Công đoàn chung tay xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo

Với 54 đoàn viên đang công tác trong điều kiện áp lực công việc lớn, nhưng năm học 2024 - 2025 vừa qua, Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu (LĐLĐ huyện Thường Tín) đã có một năm hoạt động sôi nổi, trách nhiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Nông nghiệp Đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động LĐLĐ quận Long Biên đánh giá thi đua khối Giáo dục: Đề cao tính công khai, dân chủ

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng và Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu đã khẳng định vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động, bắt đầu từ việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến từng đoàn viên. Ngay từ đầu năm học, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), ký cam kết phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, phát động các chỉ tiêu thi đua và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Thầy giáo Ngô Minh Khôi, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường cho biết: Trong điều kiện thiếu giáo viên, nhiều thầy cô phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhưng tinh thần học tập và nâng cao trình độ vẫn luôn được giữ vững. Công đoàn đã phối hợp tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề công nghệ thông tin, động viên giáo viên học tập nâng cao chuẩn và chia sẻ kỹ năng công nghệ thông tin, từ đó nâng cao chất lượng dạy học.

Trong năm học qua, Công đoàn đã giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho công tác phát triển Đảng, vận động đoàn viên tham gia 12 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp phòng. Đặc biệt, trong các cuộc thi chính luận, tìm hiểu pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đoàn viên công đoàn luôn tích cực, chủ động tham gia, đóng góp nội dung chất lượng.

Công đoàn chung tay xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo
Năm học 2024 - 2025, trong bối cảnh ngành Giáo dục còn nhiều thử thách, Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu tiếp tục là điểm sáng của LĐLĐ huyện Thường Tín.

Công tác giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp được tổ chức bài bản qua các buổi tập huấn, chuyên đề và sinh hoạt định kỳ. Các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, hay “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” đều được Công đoàn lồng ghép linh hoạt, hiệu quả. Nhà trường cũng đã xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” và được Phòng Giáo dục huyện đánh giá cao.

"Xác định thi đua là động lực phát triển, Công đoàn nhà trường đã chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng. Trong năm học 2024 - 2025, 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 100% sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Có 3 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt 1 giải Nhất, 2 giải Ba. Công đoàn cùng Ban Giám hiệu hỗ trợ kinh phí làm đồ dùng học tập, tạo điều kiện để giáo viên được đi học tập, dự giờ trao đổi kinh nghiệm.

Việc khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, phân chia theo mức để khích lệ mọi nỗ lực cá nhân. Mỗi dịp sơ kết, tổng kết, Công đoàn đều tổ chức họp bình bầu thi đua trong các tổ, nêu gương điển hình, khen thưởng giáo viên có giải cấp huyện (500.000 đồng/người) và các mức thưởng phù hợp với đặc thù từng hoạt động", thầy Ngô Minh Khôi cho biết.

Song song đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Công đoàn phối hợp với chính quyền xét tăng lương, trợ cấp đúng thời điểm. Công tác hiếu hỉ, ốm đau, thai sản được thực hiện chu đáo với mức hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/người, tùy tình huống. Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức cho đoàn viên du xuân đầu năm, học tập hè, vận động chị em thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, đoàn kết trong nhà trường.

Công tác từ thiện, xã hội cũng được chú trọng. Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ đầy đủ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Biển đảo quê hương”, “Bảo trợ trẻ em”, “Phòng chống thiên tai”... Năm học vừa qua, Công đoàn còn vinh dự đạt giải Nhất hội thi “Áo dài truyền thống” do LĐLĐ huyện Thường Tín tổ chức - một hoạt động vừa ý nghĩa vừa góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc.

Ban Chấp hành Công đoàn luôn hoạt động đều tay, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kiểm tra công khai quỹ thu chi, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách. Các buổi họp liên tịch giữa Công đoàn và Ban Giám hiệu được tổ chức định kỳ để thống nhất chủ trương, kế hoạch, giải quyết kịp thời những thắc mắc, đề xuất từ giáo viên.

Với phương châm: “Thi đua là để thúc đẩy nhau cùng tiến bộ”, Công đoàn trường Tô Hiệu đã không ngừng đổi mới, lắng nghe ý kiến đoàn viên, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo và nhân văn. Mỗi hoạt động thi đua đều được tổ chức sâu rộng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng tổ chuyên môn và đến từng cá nhân.

Năm học 2024 - 2025, trong bối cảnh ngành Giáo dục còn nhiều thử thách, Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu tiếp tục là điểm sáng của LĐLĐ huyện Thường Tín. Những thành tích đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết của tập thể giáo viên - đoàn viên công đoàn nhà trường.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động