Công an Hà Nội góp phần cho Thủ đô bình yên

Năm 2021 đã qua với nhiều biến động, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội đã khắc phục khó khăn, tạo thành những “lá chắn thép”, quyết tâm chiến thắng đại dịch, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị địa phương.
Viết tiếp truyền thống vẻ vang Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung sức vì cộng đồng

Xông pha nơi tuyến đầu

Thời điểm giữa năm 2021, khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng, là những lực lượng xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch, bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, tại các bệnh viện dã chiến, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất...

Công an Hà Nội góp phần cho Thủ đô bình yên
Công an thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Chúng tôi có dịp gặp lại Thiếu tá Nguyễn Duy Linh - Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội), khi anh đang làm nhiệm vụ cao điểm tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn Thủ đô. Lần trước đó, Thiếu tá Nguyễn Duy Linh là Chốt trưởng số 24A đầu cầu Thăng Long.

Nhớ lại thời điểm thành phố Hà Nội lập 23 chốt kiểm soát người dân và phương tiện ra - vào cửa ngõ Thủ đô, khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Thiếu tá Nguyễn Duy Linh cho biết, chốt trực 24A là 1 trong 23 chốt loại 1 của Thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao. Mỗi ngày tại chốt kiểm soát hàng nghìn lượt phương tiện từ khu vực ngoại ô đi qua cầu Thăng Long vào nội đô.

Bất kể nắng mưa, gió bão, các cán bộ, chiến sĩ luôn trực 24/24h, mỗi ngày chia 4 ca với 16 cán bộ, chiến sĩ mỗi ca. Đáng chú ý, vào những giờ cao điểm hàng ngày từ 6h30 đến 8h và từ 16h30 đến 17h30, lưu lượng tham gia giao thông khá cao. Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phải linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo giao thông thông suốt, vừa tạo điều kiện di chuyển cho người dân, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

“Quãng thời gian ấy thật đáng nhớ, hầu hết cán bộ, chiến sĩ tại chốt trực nhiều ngày không về thăm gia đình. Việc nhà cửa, con cái đều trông vào sự giúp đỡ của người thân, để cùng đồng đội triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chốt chặn, phòng chống dịch bệnh. Sinh hoạt tại lán dựng tạm cách xa khu dân cư, cũng là một trở ngại. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn Thủ đô sớm ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới”, Thiếu tá Nguyễn Duy Linh chia sẻ.

Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân đã thắp sáng niềm tin về tinh thần đồng lòng quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch Covid-19. Những hình ảnh đó trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh Tổ quốc.

Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế, xã hội. Trong đó, là gánh nặng đối với ngành y tế vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa phải đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh kịp thời, đồng thời tiếp nhận đủ lượng máu phục vụ cho điều trị.

Thời gian đó, do yêu cầu của công tác phòng dịch, hầu hết các đơn vị đã hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu, số lượng người hiến máu sụt giảm đột biến dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên - Công an thành phố Hà Nội ra đời. Mục đích ra đời Câu lạc bộ nhằm hỗ trợ trực tiếp những bệnh nhân nặng cần được cấp cứu khẩn cấp một cách nhanh nhất, kịp thời nhất thông qua công tác điều phối của ban chủ nhiệm.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2021 đến nay, Câu lạc bộ đã thu hút trên 2.500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội tham gia; hỗ trợ cấp cứu cho nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy hiểm đến tính mạng; huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu hướng ứng Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Từ hoạt động thiết thực của Câu lạc bộ đã giúp cung cấp một lượng máu lớn, góp phần cứu chữa người bệnh.

Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

Sau khi Hà Nội trở lại trạng thái “bình thường mới”, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, Công an Thủ đô đã tăng cường đấu tranh triệt phá các loại tội phạm để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong 4 tháng cuối năm, bằng sự vào cuộc quyết liệt từ các đơn vị thuộc Công an Thành phố, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 11,7 %, phạm pháp hình sự giảm 7% so với thời gian liền kề trước đó, khám phá chung đạt 87,1%. Một số loại tội phạm có chiều hướng giảm rõ rệt như: Cướp tài sản, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Cùng với đó, kết quả điều tra khám phá án kinh tế, ma túy, môi trường đều đạt cao. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác giải quyết án đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông từ nghiêm trọng giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố, phát lệnh ra quân ra lệnh cho công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã, bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại 3 kế hoạch cao điểm gồm: Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022; Cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Quy định về về việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Quy định về về việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định nêu rõ đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ; nguồn hình thành, nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động