Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (26/12), Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Chú trọng xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Công ty TNHH Denso Việt Nam giành giải nhất toàn đoàn 107 thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi trong công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ VII Khen thưởng con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Công đoàn các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khẳng định, năm 2020 mặc dù triển khai các hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng các cấp công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng có hiệu quả; các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động xã hội, từ thiện diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn đã chủ động và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, tham gia với Ban quản lý và các ngành chức năng , kiểm tra thực hiện chính sách và công đoàn. Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Các cá nhân nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cụ thể, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, tập trung chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức chương trình “Tết sum vầy’ , tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết…

“Qua theo dõi và báo cáo của công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Cùng với việc điều chỉnh tiền lương cơ bản doanh nghiệp hỗ trợ cho công công nhân lao động các khoản phụ cấp như ngành nghề, chuyên cần, nhà ở, đi lại với mức từ 500.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/người/tháng”, đồng chí Nguyễn Đình Thắng cho biết.

Các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết như tặng quà, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân ở các tỉnh xa về quên đón Tết, tổ chức tiệc cuối năm, các hoạt động văn hoá văn nghệ…

Công đoàn cũng triển xây dựng khai văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại thương lượng về mức điều chỉnh tiền lương năm 2020. Đặc biệt trước đại dịch covid -19 ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm của công nhân lao động, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng 18 văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động phòng chống dịch Covid -19, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa sản xuất kinh doanh.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Công đoàn thành lập 3 tổ công tác ổn định tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid -19 trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Cùng với đó công đoàn vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp, nhắn tin ủng hộ, động viên phòng chống dịch; tổ chức trao 350 suất hỗ trợ cấp của Liên đoàn lao động Thành phố và 1000 suất trợ cấp của công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 với tổng số tiền là 840 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo.

Công đoàn cũng xây dựng văn bản gửi Đảng uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã thị trấn nơi có khu công nghiệp và chế xuất đóng trên địa bàn đề nghị phối hợp chỉ đạo vận động chủ nhà trọ giảm giá nhà trọ hỗ trợ công nhân lao động. Cùng với đó công đoàn tổ chức tuyên truyền và phát nước rửa tay khô sạch khuẩn, khẩu trang y tế, cho công nhân lao động và nhiều hoạt động thiết thực khác…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao kết quả khá toàn diện mà các cấp công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả nổi bật, đó là Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thể hiện vai trò chăm lo, đảm bảo việc làm thu nhập cho đoàn viên, người lao động; hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần phát huy quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc. Công đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp và quan tâm chăm lo bữa ăn ca của công nhân lao động.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Tập thể nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Đặc biệt công đoàn cùng người sử dụng lao động, tuyên truyền động viên công nhân lao động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid -19; kịp thời nắm bắt khó khăn để hỗ trợ kịp thời người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Công đoàn cũng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động…

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm mới 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đảm bảo phục lợi cho đoàn viên; thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể; làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động; triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tới đông đảo công nhân viên chức lao động; tuyên truyền công nhân lao động nâng cao trách nhiệm công dân trong thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản đã phát động thi đua năm 2021, và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố; đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm...

Mục tiêu các phong trào thi đua cũng nhằm vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến sáng tạo cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tặng năng xuất lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” .

Thời gian tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021 theo 2 đợt. Đợt 1 từ 1/1/2021 – 30/6 /2021, tập trung hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đợt 2 từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của Tổ chức công đoàn, Thủ đô và đất nước.

Đánh giá cao hoạt động năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội và Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 5 công nhân lao động.

Liên đoàn lao động Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 44 cá nhân.

Ngoài ra nhiều tập thể và cá nhân khác được nhận giấy khen của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động