Công an quận Ba Đình: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Quận ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…
Công an quận Ba Đình: Giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân Công an quận Ba Đình: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy Công an quận Ba Đình: Tạo thuận lợi cho người dân sang tên, đổi chủ phương tiện cá nhân

Chủ động trong mọi hoạt động

Về công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện, thời gian qua, Công an quận Ba Đình đã chủ động tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận Ba Đình nhiều văn bản để chỉ đạo Đảng ủy, UBND các phường và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia phối hợp, ủng hộ lực lượng Công an quận trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm.

Chỉ tính riêng trong Quý I năm 2023, Công an quận chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận Ba Đình gần 20 văn bản để chỉ đạo Đảng ủy, UBND các phường và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia phối hợp lực lượng Công an quận trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Các kỳ họp bất thường lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 - Quốc hội khóa XV, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân năm 2023...

Công an quận Ba Đình: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Ba Đình làm nhiệm vụ

Xây dựng và triển khai các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam diễn ra trên địa bàn quận, không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại, cháy nổ, rải tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung xấu... Triển khai thực hiện 1 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, Công an quận Ba Đình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Quy chế phối hợp đã ký kết. Trọng tâm là: Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn quận được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan Trung ương, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn...

Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong Quý 1 năm 2023, Công an quận Ba Đình tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Ngày 15/2/2023, Công an quận tổ chức Hội nghị tiếp Đoàn kiểm tra của Cục Phong trào - Bộ Công an về việc đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Quán Thánh, Kim Mã tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế theo 22 tiêu chí tạm thời về Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Qua đó, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn kịp thời báo cáo Công an thành phố Hà Nội. Công an các phường Điện Biên, Quán Thánh, Kim Mã đã và đang đăng ký xây dựng thực hiện mô hình dân vận khéo, trong đó có 2 mô hình đăng ký cấp Thành phố (mô hình của Công an các phường Điện Biên, Kim Mã), 1 mô hình đăng ký cấp quận (mô hình của Công an phường Quán Thánh).

Về công tác tuyên truyền Đề án 06/CP (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”), ngay từ khi bắt đầu triển khai Đề án 06/CP, Ban chỉ đạo quận đã xác định công tác đầu tiên và là trọng tâm cần thực hiện ngay đó là công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06 để giúp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện, lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hiểu những lợi ích, tác dụng của việc thực hiện Đề án 06 và ủng hộ việc triển khai thực hiện trên địa bàn.

Với nhiệm vụ được giao chủ trì là Phòng Văn hóa Thông tin, Công an quận và phối hợp của các phòng, ban, ngành của quận, Ban chỉ đạo 06 các phường; công tác tuyên truyền về Đề án 06 đã được triển khai rộng khắp, với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Tính đến ngày 28/3/2023, toàn quận đã thu nhận 237.796 hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với các trường hợp công dân trong độ tuổi quy định, đã nhận và trả 223.278 thẻ CCCD cho người dân (Về cơ bản, tất cả thẻ CCCD sau khi nhận về Công an quận đã tiến hành trả thẻ ngay cho công dân.

Tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tập trung triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) - UBND Thành phố, Công an Thành phố, Quận ủy, HĐND - UBND quận về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn quận. Tổ chức tuần tra, chốt chủ động nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện trên địa bàn A1. Tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi lên, nhất là liên quan đến tôn giáo; các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, tụ tập đông người tuần hành trái pháp luật trên địa bàn... không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền, chống phá, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công an quận Ba Đình: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
Công an phường Điện Biên cùng các lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức; các loại tội phạm hình sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; tội phạm kinh tế, tham nhũng...; tội phạm ma túy, môi trường; tệ nạn cờ bạc, mại dâm...

Kiên quyết không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân lựa chọn, đưa ra xét xử điểm để phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Công an quận Ba Đình cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến A1, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hành chính của lực lượng Cảnh sát và bảo vệ dân phố, dân phòng, tuần tra nhân dân tại các địa bàn công cộng, giáp ranh, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hoạt động phạm tội và các vi phạm pháp luật khác...

Tiếp tục tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp cho công dân trên địa bàn quận. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động công dân kích hoạt Định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID. Tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung công tác Đề án 06.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình công tác, chế độ trực, ứng trực; thực hiện nghiêm quy định về quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ chiến sĩ; thực hiện nghiêm điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân, đưa hoạt động của các đơn vị vào nề nếp; thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động