Công an Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Những ngày đầu tháng 6, không khí chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT (năm 2025) đang diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Hà Nội đang chuẩn bị các phương án tốt nhất để đảm bảo các kỳ thi diễn ra minh bạch, công bằng, an toàn và thành công, tạo điều kiện tốt nhất cho hàng trăm nghìn sĩ tử "vượt vũ môn".
Hà Nội sắp có thêm 3 trường THPT công lập mới Giáo viên “mách nước” giúp đạt điểm cao môn tiếng Anh

Công tác an ninh được đặt lên hàng đầu

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có gần 116.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Với số lượng thí sinh dự thi lớn, có tính cạnh tranh cao nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng luôn được cả hệ thống chính trị của Thành phố quan tâm, vào cuộc. Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi cùng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã.

Các điểm thi dự phòng này đóng vai trò quan trọng trong việc sẵn sàng xử lý mọi tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện, hoặc các yếu tố khách quan khác, đảm bảo không có bất kỳ thí sinh nào bị ảnh hưởng quyền lợi do sự cố ngoài mong muốn.

Thành phố sẽ huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm thi. Đội ngũ này đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, các tình huống phát sinh và cách xử lý, đảm bảo mọi khâu đều diễn ra đúng quy trình và chặt chẽ.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các kỳ thi được đặt lên hàng đầu, và vai trò của lực lượng Công an Thủ đô là không thể thiếu. Được biết, Công an Thành phố huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận. Sự hiện diện của lực lượng này trải dài từ việc bảo vệ đề thi, bài thi đến đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi và đặc biệt là công tác điều tiết giao thông.

Hà Nội: Bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi
Hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm thi.

Phòng chống gian lận thi cử, đặc biệt là các hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, cũng là một trọng tâm. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ, sẽ chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng thiết bị tinh vi. Các điểm thi cũng sẽ siết chặt kiểm soát vật dụng mang vào phòng thi, tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm vô hiệu hóa các thiết bị gian lận.

Cụ thể, lực lượng công an sẽ ứng trực 24/24 tại các địa điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, cũng như tại các địa điểm chấm thi. Các quy trình niêm phong, bàn giao đề thi, bài thi được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót, lộ lọt nào. Camera giám sát cũng được lắp đặt tại tại các điểm thi để tăng cường sự minh bạch, chặt chẽ trong quá trình bảo quản và vận chuyển đề thi, bài thi.

Bảo đảm giao thông an toàn thông suốt

Một trong những nỗi lo lớn nhất của thí sinh và phụ huynh trong mỗi mùa thi tại Hà Nội là tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhận thức rõ điều này, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai các tổ công tác tuần tra kiểm soát "không để tắc đường làm muộn giờ thi của sĩ tử".

Hà Nội: Bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi
Phòng CSGT Hà Nội duy động 100% quân số ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng công an cơ sở bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.

Thông tin với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT sẽ được bố trí tại các nút giao thông trọng yếu, đặc biệt là các tuyến đường dẫn đến 201 điểm thi. Các phương án phân luồng, điều tiết giao thông đã được lên kế hoạch chi tiết, chủ động có mặt sớm và triển khai xuyên suốt các ngày thi. CSGT sẽ thực hiện linh hoạt các biện pháp như mở làn đường ưu tiên, phối hợp với các lực lượng khác để giải tỏa nhanh chóng các điểm ùn tắc.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đơn vị đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời, tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, không để ảnh hưởng tới việc đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi.

Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường có điểm thi vào giờ cao điểm, đặc biệt là vào buổi sáng các ngày thi. Phụ huynh được khuyến khích đưa con em đến điểm thi sớm hơn thường lệ để tránh những sự cố bất ngờ về giao thông. Công an phường, xã nơi có điểm thi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với CSGT để đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông tại khu vực lân cận.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội không chỉ là một sự kiện giáo dục mà còn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống. Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tạo một môi trường thi cử an toàn, công bằng và minh bạch nhất, giúp hàng các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6. Để dự tuyển, thí sinh phải làm đủ ba bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Lịch thi chuyên được tổ chức trong ngày 9/6 - ngay sau khi các thí sinh hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Trước đó, sáng 6/6, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
Minh Phương

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động