Công an quận Ba Đình: Giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân

(LĐTĐ) Trong những tháng gần đây, Công an quận Ba Đình đã triển khai toàn diện các mặt công tác, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
Công an Hà Nội - Mũi xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 Khai mạc Hội thao lực lượng Công an nhân dân

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, Công an quận Ba Đình đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay, Công an quận Ba Đình luôn chủ động theo sát mọi diễn biến của dịch bệnh và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và UBND quận Ba Đình trong việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu Uỷ ban nhân dân các phường thực hiện có hiệu quả hoạt động của các tổ covid cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tham mưu UBND quận, UBND các phường xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 khách sạn theo chỉ đạo của UBND Thành phố cho người nước ngoài nhập cảnh.

Công an quận Ba Đình: Giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân
Lực lượng Công an quận Ba Đình đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch, phương án để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo với nhiều kết quả. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm - tệ nạn xã hội, hoạt động của tội phạm hình sự tiếp tục được kiềm chế, không để xảy các vụ án do băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen gây ra. Trong những tháng qua, Công an quận Ba Đình đã điều tra khám phá 85,5% vụ việc, phát hiện, bắt giữ 80 vụ việc liên quan tội phạm kinh tế, phát hiện, điều tra, khám phá 115 vụ - 137 đối tượng mua bán tàng trữ ma túy. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 103 người, xử lý 180 vụ - 179 đối tượng vi phạm các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công an quận đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 quận xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức ra quân đảm bảo, duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, khu vực A1, Đại sứ quán, trụ sở các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước...

Công an quận Ba Đình đã duy trì tập trung xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương trật tự giao thông, đô thị trên 54 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị và 19 tuyến phố “gọn gàng, sạch sẽ”. Duy trì thực hiện các phương án như: Phương án cắm chốt phối hợp phân luồng giao thông, phương án chống đua xe trái phép, phương án phối hợp với các tổ công tác 141 đạt hiệu quả cao trên địa bàn; tổ chức lực lượng giải quyết dứt điểm 17/17 bài báo chí nêu, duy trì không để tình trạng tái phạm và trả lời theo quy định.

Công an quận Ba Đình: Giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân
Công an quận Ba Đình chủ động theo sát mọi diễn biến của dịch bệnh và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần được chú trọng. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an tiếp tục được kiện toàn. Kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân được tăng cường, công tác hậu cần, tham mưu phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an toàn quận.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn. Công an quận đã xây dựng mới 6 chuyên đề, 15 mô hình tiếp tục triển khai thực hiện 36 chuyên đề, mô hình hiệu quả...

Nhờ những thành tích xuất sắc đó, Công an quận Ba Đình đã có 6 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp lãnh đạo khen thưởng. Trong đó có 3 tập thể, 1 cá nhân được Cục V05 tặng giấy khen chuyên đề; 3 tập thể, 6 cá nhân được Giám đốc Công an Thành phố tặng giấy khen; 30 cá nhân được Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng đột xuất.

Kỳ Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động