Công an Hà Nội: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

(LĐTĐ) Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp nhằm kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, dù trải qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19.
Công an Hà Nội: Bố trí lực lượng và các phương án chống ùn tắc tại cửa ngõ Thủ đô Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an TP Hà Nội vừa hồng, vừa chuyên

Tội phạm ngày càng tinh vi, manh động

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, quý I/2022, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khám phá 845/946 vụ với 2.049 đối tượng (đạt 89,3%). Trong đó, 61 vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, giảm 12 vụ, tương đương (16,4%) so với cùng kỳ năm 2021.

Các đơn vị Công an Thành phố đã rà dựng được 3 băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức để tập trung đấu tranh, triệt xóa, làm tan rã 2 ổ nhóm tội phạm có tổ chức và đưa vào quản lý 53 đối tượng.

Có thể kể đến như mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình rà dựng các ổ nhóm tội phạm hình sự, đã làm rõ một đường dây phạm tội hoạt động “tín dụng đen” có tổ chức do anh em Quân “trọc”, tức Thạch Anh Quân (sinh năm 1976), Thạch Thế Nghĩa (sinh năm 1982) và Thạch Quân Chính (sinh năm 1979) cầm đầu.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Thạch Anh Quân, Thạch Thế Nghĩa, Lưu Tiến Huy, Phạm Văn Mạnh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.

Công an Hà Nội: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm
Công an Hà Nội: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm (Ảnh: PH)

Theo Trung tá Lý Hoài Nam - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, khó khăn trong việc bắt giữ đường dây của anh em Quân “trọc” chính là vì sự ma mãnh của chúng. Tất cả các giao dịch vay nợ đều chỉ thông qua thỏa thuận miệng, không có bất cứ một giấy tờ nào. Toàn bộ các sổ sách ghi chép những người nợ tiền đều được Thạch Anh Quân giữ ở nhà, rất khó có thể lấy được làm bằng chứng phạm tội. Và khó khăn nhất chính là việc những người nợ tiền Quân “trọc” dù rõ ràng phải chịu một mức lãi suất cao, nhưng với nhiều lý do đã không trình báo, hoặc né tránh khi cơ quan công an đề nghị cung cấp thông tin.

"Chúng tôi quyết định phải xóa bằng được ổ nhóm này vì hành vi của chúng khiến nhiều người bức xúc. Những người vay tiền của Quân “trọc” phải chịu mức lãi suất “cắt cổ”, vay càng ít thì lãi suất càng cao. Rồi cứ lãi mẹ đẻ lãi con, sớm muộn thì người vay sẽ rơi vào cảnh túng quẫn”, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết.

Một vụ án nghiêm trọng khác, thu hút sự quan tâm của dư luận cũng đã nhanh chóng được triệt phá: Sáng 15/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị sát hại tại một tòa chung cư mini ở ngõ 143, đường Quan Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quan Hoa cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Chỉ sau 12 giờ đồng hồ gây án, đối tượng Phùng Văn Vinh (sinh năm 1994, ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), đã bị Công an bị bắt khi đang lẩn trốn tại Quảng Bình...

Công an Hà Nội: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm
Lực lượng 141 triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát điều tra đã triệt phá 241 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 1.266 đối tượng; Liên quân 141 đã phát hiện 224 vụ với 244 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho Công an các đơn vị chức năng làm rõ, xử lý theo thẩm quyền…

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua công tác đấu tranh với các loại tội phạm cho thấy, quý I/2022, tội phạm giết người có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ năm 2021; tội phạm chống người thi hành công vụ có chiều hướng tăng cao; hoạt động của các đối tượng cướp tài sản tuy giảm so với thời gian trước nhưng vẫn xảy ra các vụ cướp có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn manh động, táo tợn…

Tập trung kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Tại Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II của lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra trong quý II/2022 cần tập trung trấn áp mạnh tội phạm, không để các băng, ổ nhóm tội phạm có cơ hội manh nha hoạt động, gây ra tác động xấu tới xã hội.

Tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhiệm vụ kéo giảm phạm pháp hình sự; triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm, kiên quyết không để các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, đang được toàn lực lượng Công an quận Thanh Xuân triển khai thực hiện bằng nhiều phương pháp, kế hoạch.

Một trong những phương án đã và đang được Công an quận triển khai thực hiện là tổng kiểm tra hành chính trên địa bàn, với phương châm "phòng ngừa là trọng tâm, giải quyết triệt để nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự".

Công an Hà Nội: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm
Công an quận Thanh Xuân triển khai đợt tổng kiểm tra hành chính

Ghi nhận tại phường Nhân Chính, sau thời gian thực hiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được cải thiện rõ rệt.

Lực lượng chức năng thường xuyên hướng dẫn giải quyết những tồn tại, nguy cơ xảy ra cháy, nổ ở các nhà trọ, chung cư mini, nhà cho thuê; đặc biệt, những đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội hình sự, ma túy, kinh tế đều được rà soát, lập danh sách, gọi hỏi, và có đối sách phòng ngừa, đấu tranh...

Trung tá Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết, phường Nhân Chính là một trong những địa bàn “nóng” nhất của quận Thanh Xuân, với 53 tòa chung cư, 21 chung cư mini, trên 4,8 vạn dân cùng hàng chục cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, từ người tỉnh ngoài đến khách ngoại quốc…

"Triển khai đợt tổng kiểm tra hành chính, Công an phường đã có dịp để đánh giá kỹ thực trạng những điểm, tụ điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nơi nào tập trung nhiều cơ sở cho thuê trọ; chỗ nào nhiều giáp ranh; tuyến phố nào có nhiều hiệu cầm đồ, kinh doanh tài chính; khu vực nào tấp nập quán massage, karaoke, nhà nghỉ; đặc biệt những khu dân cư có đối tượng tiền án, tiền sự lưu trú", Trung tá Phạm Văn Hùng cho hay.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Chiều ngày 2/12, tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy nguồn nhân lực phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

(LĐTĐ) Ngày hội “Trái tim tình nguyện” năm 2023 đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch.
Những tháng 12…

Những tháng 12…

(LĐTĐ) Những tháng 12, đều đã lấy đi của chúng ta một chặng đường đời…
Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái tạo năm 2024, trong đó đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác...
Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

Quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị

(LĐTĐ) Năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tình hình trật tự đô thị có chuyển biến tích cực; lòng, lề đường, vỉa hè thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm đã được các ngành chức năng, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý.
Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết

(LĐTĐ) Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế là đối tượng đặc biệt. Cả nước có 500 ngàn đoàn viên, nhưng công việc liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Từ những vấn đề bất cập cụ thể cho thấy việc thay đổi chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế là vô cùng cấp thiết.

Tin khác

Bệnh viện 105 không xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý tổng hợp

Bệnh viện 105 không xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý tổng hợp

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma tuý qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma tuý qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma tuý đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.
Đồng Nai: Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Đồng Nai: Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

(LĐTĐ) Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ các sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Những lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

Những lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

(LĐTĐ) Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển về thể lực, trí lực và nhân cách. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.
Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.
Công ty WPP bị phạt lần thứ 3 trong năm vì vi phạm kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Công ty WPP bị phạt lần thứ 3 trong năm vì vi phạm kinh doanh dịch vụ quảng cáo

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Công ty TNHH Truyền thông WPP (GroupM) đã 3 lần bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với cùng một hành vi vi phạm kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên Youtube.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đôn đốc cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Đôn đốc cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Để đôn đốc, giám sát tiến độ khắc phục các giải pháp tăng cường bổ sung đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, mới đây, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, rà soát đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.
TPHCM: Phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân

TPHCM: Phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân

(LĐTĐ) Qua đợt kiểm tra toàn diện các cơ sở cung ứng dịch vụ vận chuyển cấp cứu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Sở Y tế phát hiện 6/8 cơ sở tư nhân được kiểm tra có nhiều hành vi vi phạm khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động