà tặng quà và tiền trị giá 75 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS; giúp đỡ chi phí phẫu thuật mổ tim cho 3 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương thông qua Quỹ Trái tim cho em số tiền 75 triệu đồng; tặng 30 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, trị giá 35 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Yagi số tiền 80 triệu đồng; ủng hộ cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi, thăm hỏi và ủng hộ cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ tại Lotte Finance cũng được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm chú trọng. Công đoàn luôn quan tâm động viên gửi thư và quà chúc mừng đoàn viên công đoàn vào dịp lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng như Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Tết Thiếu nhi 1/6, Trung Thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày sinh con và tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, nhân viên ốm hoặc gia đình có tang.

Hàng năm, Công đoàn Lotte Finance tổ chức hoạt động tổng kết và khen thưởng các đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động