Công an quận Hai Bà Trưng kiên quyết triệt phá các "ổ nhóm" sản xuất, buôn bán pháo nổ

Mới đây, bằng biện pháp nghiệp vụ Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã triệt phá 2 ổ nhóm có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Đáng chú ý, các đối tượng trong những vụ việc này, dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường nhưng không lo việc học tập, mà dành thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ...
Gần Tết, lại “nóng” chống pháo lậu Phát hiện hơn 30kg loại pháo nổ mới

Tăng cường đấu tranh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng về cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá 2 ổ nhóm có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo trái phép của nhiều người trong dịp Tết Nguyên đán, Hoàng Thanh Sơn (sinh năm 2004; trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) nảy sinh ý định chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ để đốt và bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Sơn vào các kênh Youtube trên xem các video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ. Sau khi đã tìm hiểu và học cách chế tạo pháo nổ và pháo hoa, Sơn đã vào sàn thương mại điện tử Shopee và đặt mua các loại nguyên liệu để sản xuất pháo: quả cầu giấy, vỏ pháo tràng, bột phân bón cây loại KClO3, giấy quấn dây làm ngòi pháo… Ngoài ra, Sơn còn đặt mua máy tự chế để quấn pháo.

Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, tiêu thụ pháo nổ
Đối tượng Hoàng Thanh Sơn thực nghiệm hành vi chế tạo pháo.

Có đủ các thành phần nguyên liệu, Sơn pha trộn các chất hóa học để chế tạo ra thuốc nổ sau đó làm thành pháo nổ và pháo hoa nổ thành phẩm. Sau đó, đối tượng đăng các hình ảnh, video clip lên mạng xã hội tìm người mua. Khi có khách hỏi mua pháo, Sơn lấy số điện thoại của khách để trao đổi, thoả thuận mua bán qua Zalo.

Thỏa thuận với khách xong, ngày 8/12, Sơn chuẩn bị 1 thùng carton (bên trong chứa 1,47kg pháo nổ và 4,85kg pháo hoa nổ) cho Phạm Lương Bằng (sinh năm 2003; trú tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy, vận chuyển giao cho khách. Khi đến khu vực lòng đường trước cửa số nhà 460 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Bằng đang dừng xe thì bị cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra, phát hiện. Tại chỗ Phạm Lương Bằng khai nhận đang vận chuyển thuê số pháo nổ và pháo hoa nổ trên cho Hoàng Thanh Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thanh Sơn và phát hiện, tạm giữ 6,18kg pháo nổ; 10,03kg pháo hoa nổ; cùng nhiều tiền chất, máy móc dùng để sản xuất pháo.

Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, tiêu thụ pháo nổ
Nhóm đối tượng cùng tang vật là pháo nổ thành phẩm và tiền chất chế tạo pháo bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá một cơ sở sản xuất, tự chế pháo nổ trái phép tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Toàn bộ số nguyên liệu và pháo tự chế được cơ quan Công an thu giữ tại nhà riêng của đối tượng sinh năm 2008. Đáng nói, dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng nhiều đối tượng không lo việc học tập mà dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ, mức độ nguy hiểm đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Theo khai nhận, toàn bộ số nguyên liệu phục vụ tự chế pháo nổ được mua trên mạng rồi phối trộn theo tỷ lệ mà đối tượng tự học và tự tìm hiểu. Sau khi chế pháo thành công, đối tượng rao bán tại một số hội nhóm kín trên mạng Internet với mức giá từ vài chục nghìn đến 300.000 đồng/quả pháo. Thấy kiếm được tiền, đối tượng còn rủ rê lôi kéo thêm cả bạn cùng hỗ trợ công việc phạm pháp này. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật...

Cần sự chung tay của gia đình và nhà trường

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng, cho biết, việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao cho nên nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. thời gian gần đây, lợi dụng mạng Internet, tình trạng buôn bán pháo nổ trái phép không chỉ được các đối tượng liên hệ qua điện thoại, mà các giao dịch này còn được thực hiện công khai trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram.

Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, tiêu thụ pháo nổ
Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ; thu giữ nhiều tang vật.

Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng khuyến cáo, trước thực tế ngày càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ, nếu chỉ có nỗ lực của cơ quan Công an thì chưa đủ vì sự giám sát của nhà trường, gia đình cũng là điều đặc biệt quan trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Các nhà trường, cơ sở giáo dục cần tăng cường các tiết học phổ biến kiến thức và cảnh báo nguy cơ và những tác hại của việc sử dụng pháo nổ có thể xảy ra, qua đó nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh và an toàn. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, bổ sung các chế tài, xử lý mạnh tay hơn nữa để tăng tính răn đe, cũng như phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật này.

Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, tiêu thụ pháo nổ
Dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng nhiều đối tượng không lo việc học tập mà dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ.

"Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp công tác đã thực hiện, thời gian tới tới Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về pháo; chuẩn bị tổ chức triển khai nội dung ký cam kết pháo đối với các cơ quan, đơn vị, trường học và cam kết đến hộ dân, hộ kinh doanh trên địa bàn quận về việc không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn", Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng cho biết.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn khán giả bị "bỏ rơi" trong đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" tối 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education. Cơ quan chức năng xác định, bị can đã có hành vi gian dối, tiếp tục bán vé dù biết rõ chương trình không thể diễn ra nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ra Quyết định, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Lợi dụng sức hút của chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã chỉ đạo tiếp tục bán vé dù biết rõ buổi biểu diễn không thể diễn ra. Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục phát hiện nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan các Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Chính sách mới áp dụng từ 1/1/2026 mở rộng đối tượng bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động